Indonesia đưa ra 3 tập trung chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43

VOV.VN - Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết 3 vấn đề chính sẽ được tập trung tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan, diễn ra tại thủ đô Jakarta từ ngày 5-7/9.

Tập trung thứ nhất đó là đặt nền tảng vững chắc cho Tầm nhìn ASEAN 2045. Theo Ngoại trưởng Retno, trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, ASEAN phải có năng lực đối mặt với những thách thức trong tương lai. Tổ chức cũng phải có khả năng đưa ra quyết định trong các tình huống khẩn cấp. Vì vậy, Tuyên bố ASEAN dự kiến sẽ làm nền tảng cho tầm nhìn dài hạn của tổ chức đến năm 2045.

Trọng tâm thứ hai là củng cố vị thế của ASEAN với tư cách là trung tâm tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh ASEAN có nguồn lực mạnh với dân số hơn 650 triệu người, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức trung bình toàn cầu và tương đối hòa bình, ổn định. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) nhấn mạnh, Đông Nam Á là một trong những động lực tăng trưởng kinh tế thế giới. ASEAN cũng được OECD đánh giá là khu vực có cơ hội kinh tế tốt nhất.

Một cuộc khảo sát do EU-ASEAN Business Sentiment thực hiện vào ngày 1 tháng 8 năm 2023 cho thấy, niềm tin của Liên minh châu Âu đối với ASEAN vẫn rất cao. Do đó, Ngoại trưởng Retno cho rằng ASEAN cần phải tiếp tục duy trì xu hướng tích cực này. Để trở thành trung tâm tăng trưởng kinh tế, ASEAN phải kiên cường hơn trước những thách thức trong tương lai. Thông qua Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43, Indonesia quyết tâm duy trì khả năng phục hồi của các nước thành viên trong các lĩnh vực lương thực, năng lượng, y tế, biến đổi khí hậu, tài chính và năng lực nguồn nhân lực.

Về trọng tâm thứ ba trong ưu tiên của Indonesia trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN là khuyến khích việc thực hiện Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP). Trong 5 thập kỷ qua, ASEAN đã xây dựng một cấu trúc khu vực bao trùm và khối này đã nổi lên như một tổ chức đi đầu về ổn định, hòa bình và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Do đó trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, Indonesia tiếp tục thúc đẩy hợp tác cụ thể và toàn diện với tất cả các đối tác ASEAN.

Hội nghị Cấp cao ASEAN 2023 sẽ diễn ra từ ngày 5-7/9 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta (JCC). Hội nghị không chỉ quy tụ lãnh đạo các quốc gia thành viên ASEAN mà còn cả các đối tác bên ngoài như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 17
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 17

VOV.VN - Sáng 23/8, Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 17 đã diễn ra tại thủ đô Vientiane, Lào. Hội nghị do bà Bounkham Vorachit, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Lào chủ trì.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 17

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 17

VOV.VN - Sáng 23/8, Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 17 đã diễn ra tại thủ đô Vientiane, Lào. Hội nghị do bà Bounkham Vorachit, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Lào chủ trì.

Ấn Độ, ASEAN nhấn mạnh cam kết thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương
Ấn Độ, ASEAN nhấn mạnh cam kết thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương

VOV.VN - ASEAN và Ấn Độ thể hiện quyết tâm và cam kết thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai bên. Đây là nội dung của Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Ấn Độ - ASEAN lần thứ 20 vừa diễn ra ngày 21/8 tại Indonesia.

Ấn Độ, ASEAN nhấn mạnh cam kết thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương

Ấn Độ, ASEAN nhấn mạnh cam kết thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương

VOV.VN - ASEAN và Ấn Độ thể hiện quyết tâm và cam kết thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai bên. Đây là nội dung của Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Ấn Độ - ASEAN lần thứ 20 vừa diễn ra ngày 21/8 tại Indonesia.

ASEAN và các đối tác thông qua nhiều văn kiện thúc đẩy hợp tác kinh tế
ASEAN và các đối tác thông qua nhiều văn kiện thúc đẩy hợp tác kinh tế

VOV.VN - Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 55, ASEAN và các đối tác thông qua nhiều văn kiện thúc đẩy hợp tác kinh tế.

ASEAN và các đối tác thông qua nhiều văn kiện thúc đẩy hợp tác kinh tế

ASEAN và các đối tác thông qua nhiều văn kiện thúc đẩy hợp tác kinh tế

VOV.VN - Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 55, ASEAN và các đối tác thông qua nhiều văn kiện thúc đẩy hợp tác kinh tế.