Thế giới 24h:

Indonesia lập căn cứ ở Biển Đông đối phó với tham vọng của Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia nói rằng đặt căn cứ quân sự gần Biển Đông là một quyết định sáng suốt.

Hải quân Indonesia (Ảnh: Sindo Pnoto)
Ngày 10/7, Bộ Quốc phòng và Ban Kế hoạch phát triển quốc gia Indonesia tổ chức một cuộc họp mặt nhằm thảo luận về địa điểm thiết lập căn cứ bảo vệ lợi ích quốc gia và giữ gìn chủ quyền lãnh thổ của đất nước.

Danh sách đó bao gồm huyện Sambas phía Tây đảo Kalimantan, các quần đảo Natuna, Riau và Taralan ở phía Bắc Kalimantan.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia nói rằng “đặt căn cứ quân sự gần Biển Đông là một quyết định sáng suốt”. Khu vực biển này có nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên của Indonesia “cần phải được bảo vệ”.

Việc Trung Quốc lại sử dụng bản đồ “lưỡi bò” 9 đoạn để đòi hỏi chủ quyền với hơn 80% diện tích của Biển Đông, trong đó bao gồm cả quần đảo Natuna của Indonesia, khiến quan chức nước này phải thể hiện rõ sự quan ngại.

Tháng 9/2014, người đứng đầu Cơ quan Điều phối An ninh Biển Indonesia, Phó Đô đốc Desi Albert Mamahit cảnh báo rằng, tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông là một mối đe dọa thực sự và sớm muộn sẽ ảnh hưởng đến đất nước này.

 Trùm ma túy Joaquin Guzman (giữa) bị bắt và áp giải năm 2014 (ảnh: Getty)

Trùm ma túy Joaquin Guzman hay còn gọi là “El Chapo” đã trốn thoát khỏi nhà tù có an ninh nghiêm ngặt nhất Mexico. Đây là lần thứ 2 tên này vượt ngục trong 14 năm qua. 

Hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn tin Chính phủ Mexico ngày 12/7 cho biết, trùm ma túy El Chapo được nhìn thấy lần cuối cùng vào tối qua tại khu vực nhà tắm của nhà tù Altiplano ở miền Trung Mexico trước khi biến mất. Ủy ban an ninh quốc gia Mexico cũng xác nhận tên trùm El Chapo đã vượt ngục.

El Chapo được mệnh danh là “trùm của các ông trùm” buôn ma túy tại Mexico và là một trong những ông trùm ma túy khét tiếng nhất thế giới.

Một thủ lĩnh cực hữu Right Sector ở Kirovograd (phải) tuyên thệ (ảnh: Sputnik)

Phe cực hữu (Right Sector) và cảnh sát tại thị trấn Mukacheve, miền Tây Ukraine đã đấu súng trên phố khiến nhiều người thương vong. 2 thành viên cực hữu chết ngay lập tức và 4 người khác bị thương. Về phía cảnh sát, 6 người bị thương nặng. Chưa kể 3 dân thường bị trúng đạn. 

Trên phương tiện truyền thông Ukraine, nhóm cực hữu đã đổ lỗi cho phía cảnh sát đã thực hiện cuộc tấn công nhắm vào thành viên của nhóm. 

Nhóm này cũng yêu cầu bắt giữ một quan chức địa phương tên là Mykhailo Lanyo, người mà phe cực hữu tin là có liên quan trực tiếp tới vụ đấu súng, cũng như tất cả các cảnh sát đã tham gia vào vụ việc hoặc có liên quan.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov, lại cho biết một số người đàn ông có vũ trang đã dùng súng và lựu đạn tấn công xe cảnh sát, cảnh sát đã vây kín những kẻ tấn công và đề nghị đầu hàng trước khi nổ súng.

Trưởng Công tố viên Ukraine cho biết đã khởi động một cuộc điều tra về vụ việc và bước đầu xem xét đây là một vụ tấn công khủng bố.
Chủ tịch Eurogroup Jeroen Dijsselbloem nói cơ hội của Hy Lạp rất thấp (ảnh: EPA)
Chính phủ của Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras tiếp tục đối mặt với những yêu cầu gia tăng các biện pháp thắt lưng buộc bụng tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Eurozone và Hội nghị thượng đỉnh khối tại Brussels (Bỉ). 

Việc các đối tác châu Âu có đánh giá tích cực sau khi Hy Lạp đưa ra đề xuất mới nhất, mở ra triển vọng rằng Eurozone sẽ bật đèn xanh cho các cuộc đàm phán về một khoản vay mới cho Hy Lạp. Tuy nhiên, tại cuộc họp Bộ trưởng Tài chính Eurozone hôm qua, các bộ trưởng tiếp tục kêu gọi chính phủ cánh tả tại Hy Lạp cần phải thực hiện những bước đi xa hơn, tôn trọng những cam kết cải cách và trả nợ.

Sau hơn 8 giờ đàm phán không có bất kỳ bước đột phá nào, các bộ trưởng sẽ nối lại cuộc họp vào tối nay (theo giờ Việt Nam) để quyết định liệu có tiếp tục đàm phán về một khoản vay mới cho Athens không. Các phiên thảo luận diễn ra 5 tiếng trước khi lãnh đạo các nước Eurozone nhóm họp để quyết định số phận của  Hy Lạp trong khối.

Kẻ thiệt mạng được cho là Hafiz Saeed Khan, một chỉ huy của IS (ảnh: The longwar journal)
Ngày 11/7, thủ lĩnh lực lượng IS tại Afghanistan và Pakistan là Hafiz Saeed Khan đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của máy bay không người lái ở tỉnh Nangahar, miền Đông Afghanistan.
Theo Cơ quan an ninh quốc gia Afghanistan, Saeed nằm trong số 30 phiến quân IS bị thiệt mạng trong cuộc tấn công trong cuộc không kích trên. Cuộc không kích được tiến hành bởi lực lượng liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu.

Chính phủ Afghanistan trước đó đã nhiều lần cảnh báo về việc nhóm khủng bố IS từ Iraq và Syria đang xâm nhập vào lãnh thổ và hoạt động tại ít nhất 3 tỉnh của nước này. 

Thủ tướng Nhật Bản (phải) và Chủ tịch Trung Quốc tại Hội nghị APEC tháng 11/2014 (ảnh: AP)

Ngày 11/7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết sẽ xem xét về lời mời của Trung Quốc tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc thế chiến thứ 2 .

Trước đó tại buổi họp báo ngày 10/7 tại Hội nghị Hợp tác Thượng Hải diễn ra tại Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trình Quốc Bình đã thông báo rằng, Trung Quốc đã chính thức mời Thủ tướng Abe tham dự Lễ kỷ niệm được tổ chức vào ngày 3/9 tới. 
Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nước này sẽ mời lãnh đạo các nước có quan hệ tới tham dự Lễ kỷ niệm song đây là lần đầu tiên tuyên bố mời Thủ tướng Nhật Bản.

Tướng Pak Yong-sik (giữa) là Tân Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên (ảnh: Yonhap)

Ngày  11/7, Triều Tiên xác nhận đã bổ miệm một vị tướng 4 sao vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng nước này.

Trong một báo cáo về cuộc hội đàm quân sự cấp cao với Lào được tổ chức tại Bình Nhưỡng vào hôm qua, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cho biết, tướng Pak Yong-sik hiện là người đứng đầu các lực lượng vũ trang nhân dân Triều Tiên, tức Bộ trưởng Quốc phòng nước này. 

Ông Pak Yong-sik trở thành Thiếu tướng quân đội vào năm 1999. Sau đó ông nhậm chức giám đốc tại Cục chính trị vào tháng 4 vừa qua và trở thành tướng 4 sao vào tháng 5.

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên xác nhận thay thế Bộ trưởng Quốc phòng kể từ khi Bộ trưởng Quốc phòng Hyon Yong-Chol bị cách chức hồi tháng 4 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đang chỉ đạo cuộc họp, thủ lĩnh cấp cao IS thiệt mạng vì không kích
Đang chỉ đạo cuộc họp, thủ lĩnh cấp cao IS thiệt mạng vì không kích

VOV.VN - Ngày 11/7, cuộc không kích của Mỹ đã tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu của IS và hơn 30 tay súng, gần biên giới Afghanistan và Pakistan.

Đang chỉ đạo cuộc họp, thủ lĩnh cấp cao IS thiệt mạng vì không kích

Đang chỉ đạo cuộc họp, thủ lĩnh cấp cao IS thiệt mạng vì không kích

VOV.VN - Ngày 11/7, cuộc không kích của Mỹ đã tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu của IS và hơn 30 tay súng, gần biên giới Afghanistan và Pakistan.

Tướng 4 sao được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên
Tướng 4 sao được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm qua (10/7) xác nhận đã bổ nhiệm một vị Tướng 4 sao vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng nước này.

Tướng 4 sao được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên

Tướng 4 sao được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm qua (10/7) xác nhận đã bổ nhiệm một vị Tướng 4 sao vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng nước này.

Trùm ma túy Mexico vượt ngục như phim Mỹ
Trùm ma túy Mexico vượt ngục như phim Mỹ

VOV.VN -Tên trùm ma túy Joaquin Guzman hay còn gọi là “El Chapo” đã trốn thoát khỏi nhà tù có an ninh nghiêm ngặt nhất Mexico.

Trùm ma túy Mexico vượt ngục như phim Mỹ

Trùm ma túy Mexico vượt ngục như phim Mỹ

VOV.VN -Tên trùm ma túy Joaquin Guzman hay còn gọi là “El Chapo” đã trốn thoát khỏi nhà tù có an ninh nghiêm ngặt nhất Mexico.

Thủ tướng Nhật Bản cân nhắc lời mời thăm Trung Quốc
Thủ tướng Nhật Bản cân nhắc lời mời thăm Trung Quốc

VOV.VN  -Ngày 11/7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết sẽ xem xét về lời mời của Trung Quốc tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc thế chiến thứ 2 .

Thủ tướng Nhật Bản cân nhắc lời mời thăm Trung Quốc

Thủ tướng Nhật Bản cân nhắc lời mời thăm Trung Quốc

VOV.VN  -Ngày 11/7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết sẽ xem xét về lời mời của Trung Quốc tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc thế chiến thứ 2 .

Ukraine “loạn”: Phe cực hữu đọ súng với cảnh sát trên phố
Ukraine “loạn”: Phe cực hữu đọ súng với cảnh sát trên phố

VOV.VN - Theo RT, phe cực hữu (Right Sector) và cảnh sát tại thị trấn Mukacheve, miền Tây Ukraine đấu súng trên phố khiến nhiều người thương vong.

Ukraine “loạn”: Phe cực hữu đọ súng với cảnh sát trên phố

Ukraine “loạn”: Phe cực hữu đọ súng với cảnh sát trên phố

VOV.VN - Theo RT, phe cực hữu (Right Sector) và cảnh sát tại thị trấn Mukacheve, miền Tây Ukraine đấu súng trên phố khiến nhiều người thương vong.

Hy Lạp vừa mới hiên ngang, đã phải cúi đầu
Hy Lạp vừa mới hiên ngang, đã phải cúi đầu

VOV.VN - Hiên ngang bước vào cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề nợ cách đây 1 tuần, giờ Thủ tướng Hy Lạp lại phải "cúi đầu" trước các chủ nợ.

Hy Lạp vừa mới hiên ngang, đã phải cúi đầu

Hy Lạp vừa mới hiên ngang, đã phải cúi đầu

VOV.VN - Hiên ngang bước vào cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề nợ cách đây 1 tuần, giờ Thủ tướng Hy Lạp lại phải "cúi đầu" trước các chủ nợ.

Indonesia gia tăng quân sự vì tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông
Indonesia gia tăng quân sự vì tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng nIndonesia Ryamizard Ryacudu ủng hộ kế hoạch xây dựng căn cứ quân sự tại Biển Đông, trước những động thái của Trung Quốc gần đây.

Indonesia gia tăng quân sự vì tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông

Indonesia gia tăng quân sự vì tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng nIndonesia Ryamizard Ryacudu ủng hộ kế hoạch xây dựng căn cứ quân sự tại Biển Đông, trước những động thái của Trung Quốc gần đây.