Indonesia sắp cho các phần tử Hồi giáo cực đoan gặp gỡ các nạn nhân

VOV.VN - Khoảng 120 phiến quân Indonesia sau khi được cải tạo sẽ đứng ra xin lỗi hàng chục nạn nhân, trong đó có những người sống sót trong vụ đánh bom.

Chính phủ Indonesia cho biết họ tổ chức cuộc gặp giữa hàng chục phần tử Hồi giáo cực đoan bị kết án với những người sống sót trong các vụ tấn công, coi đây là bước đi quan trọng nhằm chống chủ nghĩa cực đoan và thúc đẩy hoà giải.

Hiện trường vụ đánh bom ở Bali, Indonesia. Ảnh: Global Security.

Giám đốc bộ phận phi cực đoan hóa thuộc Cơ quan chống khủng bố Indonesia cho biết, khoảng 120 phiến quân sau khi được cải tạo sẽ đứng ra xin lỗi hàng chục nạn nhân, trong đó có những người sống sót trong vụ đánh bom Bali năm 2002 và vụ đánh bom Đại sứ quán Australia tại Jakarta năm 2004.

Cuộc gặp trong 3 ngày tại một khách sạn ở Jakarta bắt đầu diễn ra vào sáng nay mà không cho báo chí tham dự trừ ngày cuối cùng.

Ông Febby Firmansyah Isran, nạn nhân bị bỏng tới 45% thân thể trong vụ đánh bom khách sạn Marriot ở thủ đô Jakarta năm 2003 cho biết ông đã tha thứ cho thủ phạm của vụ đánh bom và hiện đang điều hành một tổ chức hỗ trợ các nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?
Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Indonesia gia hạn đóng cửa sân bay Bali thêm 24 giờ
Indonesia gia hạn đóng cửa sân bay Bali thêm 24 giờ

VOV.VN - Bộ Giao thông Indonesia ngày 28/11 cho biết, sẽ gia hạn việc đóng cửa sân bay quốc tế Gusti Ngurah Rai của Bali thêm 24 giờ.

Indonesia gia hạn đóng cửa sân bay Bali thêm 24 giờ

Indonesia gia hạn đóng cửa sân bay Bali thêm 24 giờ

VOV.VN - Bộ Giao thông Indonesia ngày 28/11 cho biết, sẽ gia hạn việc đóng cửa sân bay quốc tế Gusti Ngurah Rai của Bali thêm 24 giờ.

Vụ tấn công bằng dao ở Australia mang hơi hướng khủng bố IS
Vụ tấn công bằng dao ở Australia mang hơi hướng khủng bố IS

VOV.VN - Cảnh sát Australia cho rằng vụ đâm dao ở khu vực Melbourne là chịu ảnh hưởng từ tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan IS.

Vụ tấn công bằng dao ở Australia mang hơi hướng khủng bố IS

Vụ tấn công bằng dao ở Australia mang hơi hướng khủng bố IS

VOV.VN - Cảnh sát Australia cho rằng vụ đâm dao ở khu vực Melbourne là chịu ảnh hưởng từ tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan IS.

Pháp phá vỡ 2 âm mưu tấn công khủng bố trong năm nay  ​
Pháp phá vỡ 2 âm mưu tấn công khủng bố trong năm nay ​

VOV.VN -Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb hôm nay cho biết, lực lượng an ninh nước này đã phá vỡ 2 âm mưu tấn công trong năm nay.  

Pháp phá vỡ 2 âm mưu tấn công khủng bố trong năm nay  ​

Pháp phá vỡ 2 âm mưu tấn công khủng bố trong năm nay ​

VOV.VN -Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb hôm nay cho biết, lực lượng an ninh nước này đã phá vỡ 2 âm mưu tấn công trong năm nay.  

Nhóm khủng bố Abu Sayyaf thả tự do cho 2 con tin người Indonesia
Nhóm khủng bố Abu Sayyaf thả tự do cho 2 con tin người Indonesia

VOV.VN - Nhóm khủng bố Abu Sayyaf vừa thả tự do cho hai người đàn ông Indonesia bị bắt cóc làm con tin hơn 1 năm trước.

Nhóm khủng bố Abu Sayyaf thả tự do cho 2 con tin người Indonesia

Nhóm khủng bố Abu Sayyaf thả tự do cho 2 con tin người Indonesia

VOV.VN - Nhóm khủng bố Abu Sayyaf vừa thả tự do cho hai người đàn ông Indonesia bị bắt cóc làm con tin hơn 1 năm trước.