Indonesia lo ngại về bản án tử hình hàng loạt ở Ai Cập

VOV.VN - Ngoại trưởng Indonesia: Lực lượng thực thi pháp luật Ai Cập nên xem xét lại một số trường hợp vô tội.

Indonesia bày tỏ quan ngại sâu sắc về bản án tử hình hàng loạt đối với hơn 700 người ủng hộ Tổ chức Anh em Hồi giáo ở Ai Cập.

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa cho rằng, lực lượng thực thi pháp luật Ai Cập nên xem xét lại một số trường hợp vô tội và thực hiện các quyền của bị cáo trong quá trình tố tụng.

Các bị cáo đứng trong lồng sắt trong phiên tòa hôm 5/3. Ảnh: AFP

Ông Marty Natalegawa cũng cho biết, là một quốc gia đã trải qua quá trình chuyển đổi sang dân chủ, và là  nước có đông người Hồi giáo nhất thế giới, Indonesia hiểu được những khó khăn, phức tạp mà Ai Cập đang phải đối mặt. Tuy nhiên, Indonesia mong rằng chính phủ lâm thời Ai Cập có thể giải quyết tình hình dựa trên lợi ích và nguyện vọng của người dân nước mình. Indonesia lo ngại rằng, phán quyết của Tòa án có thể sẽ làm bùng phát  làn sóng chống phá chính quyền của người Hồi giáo.

Ngày 28/4, một tòa án Ai Cập đã ra phán quyết  kết án tử hình đối với 683 người Hồi giáo, trong đó có thủ lĩnh Tổ chức Anh em Hồi giáo Mohamed Badie.

Ngay sau đó, Liên Hợp Quốc và Mỹ đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về hậu quả của  án tử hình hàng loạt này, đồng thời kêu gọi Cairo hủy bỏ những bản án đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu tình lớn ở Ai Cập phản đối luật biểu tình
Biểu tình lớn ở Ai Cập phản đối luật biểu tình

VOV.VN - Cuộc biểu tình diễn ra trong vài giờ và không có bất kỳ hành động bạo lực hay đụng độ nghiêm trọng nào xảy ra.

Biểu tình lớn ở Ai Cập phản đối luật biểu tình

Biểu tình lớn ở Ai Cập phản đối luật biểu tình

VOV.VN - Cuộc biểu tình diễn ra trong vài giờ và không có bất kỳ hành động bạo lực hay đụng độ nghiêm trọng nào xảy ra.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Iraq ngừng tử hình hàng loạt
Liên Hợp Quốc kêu gọi Iraq ngừng tử hình hàng loạt

VOV.VN - Đã nhiều lần hệ thống tư pháp tại Iraq mắc sai lầm nghiêm trọng khi tiến hành hàng chục vụ tử hình trong cùng 1 thời điểm.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Iraq ngừng tử hình hàng loạt

Liên Hợp Quốc kêu gọi Iraq ngừng tử hình hàng loạt

VOV.VN - Đã nhiều lần hệ thống tư pháp tại Iraq mắc sai lầm nghiêm trọng khi tiến hành hàng chục vụ tử hình trong cùng 1 thời điểm.

Thêm 42 người ủng hộ cựu Tổng thống Ai Cập Mursi bị xử tù
Thêm 42 người ủng hộ cựu Tổng thống Ai Cập Mursi bị xử tù

Mức án dành cho những người này từ 3 - 15 năm tù giam vì có liên quan đến các vụ biểu tình gây bạo loạn.

Thêm 42 người ủng hộ cựu Tổng thống Ai Cập Mursi bị xử tù

Thêm 42 người ủng hộ cựu Tổng thống Ai Cập Mursi bị xử tù

Mức án dành cho những người này từ 3 - 15 năm tù giam vì có liên quan đến các vụ biểu tình gây bạo loạn.

Ai Cập khép tội chết 683 thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo
Ai Cập khép tội chết 683 thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Các bị cáo phải đối mặt với cáo buộc tấn công vào đồn cảnh sát ở tỉnh Minya năm 2013, trong đó 1 cảnh sát bị giết chết.

Ai Cập khép tội chết 683 thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo

Ai Cập khép tội chết 683 thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Các bị cáo phải đối mặt với cáo buộc tấn công vào đồn cảnh sát ở tỉnh Minya năm 2013, trong đó 1 cảnh sát bị giết chết.