Indonesia lo chống dịch dịp lễ Eid Al-Fitr, Thái Lan có 34 ca Covid-19 tử vong trong ngày

VOV.VN - Indonesia đang nỗ lực bảo đảm an toàn cho người dân đón lễ Eid Al-Fitr trong thời Covid-19. Trong khi đó, Thái Lan đã ghi nhận 34 người tử vong do bệnh này trong vòng 24 giờ qua – số ca cao kỷ lục tại quốc gia Đông Nam Á này.

Kết thúc 1 tháng lễ Ramadan thực hiện việc nhịn ăn từ lúc Mặt trời mọc đến lúc Mặt trời lặn, ngày mai, người Hồi giáo tại Indonesia sẽ đón ngày lễ Eid Al-Fitr thứ hai trong đại dịch. Chính phủ đã yêu cầu quân đội và cảnh sát quốc gia đảm bảo cho người dân đón lễ Eid Al-Fitr trong an toàn trong bối cảnh đại dịch.

Trong cuộc họp giới hạn cấp Bộ trưởng ngày hôm qua (11/5), Tổng thống Indonesia, Joko Widodo đánh giá cao vai trò của quân đội và cảnh sát quốc gia trong việc đảm bảo cho người dân đón lễ Eid Al-Fitr an toàn trong bối cảnh đại dịch và yêu cầu lực lượng này tiếp tục giữ vững lập trường và nhất quán trong việc thực thi các quy định hiện hành, đặc biệt là lệnh cấm về quê.

Kể từ khi lệnh cấm có hiệu lực vào ngày 7/5 vừa qua, tại 381 chốt an ninh trên cả nước, lực lượng chức năng đã yêu cầu gần 24.500 phương tiện quay đầu khi đang cố gắng thực hiện chuyến đi về quê hoặc du lịch trái phép. Bên cạnh đó, cảnh sát Indonesia cũng tiến hành các xét nghiệm nhanh Covid-19 tại 21 điểm chốt an ninh và phân phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Theo Báo cáo từ Ban Thư ký Tổng thống Indonesia, Cảnh sát Quốc gia đã tiến hành xét nghiệm Covid-19 trên 6.742 người ngẫu nhiên tại các chốt kiểm dịch và có 4.123 người trong số họ dương tính với virus SARS-CoV-2.

Người phát ngôn của Chính phủ về Xử lý Covid-19, ông Wiku Adisasmito cho biết, cuộc họp giới hạn cũng quyết định đóng cửa tất cả các điểm du lịch và các nơi thờ cúng trong khu vực màu đỏ và cam. Trong khi đó, các điểm màu vàng và xanh sẽ hoạt động với công suất tối đa là 50% và đảm bảo các giao thức y tế. Chính phủ Indonesia cũng yêu cầu các Trưởng khu vực và Lực lượng Đặc nhiệm ở các khu vực thực hiện xã hội hóa tốt cho cộng đồng liên quan đến các hoạt động thờ cúng trong lễ Eid Al-Fitr.

Ngày hôm qua, Tổng thống Joko Widodo cũng đã chỉ thị cho các Bộ trưởng thực hiện việc phân phát trợ cấp xã hội và khẩu trang trên khắp Indonesia để chuẩn bị đón ngày lễ linh thiêng của người Hồi giáo.

Trong khi đó ở Thái Lan, người ta đã ghi nhận tới 34 ca tử vong do Covid-19 trong một ngày qua.

Cũng trong vòng 24 giờ qua, Bộ Y tế Thái Lan xác nhận hơn 1.900 bệnh nhân mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên gần 89.000 người với hơn 480 người tử vong. Trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh phức tạp, giới chức y tế Thái Lan cho biết quốc gia này đặt mục tiêu tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho 70% dân số ở thủ đô Bangkok – tương đương khoảng 5 triệu người, trong vòng 2 tháng tới.

Cho đến nay, Thái Lan mới chỉ có hơn 1,6 triệu người từ trên 60 tuổi và có bệnh lý nền đăng ký tiêm chủng ngừa Covid-19, trong đó có khoảng 500.000 người ở Bangkok./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ASEAN chung tay cùng CH Séc hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch Covid-19
ASEAN chung tay cùng CH Séc hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch Covid-19

VOV.VN - Hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền địa phương nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt qua đại dịch, Ủy ban ASEAN tại Cộng hòa Séc đã tổ chức trao tặng hàng nghìn khẩu trang cho Ủy ban Quận Praha 6.

ASEAN chung tay cùng CH Séc hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch Covid-19

ASEAN chung tay cùng CH Séc hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch Covid-19

VOV.VN - Hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền địa phương nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt qua đại dịch, Ủy ban ASEAN tại Cộng hòa Séc đã tổ chức trao tặng hàng nghìn khẩu trang cho Ủy ban Quận Praha 6.

Ấn Độ ghi nhận cột mốc u ám: 250.000 người chết vì Covid-19
Ấn Độ ghi nhận cột mốc u ám: 250.000 người chết vì Covid-19

VOV.VN - Số ca tử vong vì Covid-19 của Ấn Độ đã vượt mốc 250.000 trường hợp ngày 12/5 sau khi nước này ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao nhất trong 24 giờ qua.

Ấn Độ ghi nhận cột mốc u ám: 250.000 người chết vì Covid-19

Ấn Độ ghi nhận cột mốc u ám: 250.000 người chết vì Covid-19

VOV.VN - Số ca tử vong vì Covid-19 của Ấn Độ đã vượt mốc 250.000 trường hợp ngày 12/5 sau khi nước này ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao nhất trong 24 giờ qua.

Tranh cãi ở Mỹ và châu Âu về ý tưởng loại bỏ bản quyền vaccine Covid-19
Tranh cãi ở Mỹ và châu Âu về ý tưởng loại bỏ bản quyền vaccine Covid-19

VOV.VN - Trong khi cuộc khủng hoảng Covid-19 vẫn tiếp diễn phức tạp tại nhiều quốc gia, cộng đồng quốc tế lại đang dấy lên cuộc tranh cãi mới liên quan đến vấn đề bản quyền vaccine Covid-19.

Tranh cãi ở Mỹ và châu Âu về ý tưởng loại bỏ bản quyền vaccine Covid-19

Tranh cãi ở Mỹ và châu Âu về ý tưởng loại bỏ bản quyền vaccine Covid-19

VOV.VN - Trong khi cuộc khủng hoảng Covid-19 vẫn tiếp diễn phức tạp tại nhiều quốc gia, cộng đồng quốc tế lại đang dấy lên cuộc tranh cãi mới liên quan đến vấn đề bản quyền vaccine Covid-19.

Video: Các bệnh nhân Covid-19 Ấn Độ vật vã mòn mỏi chờ đợi bình oxy trong nắng nóng
Video: Các bệnh nhân Covid-19 Ấn Độ vật vã mòn mỏi chờ đợi bình oxy trong nắng nóng

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ gia tăng mạnh cộng hệ thống y tế bị quá tải khiến nhiều bệnh nhân căn bệnh viêm đường hô hấp cấp tại đây phải mòn mỏi chờ đợi được cung cấp bình oxy trong thời tiết nắng nóng đặc trưng của quốc gia Nam Á này.

Video: Các bệnh nhân Covid-19 Ấn Độ vật vã mòn mỏi chờ đợi bình oxy trong nắng nóng

Video: Các bệnh nhân Covid-19 Ấn Độ vật vã mòn mỏi chờ đợi bình oxy trong nắng nóng

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ gia tăng mạnh cộng hệ thống y tế bị quá tải khiến nhiều bệnh nhân căn bệnh viêm đường hô hấp cấp tại đây phải mòn mỏi chờ đợi được cung cấp bình oxy trong thời tiết nắng nóng đặc trưng của quốc gia Nam Á này.

Những điều cần lưu ý trước, trong, và sau khi tiêm vaccine Covid-19
Những điều cần lưu ý trước, trong, và sau khi tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Nhiều người hiện đang hồi hộp chờ đợi đến lượt được tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong bối cảnh đại dịch này vẫn đang hoành hành trên thế giới. Vậy chúng ta nên làm gì nếu quyết định đi tiêm chủng ngừa căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này?

Những điều cần lưu ý trước, trong, và sau khi tiêm vaccine Covid-19

Những điều cần lưu ý trước, trong, và sau khi tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Nhiều người hiện đang hồi hộp chờ đợi đến lượt được tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong bối cảnh đại dịch này vẫn đang hoành hành trên thế giới. Vậy chúng ta nên làm gì nếu quyết định đi tiêm chủng ngừa căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này?

Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19
Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Camera an ninh ghi được cảnh tượng đau lòng tại một cơ sở y tế của Ấn Độ. Áp lực chống dịch Covid-19 đã khiến nhiều nhân viên y tế quốc gia này làm việc quá sức và khuỵu ngã.

Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19

Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Camera an ninh ghi được cảnh tượng đau lòng tại một cơ sở y tế của Ấn Độ. Áp lực chống dịch Covid-19 đã khiến nhiều nhân viên y tế quốc gia này làm việc quá sức và khuỵu ngã.

Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19
Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19

VOV.VN - Dẫu bên trong nước Mỹ vẫn có sự khác biệt về tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 giữa các vùng, tình hình trên thế giới còn chênh lệch hơn nữa và sự tiên phong của Mỹ trong hỗ trợ các nước về vaccine này là rất đáng hoan nghênh, có lợi cho cả Mỹ và thế giới...

Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19

Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19

VOV.VN - Dẫu bên trong nước Mỹ vẫn có sự khác biệt về tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 giữa các vùng, tình hình trên thế giới còn chênh lệch hơn nữa và sự tiên phong của Mỹ trong hỗ trợ các nước về vaccine này là rất đáng hoan nghênh, có lợi cho cả Mỹ và thế giới...