Indonesia kêu gọi hợp tác toàn cầu chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Indonesia nhận định, biến đổi khí hậu đang trở nên phức tạp hơn do đại dịch Covid-19.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh về thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2021 diễn ra theo hình thức trực tuyến ngày hôm qua (25/01), Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi hợp tác toàn cầu chống biến đổi khí hậu, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng thống Indonesia, Joko Widodo cho rằng tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ ràng, đặc biệt là đối với các quốc gia quần đảo như Indonesia. Người dân Indonesia, trong đó có ngư dân phải chịu tác động của biến đổi khí hậu như nước biển dâng. Indonesia đặt mục tiêu xây dựng 20.000 Làng khí hậu cho đến năm 2024.

Nhà lãnh đạo Indonesia nhận định, biến đổi khí hậu đang trở nên phức tạp hơn do đại dịch Covid-19. Do đó, ông kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới thực hiện những bước tiến lớn trong việc đối phó với biến đổi khí hậu bằng cách tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu. Đồng thời kêu gọi các quốc gia tiếp tục thực hiện cam kết trong phát triển xanh để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.

Tổng thống Joko Widodo hy vọng, Hội nghị Thượng đỉnh về thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2021 sẽ có tác động đến việc gia tăng hành động vì khí hậu thế giới thông qua sự đoàn kết, hợp tác và lãnh đạo tập thể toàn cầu. Hội nghị cũng giám sát việc thực hiện hành động chống biến đổi khí hậu thế giới ở mỗi quốc gia.

Hội nghị Thượng đỉnh lần này do Hà Lan đăng cai tổ chức với sự hỗ trợ và tham dự của 22 quốc gia trên toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Biden sắp công bố chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu
Tổng thống Mỹ Biden sắp công bố chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một vài ngày tới sẽ công bố các chính sách để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

Tổng thống Mỹ Biden sắp công bố chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu

Tổng thống Mỹ Biden sắp công bố chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một vài ngày tới sẽ công bố các chính sách để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo thế giới hoan nghênh Mỹ tái gia nhập Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris
Lãnh đạo thế giới hoan nghênh Mỹ tái gia nhập Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris

VOV.VN - Ngay trong ngày đầu tiên cầm quyền, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp về việc Mỹ tái gia nhập Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris. Động thái này đã được lãnh đạo nhiều nước trên thế giới hoan nghênh.

Lãnh đạo thế giới hoan nghênh Mỹ tái gia nhập Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris

Lãnh đạo thế giới hoan nghênh Mỹ tái gia nhập Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris

VOV.VN - Ngay trong ngày đầu tiên cầm quyền, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp về việc Mỹ tái gia nhập Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris. Động thái này đã được lãnh đạo nhiều nước trên thế giới hoan nghênh.

Australia cam kết thúc đẩy hợp tác quốc tế thích ứng với biến đổi khí hậu
Australia cam kết thúc đẩy hợp tác quốc tế thích ứng với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Chính phủ Australia cam kết sẽ tăng cường hợp tác với hơn 100 quốc gia trên thế giới trong các chương trình hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu và các vấn đề đi kèm bao gồm các tác động về kinh tế, xã hội và an ninh.

Australia cam kết thúc đẩy hợp tác quốc tế thích ứng với biến đổi khí hậu

Australia cam kết thúc đẩy hợp tác quốc tế thích ứng với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Chính phủ Australia cam kết sẽ tăng cường hợp tác với hơn 100 quốc gia trên thế giới trong các chương trình hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu và các vấn đề đi kèm bao gồm các tác động về kinh tế, xã hội và an ninh.