Indonesia hoan nghênh tư cách thành viên của Timor Leste trong ASEAN

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 13/2 hoan nghênh tư cách thành viên của Timor Lester trong ASEAN và kêu gọi sự hợp tác hơn nữa giữa Indonesia và Timor Lester trong thời gian tới.

Phát biểu khi tiếp Thủ tướng Timor-Leste Taur Matan Ruak thăm Indonesia tại Dinh thự Tổng thống ở Bogor, Tổng thống Jokowi cho biết rất vui mừng khi Timor Leste được chấp thuận về nguyên tắc là thành viên thứ 11 của ASEAN. Quốc gia này cũng được trao quy chế quan sát viên, tham gia tất cả các hội nghị của ASEAN, bao gồm phiên toàn thể của các hội nghị cấp cao. Tổng thống Jokowi nhấn mạnh, ASEAN đang chuẩn bị lộ trình để Timor Leste trở thành thành viên đầy đủ của ASEAN.

Timor Leste nộp đơn xin gia nhập ASEAN vào năm 2011 nhưng hiện vẫn là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á chưa chính thức gia nhập thể chế khu vực. Theo Kế hoạch Phát triển Chiến lược của Timor-Leste 2011-2030, quốc gia này sẽ ‘theo đuổi tư cách thành viên ASEAN  như một mục tiêu chính sách đối ngoại ưu tiên, nhằm nâng cao lợi ích chiến lược lâu dài”. Là nước chủ tịch ASEAN 2023, Indonesia đang nỗ lực vận động để Timor-Leste sớm trở thành thành viên chính thức của ASEAN.

Về quan hệ hợp tác song phương, Tổng thống Joko Widodo cũng cho biết Indonesia và Timor Leste đã nhất trí theo đuổi một Hiệp định đầu tư song phương, nhằm nỗ lực phát triển tốt hơn quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Cho đến nay, Indonesia đã đầu tư 818 triệu USD vào Timor-Leste, chủ yếu vào lĩnh vực năng lượng, ngân hàng và truyền thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Malaysia: ASEAN cần cách tiếp cận mới về vấn đề Myanmar
Thủ tướng Malaysia: ASEAN cần cách tiếp cận mới về vấn đề Myanmar

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho rằng, ASEAN cần tìm kiếm các cách tiếp cận mới trong giải quyết vấn đề Myanmar.

Thủ tướng Malaysia: ASEAN cần cách tiếp cận mới về vấn đề Myanmar

Thủ tướng Malaysia: ASEAN cần cách tiếp cận mới về vấn đề Myanmar

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho rằng, ASEAN cần tìm kiếm các cách tiếp cận mới trong giải quyết vấn đề Myanmar.

Thúc đẩy đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN
Thúc đẩy đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN

VOV.VN - Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat) diễn ra hôm nay (4/2) tại Jakarta, Indonesia. Đây là cơ hội để Bộ trưởng các nước ASEAN thảo luận, thống nhất về hướng đi của khối; đưa ra giải pháp củng cố đoàn kết nội khối và tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực.

Thúc đẩy đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN

Thúc đẩy đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN

VOV.VN - Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat) diễn ra hôm nay (4/2) tại Jakarta, Indonesia. Đây là cơ hội để Bộ trưởng các nước ASEAN thảo luận, thống nhất về hướng đi của khối; đưa ra giải pháp củng cố đoàn kết nội khối và tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực.

Tổng thống Indonesia: ASEAN không chịu ảnh hưởng từ các “lực lượng ủy nhiệm”
Tổng thống Indonesia: ASEAN không chịu ảnh hưởng từ các “lực lượng ủy nhiệm”

VOV.VN - Trong một phát biểu mới đây, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định trong năm Chủ tịch ASEAN 2023, Indonesia đảm bảo rằng ASEAN không chịu sự chi phối từ bất cứ “lực lượng ủy nhiệm” nào.

Tổng thống Indonesia: ASEAN không chịu ảnh hưởng từ các “lực lượng ủy nhiệm”

Tổng thống Indonesia: ASEAN không chịu ảnh hưởng từ các “lực lượng ủy nhiệm”

VOV.VN - Trong một phát biểu mới đây, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định trong năm Chủ tịch ASEAN 2023, Indonesia đảm bảo rằng ASEAN không chịu sự chi phối từ bất cứ “lực lượng ủy nhiệm” nào.