Indonesia sẽ không để bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ

VOV.VN - Trước cảnh báo của Mỹ về việc Trung Quốc tìm cách thiết lập cơ sở hậu cần quân sự tại khoảng 10 quốc gia, trong đó có Indonesia, ngày 4/9, Indonesia khẳng định sẽ không để bất cứ nước nào sử dụng làm căn cứ quân sự.

Trong cuộc họp báo trực tuyến hôm nay (4/9), Ngoại trưởng Indonesia - bà Retno Marsudi khẳng định : "Theo đường lối và nguyên tắc chính sách đối ngoại của Indonesia, lãnh thổ Indonesia không thể và sẽ không được sử dụng làm căn cứ quân sự hoặc cơ sở hậu cần quân sự cho bất kì quốc gia nào”.

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia, ông Teuku Faizasyah cho biết, chính sách đối ngoại và tích cực của Indonesia không mở ra bất kỳ dư địa nào cho hợp tác quân sự. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Indonesia không có bình luận thêm về vấn đề này. 
Trước đó, Báo cáo của Lầu Năm Góc về "Phát triển quân sự và an ninh liên quan đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2020" ngày 2/9 cho biết, ngoài 3 nước láng giềng của Ấn Độ là Pakistan, Sri Lanka và Myanmar, các quốc gia khác mà Trung Quốc đang cân nhắc đặt cơ sở hạ tầng và hậu cần quân sự là Thái Lan, Singapore, Indonesia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola và Tajikistan.

Theo báo cáo, nếu Trung Quốc thiết lập thành công các cơ sở hậu cần quân sự thì nước này có thể kết hợp với căn cứ quân sự ở Djibouti (phía đông Châu Phi) để hỗ trợ cho việc tăng cường triển khai lực lượng hải quân, không quân và bộ binh trên khắp thế giới. Báo cáo cho rằng, việc Trung Quốc cố xây mạng lưới hậu cần quân sự toàn cầu có thể can thiệp vào hoạt động quân sự của Mỹ. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cũng đánh giá sẽ chỉ có vài nước tiến tới đàm phán thỏa thuận với Trung Quốc về việc đặt cơ sở hậu cần quân sự như Namibia, Vanuatu và đảo quốc Solomon./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Trung Quốc lần đầu gián tiếp đáp trả động thái của Mỹ
Chủ tịch Trung Quốc lần đầu gián tiếp đáp trả động thái của Mỹ

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng phát xít, Chủ tịch Trung Quốc lần đầu tiên có những phát biểu cứng rắn, gián tiếp đáp trả trước những động của Mỹ thời gian gần đây.

Chủ tịch Trung Quốc lần đầu gián tiếp đáp trả động thái của Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc lần đầu gián tiếp đáp trả động thái của Mỹ

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng phát xít, Chủ tịch Trung Quốc lần đầu tiên có những phát biểu cứng rắn, gián tiếp đáp trả trước những động của Mỹ thời gian gần đây.

Ấn Độ tăng cường tiềm lực quân sự giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc
Ấn Độ tăng cường tiềm lực quân sự giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc

VOV.VN - Tướng Rawat nhấn mạnh ưu tiên trước mắt của ông là hiện đại hóa quân đội Ấn Độ để đối phó với các mối đe dọa.

Ấn Độ tăng cường tiềm lực quân sự giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc

Ấn Độ tăng cường tiềm lực quân sự giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc

VOV.VN - Tướng Rawat nhấn mạnh ưu tiên trước mắt của ông là hiện đại hóa quân đội Ấn Độ để đối phó với các mối đe dọa.

Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi G20 xây dựng “tường lửa” phòng chống dịch
Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi G20 xây dựng “tường lửa” phòng chống dịch

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Ngoại trưởng nhóm G20 hôm 3/9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi nhóm này cần xây dựng “tường lửa” phòng chống dịch Covid 19.

Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi G20 xây dựng “tường lửa” phòng chống dịch

Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi G20 xây dựng “tường lửa” phòng chống dịch

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Ngoại trưởng nhóm G20 hôm 3/9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi nhóm này cần xây dựng “tường lửa” phòng chống dịch Covid 19.