Indonesia đẩy nhanh việc mở lại lớp học trực tiếp

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19 đã được kiểm soát, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Nghiên cứu và Công nghệ Indonesia đang hối thúc các bên liên quan đẩy nhanh việc mở lại các lớp học trực tiếp.

Tại cuộc họp báo trực tuyến hôm qua (9/12), ông Jumeri, Tổng Giám đốc Vụ Giáo dục Mầm non, Tiểu học và Trung học Indonesia, cho biết Bộ Giáo dục nước này muốn các lớp học trực tiếp được mở lại 100% và không giới hạn học sinh. Theo ông Jumeri, việc đưa học sinh trở lại trường học là điều cần thiết để tránh những hậu quả giáo dục lâu dài.

Gần đây, do dịch Covid-19, nhiều trẻ em Indonesia đã bỏ học, trong khi số trẻ tham gia các lớp học giáo dục mầm non cũng giảm. Việc học sinh không được đến trường gây ra nhiều tác động xã hội tiêu cực như: gia tăng tình trạng tảo hôn, bạo lực gia đình; các vấn đề tâm lý, giảm khả năng tương tác xã hội ở trẻ em. 

Tổng Giám đốc Vụ Giáo dục Mầm non, Tiểu học và Trung học Indonesia lưu ý các bậc phụ huynh cần quan tâm tới sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ. Theo đó, phải khuyến khích trẻ tập thể dục, tăng cường thực phẩm bổ dưỡng như: rau, trứng, cá... Bên cạnh đó, học sinh và cha mẹ phải tiếp tục tuân thủ các giao thức y tế như: đeo khẩu trang, rửa tay, giữ khoảng cách... để ngăn ngừa sự lây lan trở lại của dịch bệnh.

Từ tháng 8/2021, các lớp học trực tiếp đã được mở trở lại ở Indonesia, song giới hạn tại những khu vực được coi là an toàn với Covid-19 và trường học chỉ hoạt động khoảng 50% công suất. Để ngăn nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong trường học, Indonesia tiếp tục đẩy mạnh chương trình tiêm chủng cho trẻ. Đến nay Indonesia đã tiêm mũi đầu vaccine ngừa Covid-19 cho hơn 20 triệu trẻ vị thành niên, đạt hơn 76% mục tiêu đề ra.

Trong vòng 24 giờ qua, Indonesia chỉ ghi nhận thêm 220 ca mắc mới Covid-19. Quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á này chưa phát hiện trường hợp nhiễm biến thể Omicron nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia khai mạc Diễn đàn Dân chủ Bali lần thứ 14 bàn về dân chủ trong đại dịch
Indonesia khai mạc Diễn đàn Dân chủ Bali lần thứ 14 bàn về dân chủ trong đại dịch

VOV.VN - Ngày 9/12, Indonesia khai mạc Diễn đàn Dân chủ Bali lần thứ 14 với chủ đề "Dân chủ cho nhân loại: Nâng cao công bằng kinh tế và xã hội trong đại dịch", tại Nusa Dua, tỉnh Bali.

Indonesia khai mạc Diễn đàn Dân chủ Bali lần thứ 14 bàn về dân chủ trong đại dịch

Indonesia khai mạc Diễn đàn Dân chủ Bali lần thứ 14 bàn về dân chủ trong đại dịch

VOV.VN - Ngày 9/12, Indonesia khai mạc Diễn đàn Dân chủ Bali lần thứ 14 với chủ đề "Dân chủ cho nhân loại: Nâng cao công bằng kinh tế và xã hội trong đại dịch", tại Nusa Dua, tỉnh Bali.

Phun trào núi lửa Indonesia: Ám ảnh những ngôi làng bị chôn vùi dưới lớp tro nóng
Phun trào núi lửa Indonesia: Ám ảnh những ngôi làng bị chôn vùi dưới lớp tro nóng

VOV.VN - Vụ phun trào núi lửa Semeru ở miền Đông Java của Indonesia ngày 4/12 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 39 người và hơn 100 người bị thương. Những dòng dung nham cũng đã chôn vùi một số ngôi làng trên sườn núi huyện Lumajang.

Phun trào núi lửa Indonesia: Ám ảnh những ngôi làng bị chôn vùi dưới lớp tro nóng

Phun trào núi lửa Indonesia: Ám ảnh những ngôi làng bị chôn vùi dưới lớp tro nóng

VOV.VN - Vụ phun trào núi lửa Semeru ở miền Đông Java của Indonesia ngày 4/12 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 39 người và hơn 100 người bị thương. Những dòng dung nham cũng đã chôn vùi một số ngôi làng trên sườn núi huyện Lumajang.

Indonesia cam kết đóng góp bổ sung 1.000 nhân viên gìn giữ hòa bình
Indonesia cam kết đóng góp bổ sung 1.000 nhân viên gìn giữ hòa bình

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi cho biết Indonesia cam kết đóng góp bổ sung 1.000 nhân sự và tăng cường năng lực của lực lượng gìn giữ hòa bình.

Indonesia cam kết đóng góp bổ sung 1.000 nhân viên gìn giữ hòa bình

Indonesia cam kết đóng góp bổ sung 1.000 nhân viên gìn giữ hòa bình

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi cho biết Indonesia cam kết đóng góp bổ sung 1.000 nhân sự và tăng cường năng lực của lực lượng gìn giữ hòa bình.