Indonesia lên án Trung Quốc “vô nhân đạo” với các ngư dân nước này

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đã lên án Trung Quốc về hành vi ngược đãi ngư dân Indonesia làm việc trên các tàu cá Trung Quốc khiến 4 người thiệt mạng.

Trong cuộc họp báo ngày 10/5, Ngoại trưởng Indonesia, bà Retno Marsudi cho biết, 49 ngư dân Indonesia ở độ tuổi từ 19-24 tuổi đã bị buộc làm việc hơn 18 giờ một ngày trên 4 tàu đánh cá Trung Quốc.

Theo bà Retno Marsudi, số ngư dân này không được trả công hoặc nhận được tiền công không như hợp đồng đã ký kết và phải làm việc trong điều kiện sinh hoạt tồi tệ khiến nhiều người trong số đó đổ bệnh và có ít nhất 3 người đã tử vong.

indo_lmsv.jpg
Đài truyền hình MBC của Hàn Quốc phát đoạn video quay hình ảnh thi thể ngư dân Indonesia bị ném xuống biển. Ảnh: Tempo

Bà Retno Marsudi nhấn mạnh: “Thứ nhất, chúng tôi lên án hành vi đối xử vô nhân đạo đối với các ngư dân của chúng tôi khi họ làm việc trên các tàu cá thuộc sở hữu của Trung Quốc. Dựa trên thông tin từ các ngư dân, các tàu các này đã vi phạm nhân quyền.

Thứ hai, Indonesia có cam kết cao đối với việc bảo vệ các công dân Indonesia và sẽ đảm bảo tối đa hoá việc sử dụng các cơ chế pháp lý đối với chính quyền Trung Quốc để giải quyết triệt để vụ việc này. Cuối cùng, Indonesia đã và sẽ tiếp tục yêu cầu chính quyền Trung Quốc hợp tác với chính quyền Indonesia để xử lí vụ việc”.

Nữ Ngoại trưởng Indonesia cho biết, Jakarta sẽ mở cuộc điều tra chung với Bắc Kinh để đảm bảo các công ty tàu cá Trung Quốc phải thực hiện trách nhiệm của mình trong việc đáp ứng quyền lợi cho các ngư dân Indonesia.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết, 14 ngư dân Indonesia bị ngược đãi trên tàu đánh cá Trung Quốc đã được bảo hộ công dân và trở về nước an toàn ngày 8/5 sau khi được kiểm dịch Covid-19 tại Hàn Quốc, nơi các tàu các Trung Quốc cập cảng sau 13 tháng lênh đênh trên biển.

Bộ Ngoại giao Indonesia cũng cho biết đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Jakarta nhằm làm rõ cái chết của 4 thuyền viên Indonesia trên 2 con tàu treo cờ Trung Quốc, sau khi các nhóm nhân quyền cho rằng thủy thủ đoàn đã bị ngược đãi và bóc lột.  

Đài truyền hình MBC của Hàn Quốc trước đó đã phát một đoạn video cho thấy một nhóm nam giới đang cầu nguyện bên một túi màu cam đựng thi thể trước khi túi này được thả xuống biển. Trong bản tin, hãng tin MBC cũng dẫn chứng cáo buộc của các ngư dân Indonesia về việc bị đối xử tệ hại và bị bóc lột sức lao động trên các tàu cá Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia yêu cầu Trung Quốc làm rõ cáo buộc thuyền viên bị ngược đãi
Indonesia yêu cầu Trung Quốc làm rõ cáo buộc thuyền viên bị ngược đãi

VOV.VN - Hãng tin MBC đã dẫn chứng cáo buộc của các thuyền viên Indonesia trên tàu Trung Quốc về việc bị đối xử tệ hại và bị bóc lột sức lao động.

Indonesia yêu cầu Trung Quốc làm rõ cáo buộc thuyền viên bị ngược đãi

Indonesia yêu cầu Trung Quốc làm rõ cáo buộc thuyền viên bị ngược đãi

VOV.VN - Hãng tin MBC đã dẫn chứng cáo buộc của các thuyền viên Indonesia trên tàu Trung Quốc về việc bị đối xử tệ hại và bị bóc lột sức lao động.

Indonesia nới lỏng lệnh cấm giao thông công cộng
Indonesia nới lỏng lệnh cấm giao thông công cộng

VOV.VN - Indonesia hôm 7/5 đã nới lỏng lệnh cấm giao thông vận tải công cộng, song vẫn duy trì lệnh cấm về quê trong dịp lễ Eid Al-Fitri của người Hồi giáo.

Indonesia nới lỏng lệnh cấm giao thông công cộng

Indonesia nới lỏng lệnh cấm giao thông công cộng

VOV.VN - Indonesia hôm 7/5 đã nới lỏng lệnh cấm giao thông vận tải công cộng, song vẫn duy trì lệnh cấm về quê trong dịp lễ Eid Al-Fitri của người Hồi giáo.

Indonesia ân xá cho hơn 1.000 tù nhân ngày Phật Đản 2020
Indonesia ân xá cho hơn 1.000 tù nhân ngày Phật Đản 2020

VOV.VN - Việc ân xá cho các tù nhân là một chính sách của Indonesia nhằm động viên, các tù nhân tu tâm cải tạo, điều chỉnh hành vi và nâng cao nhận thức.

Indonesia ân xá cho hơn 1.000 tù nhân ngày Phật Đản 2020

Indonesia ân xá cho hơn 1.000 tù nhân ngày Phật Đản 2020

VOV.VN - Việc ân xá cho các tù nhân là một chính sách của Indonesia nhằm động viên, các tù nhân tu tâm cải tạo, điều chỉnh hành vi và nâng cao nhận thức.