Indonesia: Mưa lớn, lũ lụt kéo dài gần 1 tháng do thời tiết cực đoan

VOV.VN - Đã hơn ba tuần kể từ khi lũ lụt ập đến một số khu vực ở miền Tây Kalimantan của Indonesia, nhấn chìm hàng chục ngàn ngôi nhà và vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cho biết dựa trên ảnh hưởng của mưa lớn ở Indonesia, chỉ số rủi ro lũ ống hoặc lũ quét tại miền Tây Kalimantan vẫn ở mức cao. Khu vực này hiện đang trong tình trạng khẩn cấp về mưa lũ. Trong những ngày tới, khu vực này vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng mưa lớn do sự tăng cường của các đám mây. Hoàn lưu lốc xoáy cũng được quan sát thấy ở một số khu vực ở vùng biển Indonesia.

Theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý nước này, khu vực hội tụ kéo dài từ Biển Đông về phía biển Bắc Natuna của Indonesia cho đến phía Đông của Việt Nam. Thời tiết cực đoan có thể làm tăng trưởng các đám mây mang mưa quanh khu vực hoàn lưu xoáy thuận và dọc theo khu vực hội tụ.

Tại tỉnh Tây Kalimantan, thiệt hại tạm thời được ghi nhận là 21.000 ngôi nhà bị chìm trong biển nước, 5 cây cầu bị cuốn trôi, hai người dân được báo cáo tử vong tại khu vực lũ quét lên đến 5 mét. Hơn 120.000 người dân khu vực Sintang, tỉnh Tây Kalimantan phải đi sơ tán tại 100 trại tị nạn.  

Chính quyền địa phương và người dân được khuyến cáo luôn cảnh giác và sẵn sàng đối mặt với các tình huống xấu tiếp tục xảy ra. Cơ quan Quản lý Thảm họa Indonesia kêu gọi cư dân luôn áp dụng các quy trình y tế trong quá trình sơ tán hoặc tại các chốt sơ tán.

Trong phát biểu hôm nay (16/11), Tổng thống Indonesia, Joko Widodo cho biết, lũ lụt kéo dài ở Kalimantan là do các khu vực hứng nước mưa bị hư hại hàng thập kỷ nay. Năm 2022, chính phủ Indonesia có kế hoạch xây dựng một vườn ươm để trồng rừng tại khu vực thượng nguồn và cải thiện khu vực chứa nước mưa tại Kalimantan.

Thảm họa lũ lụt tại tỉnh Tây Kalimantan của Indonesia xảy ra từ ngày 21/10/2021. Lũ ập đến sau khi những trận mưa lớn đổ xuống khiến lượng nước của các sông Kapuas và Melawi dâng cao. Không chỉ vậy, ở hạ lưu, triều cường xảy ra khiến dòng chảy của sông bị tắc nghẽn và khiến lũ lụt kéo dài tới nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia kêu gọi New Zealand thúc đẩy 4 ưu tiên hợp tác với ASEAN
Indonesia kêu gọi New Zealand thúc đẩy 4 ưu tiên hợp tác với ASEAN

VOV.VN - Nhân chuyến thăm và làm việc của Ngoại trưởng New Zealand tới Jakarta ngày 15/11, Indonesia đã kêu gọi New Zealand thúc đẩy 4 ưu tiên hợp tác với ASEAN.

Indonesia kêu gọi New Zealand thúc đẩy 4 ưu tiên hợp tác với ASEAN

Indonesia kêu gọi New Zealand thúc đẩy 4 ưu tiên hợp tác với ASEAN

VOV.VN - Nhân chuyến thăm và làm việc của Ngoại trưởng New Zealand tới Jakarta ngày 15/11, Indonesia đã kêu gọi New Zealand thúc đẩy 4 ưu tiên hợp tác với ASEAN.

Indonesia: Thặng dư thương mại tháng 10 đạt kỷ lục với 5,73 tỷ USD
Indonesia: Thặng dư thương mại tháng 10 đạt kỷ lục với 5,73 tỷ USD

VOV.VN - Cơ quan Thống kê Trung ương Indonesia cho biết, cán cân thương mại của Indonesia trong tháng 10/2021 một lần nữa ghi nhận thặng dư cao nhất trong lịch sử sau thời gian dài trải qua suy thoái kinh tế.

Indonesia: Thặng dư thương mại tháng 10 đạt kỷ lục với 5,73 tỷ USD

Indonesia: Thặng dư thương mại tháng 10 đạt kỷ lục với 5,73 tỷ USD

VOV.VN - Cơ quan Thống kê Trung ương Indonesia cho biết, cán cân thương mại của Indonesia trong tháng 10/2021 một lần nữa ghi nhận thặng dư cao nhất trong lịch sử sau thời gian dài trải qua suy thoái kinh tế.

Indonesia khánh thành đường đua xe mô tô Mandalika tiêu chuẩn quốc tế
Indonesia khánh thành đường đua xe mô tô Mandalika tiêu chuẩn quốc tế

VOV.VN - Hôm nay (12/11), Indonesia khánh thành đường đua xe mô tô Mandalika tiêu chuẩn quốc tế trên đảo Lombok, tỉnh Tây Nusa Tenggara, với hy vọng trở thành điểm đến du lịch thể thao hàng đầu Châu Á.

Indonesia khánh thành đường đua xe mô tô Mandalika tiêu chuẩn quốc tế

Indonesia khánh thành đường đua xe mô tô Mandalika tiêu chuẩn quốc tế

VOV.VN - Hôm nay (12/11), Indonesia khánh thành đường đua xe mô tô Mandalika tiêu chuẩn quốc tế trên đảo Lombok, tỉnh Tây Nusa Tenggara, với hy vọng trở thành điểm đến du lịch thể thao hàng đầu Châu Á.