Indonesia nhận thêm 6 triệu liều vaccine Sinovac dạng thô

VOV.VN - Là một trong những quốc gia nằm trong top đầu về tốc độ tiêm chủng vaccine Covid-19, Indonesia vừa nhận thêm 6 triệu liều vaccine Sinovac dạng thô để tự bào chế trong nước, bổ sung thêm vào nguồn cung vaccine của nước này.

Bộ trưởng Bô Y tế Indonesia, ông Budi Gunadi Sadikin ngày 19/4 cho biết, 6 triệu liều vaccine Sinovac ở dạng thô nằm trong cam kết 140 triệu liều vaccine mà Indonesia ký kết với Trung Quốc cho đến hết năm nay.

Đây là lần thứ 8 Indonesia nhận được vaccine Sinovac. Tổng cộng, Indonesia đã nhận được 59,5 triệu liều vaccine Sinovac ở dạng thô, trong đó 22 triệu liều đã được công ty dược phẩm Bio Farma của nước này bào chế. Trước đó, Indonesia đã nhận được 3 triệu liều vaccine Sinovac ở dạng thành phẩm và 1,11 triệu liều vaccine Astrazeneca thông qua cơ sở COVAX.

Với tốc độ tiêm chủng cho 500.000 người mỗi ngày, tính đến thời điểm hiện tại, Indonesia đã tiêm 16,5 triệu mũi vaccine cho người dân. Nước này đặt mục tiêu tiêm chủng cho 180 triệu dân trong năm nay để đạt miễn dịch cộng đồng.

Bộ trưởng Y tế Indonesia kêu gọi người dân bên cạnh việc ủng hộ chương trình tiêm chủng quốc gia, tiếp tục thắt chặt các giao thức y tế để ngăn chặn sự gia tăng COVID-19. Trong vòng 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận thêm hơn 4.500 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc của nước này lên thành hơn 1,6 triệu ca, trong đó có 43.434 người đã tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai tin tặc Indonesia lừa 30.000 người Mỹ lấy 60 triệu USD
Hai tin tặc Indonesia lừa 30.000 người Mỹ lấy 60 triệu USD

Cảnh sát Indonesia đã bắt hai hacker (tin tặc) liên quan đến một vụ lừa đảo quốc tế lớn, chiếm đoạt 60 triệu USD từ chương trình hỗ trợ dành cho những người Mỹ bị thất nghiệp do dịch COVID-19.

Hai tin tặc Indonesia lừa 30.000 người Mỹ lấy 60 triệu USD

Hai tin tặc Indonesia lừa 30.000 người Mỹ lấy 60 triệu USD

Cảnh sát Indonesia đã bắt hai hacker (tin tặc) liên quan đến một vụ lừa đảo quốc tế lớn, chiếm đoạt 60 triệu USD từ chương trình hỗ trợ dành cho những người Mỹ bị thất nghiệp do dịch COVID-19.

Indonesia đẩy mạnh ngoại giao quốc phòng, phát triển hệ thống vũ khí chính
Indonesia đẩy mạnh ngoại giao quốc phòng, phát triển hệ thống vũ khí chính

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia  gần đây tích cực thực hiện các hoạt động “ngoại giao quốc phòng” với nhiều nước trên thế giới, nhằm tăng cường hệ thống vũ khí chính và củng cố vị trí trên bản đồ địa chính trị Châu Á-Thái Bình Dương.

Indonesia đẩy mạnh ngoại giao quốc phòng, phát triển hệ thống vũ khí chính

Indonesia đẩy mạnh ngoại giao quốc phòng, phát triển hệ thống vũ khí chính

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia  gần đây tích cực thực hiện các hoạt động “ngoại giao quốc phòng” với nhiều nước trên thế giới, nhằm tăng cường hệ thống vũ khí chính và củng cố vị trí trên bản đồ địa chính trị Châu Á-Thái Bình Dương.

Indonesia duy trì tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho tín đồ Hồi giáo trong tháng Ramadan
Indonesia duy trì tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho tín đồ Hồi giáo trong tháng Ramadan

VOV.VN - Sau khi Hội đồng Hồi giáo Ulama của Indonesia ra quy định về việc tiêm chủng vaccine Covid-19 không làm mất hiệu lực của việc nhịn ăn trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, Bộ Y tế Indonesia tiếp tục chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19.

Indonesia duy trì tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho tín đồ Hồi giáo trong tháng Ramadan

Indonesia duy trì tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho tín đồ Hồi giáo trong tháng Ramadan

VOV.VN - Sau khi Hội đồng Hồi giáo Ulama của Indonesia ra quy định về việc tiêm chủng vaccine Covid-19 không làm mất hiệu lực của việc nhịn ăn trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, Bộ Y tế Indonesia tiếp tục chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19.