Indonesia lo ngại căng thẳng Biển Đông cản trở sự phục hồi Covid-19

VOV.VN - Tại Hội nghị cấp cao ASEAN, Tổng thống Indonesia bày tỏ quan điểm về việc phục hồi sau đại dịch đồng thời cũng bày tỏ lo ngại căng thẳng Biển Đông sẽ cản trở sự phục hồi sau dịch Covid-19.

Hôm nay (12/11), Tổng thống Indonesia đã tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan theo hình thức trực tuyến.

Tại Hội nghị, Tổng thống Indonesia Joko Widodo hoan nghênh việc ban hành Tuyên bố ASEAN về Khung thỏa thuận hành lang đi lại ASEAN. Tổng thống Indonesia hi vọng hành lang đi lại ASEAN có thể đi vào hoạt động trong quý đầu tiên của năm tới nhằm khôi phục các hoạt động kinh tế sau đại dịch với quy trình y tế nghiêm ngặt. Ông cũng bày tỏ lạc quan với việc ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) sau 8 năm đàm phán sẽ đem lại hội nhập kinh tế to lớn và lợi ích cho người dân.

Tại cuộc họp, Tổng thống Jokowi cũng chuyển tải tầm quan trọng của vai trò của ASEAN trong việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Theo ông, trong bối cảnh đối đầu giữa các cường quốc thế giới, các bên đều muốn lôi kéo ASEAN do vậy, ASEAN phải vững chắc, duy trì sự cân bằng, tiếp tục truyền tải thông điệp cho các nước đối tác về việc tăng cường hợp tác cùng có lợi, tôn trọng Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác và tầm quan trọng của tôn trọng luật pháp quốc tế bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982.

Tuy nhiên, Tổng thống Indonesia cũng lo ngại, căng thẳng trên Biển Đông hiện nay sẽ cản trở việc phục hồi sau đại dịch. Tại hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 23, Tổng thống Joko Widodo cho rằng, nếu cuộc xung đột trên Biển Đông vẫn tiếp tục diễn ra, sự phục hồi tổng thể trong khu vực từ đại dịch Covid-19 sẽ trở nên khó khăn hơn.

Tổng thống Jokowi cũng đề cập đến vấn đề ổn định và hòa bình ở khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương. Ông kêu gọi các quốc gia, không có ngoại lệ đều phải có trách nhiệm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, đặc biệt làtrên Biển Đông. Ngoại trưởng Indonesia cũng xác nhận điều này trong thông cáo báo chí ngày hôm nay. Theo đó, "Tổng thống Indonesia đã nhắc lại tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của tất cả các bên trong việc kiềm chế các hành vi làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông”.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Indonesia cũng khuyến khích ASEAN và Trung Quốc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, ngay lập tức kích hoạt lại hợp tác kinh tế thông qua hài hòa hóa chính sách và đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu bằng cách dỡ bỏ các rào cản thương mại. Ông hy vọng quan hệ đối tác giữa ASEAN và Trung Quốc có thể đạt được nhiều tiến bộ hơn thông qua sự hợp tác hiện có giữa hai bên. Tổng thống Indonesia đánh giá cao việc Trung Quốc đã đưa vaccine trở thành hàng hóa công cộng và kêu gọi các bên cùng hợp tác để đáp ứng nhu cầu về thuốc và vaccine Covid-19 trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia sẽ thúc đẩy xử lí đại dịch và phục hồi kinh tế tại ASEAN 37
Indonesia sẽ thúc đẩy xử lí đại dịch và phục hồi kinh tế tại ASEAN 37

VOV.VN - Dự kiến, Indonesia sẽ thúc đẩy chương trình xử lý đại dịch và đẩy nhanh phục hồi kinh tế tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37.

Indonesia sẽ thúc đẩy xử lí đại dịch và phục hồi kinh tế tại ASEAN 37

Indonesia sẽ thúc đẩy xử lí đại dịch và phục hồi kinh tế tại ASEAN 37

VOV.VN - Dự kiến, Indonesia sẽ thúc đẩy chương trình xử lý đại dịch và đẩy nhanh phục hồi kinh tế tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37.

Chiến thắng của ứng viên Joe Biden tác động thế nào lên quan hệ Mỹ-Indonesia?
Chiến thắng của ứng viên Joe Biden tác động thế nào lên quan hệ Mỹ-Indonesia?

VOV.VN - Chiến thắng của ông Joe Biden trong bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 được coi là có tác động đến các nước châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Indonesia.

Chiến thắng của ứng viên Joe Biden tác động thế nào lên quan hệ Mỹ-Indonesia?

Chiến thắng của ứng viên Joe Biden tác động thế nào lên quan hệ Mỹ-Indonesia?

VOV.VN - Chiến thắng của ông Joe Biden trong bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 được coi là có tác động đến các nước châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Indonesia.

Indonesia kì vọng Hiệp định RCEP có thể được ký bên lề HNCC ASEAN 37
Indonesia kì vọng Hiệp định RCEP có thể được ký bên lề HNCC ASEAN 37

VOV.VN - Trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN 37 diễn ra theo hình thức trực tuyến từ ngày 12-15/11, Indonesia hi vọng Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) có thể được ký kết trở thành hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới.

Indonesia kì vọng Hiệp định RCEP có thể được ký bên lề HNCC ASEAN 37

Indonesia kì vọng Hiệp định RCEP có thể được ký bên lề HNCC ASEAN 37

VOV.VN - Trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN 37 diễn ra theo hình thức trực tuyến từ ngày 12-15/11, Indonesia hi vọng Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) có thể được ký kết trở thành hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới.