Indonesia không phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích vũ khí
VOV.VN - Indonesia đã đặt mục tiêu đạt được mức phát thải ròng bằng 0 (NZE) vào năm 2060 và đang tích cực phát triển các nguồn năng lượng mới để thay thế năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch.
Indonesia đang theo đuổi phát triển năng lượng hạt nhân với mục đích duy nhất là hỗ trợ tự cung cấp năng lượng, không có ý định sử dụng năng lượng này cho mục đích vũ khí. Khẳng định của các quan chức Indonesia đưa ra sau khi nước này gần đây công bố kế hoạch xây dựng hơn 20 nhà máy điện hạt nhân vào năm 2050.
Bộ trưởng Kế hoạch Phát triển Quốc gia (PPN) Rachmat Pambudy nhấn mạnh, Indonesia tập trung vào tự cung tự cấp năng lượng, khẳng định mục tiêu này nhằm khám phá tiềm năng của các nhà máy điện hạt nhân trong việc hỗ trợ phát triển quốc gia. Để đạt được mục tiêu này, ông Pambudy đã kêu gọi xây dựng một kế hoạch chiến lược và toàn diện để xây dựng các nhà máy điện hạt nhân.
![indonesia không phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích vũ khí hình ảnh 1 indonesia khong phat trien nang luong hat nhan vi muc dich vu khi hinh anh 1](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large/public/2025-02/indonesia_cong_bo_ke_hoach_xay_dung_hon_20_nha_may_dien_hat_nhan_vao_nam_2050-_anh_minh_hoa.jpg)
Indonesia đã đặt mục tiêu đạt được mức phát thải ròng bằng 0 (NZE) vào năm 2060 và đang tích cực phát triển các nguồn năng lượng mới để thay thế năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch. Các nhà máy điện hạt nhân mang lại một số lợi thế chiến lược, bao gồm khả năng hoạt động liên tục và sử dụng đất hiệu quả. Công nghệ hạt nhân Lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) đang được xem là một lựa chọn phù hợp cho Indonesia do tính linh hoạt, an toàn và hiệu quả về mặt chi phí.
Theo Bộ trưởng Pambudy, với dự báo tăng trưởng kinh tế là 7–8 %, việc phát triển các nhà máy điện hạt nhân phải được chuẩn bị ngay từ bây giờ để có thể hoạt động vào năm 2030–2035. Việc phát triển các nhà máy điện hạt nhân ở Indonesia dự kiến hỗ trợ phát triển năng lượng bền vững và củng cố vị thế của quốc gia này trong các sáng kiến năng lượng toàn cầu.
Chính phủ Indonesia gần đây đã công bố kế hoạch xây dựng hơn 20 nhà máy điện hạt nhân vào năm 2050. Indonesia đang hợp tác với các công ty từ Nhật Bản và Mỹ để xây dựng các nhà máy này. Hàn Quốc, Nga, Pháp và Trung Quốc bày tỏ sự quan tâm trong việc hỗ trợ phát triển năng lượng hạt nhân ở Indonesia.
Chính phủ Indonesia cũng cho biết sẽ không đóng cửa tất cả các nhà máy điện than vào năm 2040, nhưng sẽ dừng xây dựng các nhà máy mới.