Indonesia sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2022

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia, bà Retno Marsudi thông báo Indonesia sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20 vào năm 2022, sớm hơn 1 năm so với dự kiến.

Phát biểu tại buổi họp báo sau khi tháp tùng Tổng thống Joko Widodo tham dự trực tuyến Hội nghị thượng đỉnh G20, Ngoại trưởng Indonesia, bà Retno Marsudi cho biết, việc Indonesia giữ chức Chủ tịch G20 sớm hơn 1 năm so với dự kiến là do năm 2023, Indonesia sẽ là Chủ tịch luân phiên ASEAN.

Indonesia đã thảo luận với Ấn Độ để đề xuất trao đổi nhiệm kỳ chủ tịch của mình. Như vậy, Indonesia sẽ giữ chức Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh G20 vào năm 2022 trong khi Ấn Độ giữ chức Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh G20 vào năm 2023. Do vậy, bắt đầu từ năm 2021, Indonesia sẽ là một phần của "troika" G20 gồm 3 thành viên là Chủ tịch đương nhiệm (Italy), Chủ tịch của năm trước (Arab Saudi) và Chủ tịch của năm tiếp theo (Indonesia)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những điều đáng lưu ý từ Hội nghị thượng đỉnh G20
Những điều đáng lưu ý từ Hội nghị thượng đỉnh G20

VOV.VN - Hội nghị G20 được xem là đạt được bước tiến tích cực, góp phần thúc đẩy hợp tác nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 và khôi phục kinh tế

Những điều đáng lưu ý từ Hội nghị thượng đỉnh G20

Những điều đáng lưu ý từ Hội nghị thượng đỉnh G20

VOV.VN - Hội nghị G20 được xem là đạt được bước tiến tích cực, góp phần thúc đẩy hợp tác nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 và khôi phục kinh tế

Mexico kêu gọi nhóm G20 giảm nợ cho các nước nghèo
Mexico kêu gọi nhóm G20 giảm nợ cho các nước nghèo

VOV.VN - Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador hôm 22/11 kêu gọi Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) cải thiện tình trạng nợ nước ngoài cho các nước nghèo và thu nhập trung bình, khi nền kinh tế toàn cầu bị suy thoái do dịch Covid-19.

Mexico kêu gọi nhóm G20 giảm nợ cho các nước nghèo

Mexico kêu gọi nhóm G20 giảm nợ cho các nước nghèo

VOV.VN - Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador hôm 22/11 kêu gọi Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) cải thiện tình trạng nợ nước ngoài cho các nước nghèo và thu nhập trung bình, khi nền kinh tế toàn cầu bị suy thoái do dịch Covid-19.

Thách thức phục hồi tăng trưởng hậu Covid-19 bao trùm Hội nghị Thượng đỉnh G20
Thách thức phục hồi tăng trưởng hậu Covid-19 bao trùm Hội nghị Thượng đỉnh G20

VOV.VN - Trong 2 ngày cuối tuần, Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) diễn ra theo hình thức trực tuyến với sự chủ trì của Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Thách thức phục hồi tăng trưởng hậu Covid-19 bao trùm Hội nghị Thượng đỉnh G20

Thách thức phục hồi tăng trưởng hậu Covid-19 bao trùm Hội nghị Thượng đỉnh G20

VOV.VN - Trong 2 ngày cuối tuần, Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) diễn ra theo hình thức trực tuyến với sự chủ trì của Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud.

G20 kêu gọi tiếp cận công bằng với vaccine phòng Covid-19
G20 kêu gọi tiếp cận công bằng với vaccine phòng Covid-19

VOV.VN - Quốc vương Saudi Arabia kêu gọi lãnh đạo G20 hợp tác và chia sẻ để mọi người được tiếp cận vaccine phòng chống Covid-19 một cách công bằng.

G20 kêu gọi tiếp cận công bằng với vaccine phòng Covid-19

G20 kêu gọi tiếp cận công bằng với vaccine phòng Covid-19

VOV.VN - Quốc vương Saudi Arabia kêu gọi lãnh đạo G20 hợp tác và chia sẻ để mọi người được tiếp cận vaccine phòng chống Covid-19 một cách công bằng.