Indonesia kêu gọi chung tay xử lý Covid-19 và duy trì hòa bình khu vực

VOV.VN - Indonesia đã kêu gọi các quốc gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xử lý đại dịch Covid-19 và duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực Đông Nam Á. 

Tại cuộc họp Đại hội đồng liên nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA) lần thứ 41, Indonesia đã kêu gọi các quốc gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xử lý đại dịch Covid-19 và duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực Đông Nam Á. 

Tại cuộc họp trực tuyến, Chủ tịch Hạ viện Indonesia, bà Puan Maharani cho rằng, đại dịch Covid-19 đã tác động đến cuộc sống con người và nền kinh tế của các quốc gia, đẩy nhiều quốc gia đến bờ vực "suy thoái". Do vậy, Indonesia kêu gọi các nước thành viên đưa ra chính sách phù hợp nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19, giảm tác động kinh tế và đảm bảo phúc lợi xã hội”.

Theo bà Puan, cần phải tối ưu hóa vai trò quốc hội bằng cách thực hiện các nhiệm vụ lập pháp liên quan đến việc khắc phục dịch Covid-19 và các tác động kinh tế, xã hội của nó, chẳng hạn như xây dựng luật liên quan đến kích thích tài khóa hoặc tăng cường mạng lưới an sinh xã hội. Với tinh thần "Gotong Royong", một thuật ngữ truyền thống của Indonesia với ý nghĩa chung sức, Indonesia tin tưởng mục tiêu chung vượt qua đại dịch Covid-19 có thể thực hiện được. Bên cạnh đó, quốc hội cũng phải tăng cường giám sát để đảm bảo luật pháp được thực thi, đem lại lợi ích cho người dân.

Về vấn đề duy trì an ninh ở Đông Nam Á, Chủ tịch Hạ viện Indonesia nhấn mạnh, hòa bình và ổn định là nhân tố quan trọng trong phát triển và tăng trưởng ở khu vực Đông Nam Á. Do vậy, bà kêu gọi các quốc gia thành viên ưu tiên hòa bình, tránh các hành động leo thang căng thẳng, kiềm chế và xây dựng lòng tin bằng cách nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN.

Theo bà Puan, nghị viện thành viên AIPA cũng phải khuyến khích các quốc gia ASEAN tuân thủ luật pháp quốc tế như Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982 như một tài liệu tham khảo trong việc xác định chủ quyền hàng hải, quyền chủ quyền và lợi ích hợp tác trên biển. Bà cũng nhấn mạnh: "Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông cũng phải được xây dựng như một khuôn khổ để đạt được sự đồng thuận cho các bên tham gia đối thoại và tham vấn giữa ASEAN và Trung Quốc ở Biển Đông."

Chủ tịch Hạ viện Indonesia cho rằng, để có một cộng đồng "ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng", tất cả các thành viên phải nâng cao năng lực ứng phó hiệu quả với các thách thức khu vực đang nổi lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ nghị sĩ AIPA thông qua Nghị quyết về đảm bảo việc làm và thu nhập
Nữ nghị sĩ AIPA thông qua Nghị quyết về đảm bảo việc làm và thu nhập

VOV.VN - Các nghị sĩ nhấn mạnh cần có quyết tâm chính trị mạnh mẽ và biện pháp hiệu quả hơn để đảm bảo việc làm và thu nhập cho lao động nữ, nhất là trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19.

Nữ nghị sĩ AIPA thông qua Nghị quyết về đảm bảo việc làm và thu nhập

Nữ nghị sĩ AIPA thông qua Nghị quyết về đảm bảo việc làm và thu nhập

VOV.VN - Các nghị sĩ nhấn mạnh cần có quyết tâm chính trị mạnh mẽ và biện pháp hiệu quả hơn để đảm bảo việc làm và thu nhập cho lao động nữ, nhất là trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19.

“ASEAN và AIPA là minh chứng tinh thần kề vai sát cánh”
“ASEAN và AIPA là minh chứng tinh thần kề vai sát cánh”

VOV.VN - Những biến động mới trong môi trường địa - chiến lược cũng như sự nổi lên của những vấn đề toàn cầu và khu vực đòi hỏi ASEAN phải gắn kết.

“ASEAN và AIPA là minh chứng tinh thần kề vai sát cánh”

“ASEAN và AIPA là minh chứng tinh thần kề vai sát cánh”

VOV.VN - Những biến động mới trong môi trường địa - chiến lược cũng như sự nổi lên của những vấn đề toàn cầu và khu vực đòi hỏi ASEAN phải gắn kết.

Khai mạc Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 41 - AIPA 41 tại Hà Nội
Khai mạc Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 41 - AIPA 41 tại Hà Nội

VOV.VN - Lần đầu tiên trong lịch sử một kỳ Đại hội đồng AIPA được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Lễ khai mạc diễn ra ở Trung tâm Hội nghị quốc tế ICC, Hà Nội

Khai mạc Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 41 - AIPA 41 tại Hà Nội

Khai mạc Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 41 - AIPA 41 tại Hà Nội

VOV.VN - Lần đầu tiên trong lịch sử một kỳ Đại hội đồng AIPA được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Lễ khai mạc diễn ra ở Trung tâm Hội nghị quốc tế ICC, Hà Nội