Ước vọng Năm mới của những người bạn Trung Quốc gắn bó với Việt Nam

VOV.VN - Năm 2023 là một năm đặc biệt với Trung Quốc và quan hệ Việt - Trung. Việc nước này mở cửa biên giới hậu đại dịch đã giúp qua lại giữa người dân Việt Nam và Trung Quốc trở nên thuận tiện hơn. 

Nhiều người Trung Quốc vốn gắn bó với Việt Nam đã có dịp đặt chân trở lại mảnh đất hình chữ S lần đầu tiên sau 3 năm Covid-19. Bước sang năm 2024 họ mang theo nhiều kỳ vọng và dự định thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai bên. 

Gắn bó với tiếng Việt đã 30 năm, Phó Giáo sư Hạ Lộ của trường Đại học Bắc Kinh đặc biệt vui mừng khi được quay trở lại Việt Nam gặp bạn bè, đồng nghiệp sau 3 năm. Vào thời điểm Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc cuối năm 2019 đầu năm 2020, chị đang ở Việt Nam và đã phải rất khó khăn mới có thể trở về nước. Ngay khi đại dịch qua đi, chị lập tức lên kế hoạch tham gia các hoạt động trao đổi học thuật tại Việt Nam với tâm trạng đầy háo hức, phấn khởi.

Không chỉ quay lại Việt Nam, trong năm 2023, Hạ Lộ còn xuất bản được Tuyển tập thơ Việt Nam mà chị đã cất công dịch và biên tập suốt 6, 7 năm qua. Đây không phải là cuốn sách đầu tiên về Việt Nam mà chị dịch. Là người dành nhiều tâm huyết cho văn học Việt tại Trung Quốc, trước đó, chị từng chuyển ngữ thành công hai cuốn tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” và “Số đỏ”, gây tiếng vang nhất định trên văn đàn Trung Quốc.

Nói về những dự định trong năm 2024, chị chia sẻ: “Trong năm mới, tôi có rất nhiều kế hoạch. Tôi sẽ tiếp tục dịch một số tác phẩm văn học và xuất bản cuốn Tuyển tập truyện ngắn đương đại Việt Nam. Thực ra cuốn sách này tôi cũng dịch lâu rồi, nhiều tác phẩm đã được đăng trên các tạp chí và báo ở Trung Quốc. Tôi cũng sẽ sang Việt Nam khảo sát và đi dự hội thảo.” 

Từng có nhiều năm học tập tại Việt Nam và có thể hát khá nhiều bài hát Việt, kể cả dân ca, giáo sư Mễ Lương, Viện trưởng Viện Luật của Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, cũng đã có chuyến công tác sang Việt Nam đầu tiên sau đại dịch đúng vào thời điểm Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước Việt Nam.

Sự trùng hợp này càng trở nên có ý nghĩa hơn, khi gần 20 năm trước ông được cử sang Việt Nam học đúng vào lúc hai nước nâng tầm quan hệ lên Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và năm 2023 Việt Nam - Trung Quốc kỷ niệm 15 năm thiết lập mối quan hệ này.

Là tiến sĩ đầu tiên của Trung Quốc học tập tại Việt Nam sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ, ông thấy mình cần phải làm nhiều hơn nữa để thúc đẩy giao lưu văn hóa và hợp tác giáo dục giữa hai bên, đặc biệt là trong chuyên ngành luật.

Tiến sĩ, Giáo sư Mễ Lương nói: “Đây là lần đầu tiên sau đại dịch, tôi dẫn sinh viên Trung Quốc đi thăm Việt Nam. Tôi thấy việc này rất quan trọng, vì giao lưu nhân dân đối với quan hệ hai nước rất cần thiết, nhất là giao lưu văn hóa và giáo dục. Trong năm tới, trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh sẽ triển khai nhiều hoạt động hợp tác với các trường đại học Việt Nam để tăng cường hợp tác giáo dục.”

Mặc dù chỉ mới tham gia giảng dạy tiếng Việt được khoảng 2 năm, nhưng cô giáo Cung Mẫn rất vui khi là một trong những giáo viên đầu tiên của khoa tiếng Việt ở Đại học Ngoại ngữ số 2 Bắc Kinh. Ngôi trường này vừa thành lập chuyên ngành tiếng Việt vào năm 2021 và là trường đại học mới nhất mở khoa tiếng Việt tại Bắc Kinh.

Tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước là điều Tiến sĩ Cung Mẫn trông đợi trong năm 2024: “Mấy năm gần đây, giao lưu nhân văn giữa Việt Nam và Trung Quốc rất mật thiết. Trước đây, phim Trung Quốc được rất nhiều bạn Việt Nam yêu thích. Thời gian qua, các ca khúc nhạc trẻ Việt Nam rất ‘hot’ trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều ca sĩ như Sơn Tùng, Hoàng Thùy Linh được rất nhiều người trẻ yêu thích và có nhiều ‘fan’ hâm mộ ở Trung Quốc. Đây cũng chính là một trong những lý do trường Đại học Ngoại ngữ số 2 Bắc Kinh của tôi mở chuyên ngành tiếng Việt và là dấu hiệu cho thấy quan hệ Trung-Việt ngày càng tốt hơn. Trong năm 2024, sinh viên lớp tôi sẽ qua Việt Nam du học. Tôi mong muốn các em sẽ có thêm nhiều bạn Việt Nam và đóng góp vào quan hệ hai nước.”

Với lợi thế thông thạo tiếng Việt, Phó Giáo sư Hạ Lộ, Giáo sư Mễ Lương và Tiến sĩ Cung Mẫn đang đóng góp sức mình vào việc thúc đẩy hợp tác Việt – Trung trên các lĩnh vực khác nhau. Nhân dịp Năm mới 2024, họ muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các bạn Việt Nam và đặt niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn cho hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc.

"Chúc các bạn Việt Nam: Mạnh khỏe - Vui vẻ - Hạnh phúc. Chúc mừng năm mới".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới nhiều bất ổn, chia rẽ trong năm 2023 và dự báo cho năm 2024
Thế giới nhiều bất ổn, chia rẽ trong năm 2023 và dự báo cho năm 2024

VOV.VN - Năm 2023, đại dịch Covid-19 qua đi nhưng nhiều vấn đề mới lại xuất hiện, nhiều vấn đề cũ trở nên trầm trọng hơn. Xung đột vũ trang, đặc biệt là tại Ukraine, tiếp tục là tâm điểm của thời sự thế giới. Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân phân tích một vài nét chính của thế giới 2023 và đưa ra dự báo cho năm mới 2024.

Thế giới nhiều bất ổn, chia rẽ trong năm 2023 và dự báo cho năm 2024

Thế giới nhiều bất ổn, chia rẽ trong năm 2023 và dự báo cho năm 2024

VOV.VN - Năm 2023, đại dịch Covid-19 qua đi nhưng nhiều vấn đề mới lại xuất hiện, nhiều vấn đề cũ trở nên trầm trọng hơn. Xung đột vũ trang, đặc biệt là tại Ukraine, tiếp tục là tâm điểm của thời sự thế giới. Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân phân tích một vài nét chính của thế giới 2023 và đưa ra dự báo cho năm mới 2024.

Những quốc gia đón năm mới 2024 sớm nhất và muộn nhất thế giới
Những quốc gia đón năm mới 2024 sớm nhất và muộn nhất thế giới

VOV.VN - Những quốc gia nào đón năm mới 2024 sớm nhất và muộn nhất trên thế giới?

Những quốc gia đón năm mới 2024 sớm nhất và muộn nhất thế giới

Những quốc gia đón năm mới 2024 sớm nhất và muộn nhất thế giới

VOV.VN - Những quốc gia nào đón năm mới 2024 sớm nhất và muộn nhất trên thế giới?

Nga đánh chiếm hàng loạt lãnh thổ, quân Ukraine rơi vào thế nguy chưa từng có
Nga đánh chiếm hàng loạt lãnh thổ, quân Ukraine rơi vào thế nguy chưa từng có

VOV.VN - Đà tiến của quân đội Nga quanh ngôi làng Robotyne là bước phát triển tiêu cực mới đối với Ukraine trong bối cảnh viện trợ quân sự của phương Tây cho họ bị suy giảm mạnh. Nga tiếp tục mở rộng lãnh thổ trong khi Ukraine mất thêm đất và rơi vào tình trạng thiếu nguồn lực để cầm cự và tái chiếm.

Nga đánh chiếm hàng loạt lãnh thổ, quân Ukraine rơi vào thế nguy chưa từng có

Nga đánh chiếm hàng loạt lãnh thổ, quân Ukraine rơi vào thế nguy chưa từng có

VOV.VN - Đà tiến của quân đội Nga quanh ngôi làng Robotyne là bước phát triển tiêu cực mới đối với Ukraine trong bối cảnh viện trợ quân sự của phương Tây cho họ bị suy giảm mạnh. Nga tiếp tục mở rộng lãnh thổ trong khi Ukraine mất thêm đất và rơi vào tình trạng thiếu nguồn lực để cầm cự và tái chiếm.

Động đất lớn ở Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu cứu hộ tổng lực
Động đất lớn ở Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu cứu hộ tổng lực

VOV.VN - Sau khi xảy ra động đất lớn 6.3 độ ở tỉnh Cam Túc và tỉnh Thanh Hải làm ít nhất 111 người thiệt mạng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Binh đã ra chỉ thị dồn lực tìm cứu kiếm cứu hộ các nạn nhân, đồng thời đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản người dân ở vùng xảy ra thiên tai.

Động đất lớn ở Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu cứu hộ tổng lực

Động đất lớn ở Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu cứu hộ tổng lực

VOV.VN - Sau khi xảy ra động đất lớn 6.3 độ ở tỉnh Cam Túc và tỉnh Thanh Hải làm ít nhất 111 người thiệt mạng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Binh đã ra chỉ thị dồn lực tìm cứu kiếm cứu hộ các nạn nhân, đồng thời đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản người dân ở vùng xảy ra thiên tai.

Đối đầu Mỹ - Trung Quốc liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ?
Đối đầu Mỹ - Trung Quốc liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ?

VOV.VN - Trong thời gian dài, đồng đô la Mỹ thống trị thị trường tài chính và thương mại thế giới. Nhưng đã xuất hiện nhiều tiếng nói phản đối vị thế của tiền tệ Mỹ. Xung đột Nga - Ukraine và đối đầu Mỹ - Trung Quốc đang thúc đẩy xu hướng đó, khiến một số người nghĩ kỷ nguyên đô la Mỹ sẽ sớm chấm dứt.

Đối đầu Mỹ - Trung Quốc liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ?

Đối đầu Mỹ - Trung Quốc liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ?

VOV.VN - Trong thời gian dài, đồng đô la Mỹ thống trị thị trường tài chính và thương mại thế giới. Nhưng đã xuất hiện nhiều tiếng nói phản đối vị thế của tiền tệ Mỹ. Xung đột Nga - Ukraine và đối đầu Mỹ - Trung Quốc đang thúc đẩy xu hướng đó, khiến một số người nghĩ kỷ nguyên đô la Mỹ sẽ sớm chấm dứt.

Ấn tượng tốt đẹp của Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba về Việt Nam và Hà Nội
Ấn tượng tốt đẹp của Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba về Việt Nam và Hà Nội

VOV.VN - Phóng viên VOV phỏng vấn Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, Hùng Ba, nhân dịp Năm mới 2023. Đại sứ đã chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam, thủ đô Hà Nội và gửi lời chúc năm mới tới nhân dân Việt Nam.

Ấn tượng tốt đẹp của Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba về Việt Nam và Hà Nội

Ấn tượng tốt đẹp của Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba về Việt Nam và Hà Nội

VOV.VN - Phóng viên VOV phỏng vấn Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, Hùng Ba, nhân dịp Năm mới 2023. Đại sứ đã chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam, thủ đô Hà Nội và gửi lời chúc năm mới tới nhân dân Việt Nam.

Đại sứ Trung Quốc nói về thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trong năm 2023
Đại sứ Trung Quốc nói về thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trong năm 2023

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, Hùng Ba, khẳng định tiềm năng to lớn trong hợp tác Việt Nam - Trung Quốc. Ông cho biết, Trung Quốc ủng hộ Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển. Ông đánh giá, Việt Nam có sức ảnh hưởng quan trọng trong khu vực và trên toàn cầu.

Đại sứ Trung Quốc nói về thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trong năm 2023

Đại sứ Trung Quốc nói về thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trong năm 2023

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, Hùng Ba, khẳng định tiềm năng to lớn trong hợp tác Việt Nam - Trung Quốc. Ông cho biết, Trung Quốc ủng hộ Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển. Ông đánh giá, Việt Nam có sức ảnh hưởng quan trọng trong khu vực và trên toàn cầu.

Xin đừng ghẻ lạnh “từ Hán Việt”
Xin đừng ghẻ lạnh “từ Hán Việt”

VOV.VN- Cái mà chúng ta quen gọi là “từ Hán Việt” đóng vai trò không hề nhỏ trong ngôn ngữ dân tộc. Thế nhưng nhiều khi lớp từ đó lại bị rẻ rúng một cách vô lý.

Xin đừng ghẻ lạnh “từ Hán Việt”

Xin đừng ghẻ lạnh “từ Hán Việt”

VOV.VN- Cái mà chúng ta quen gọi là “từ Hán Việt” đóng vai trò không hề nhỏ trong ngôn ngữ dân tộc. Thế nhưng nhiều khi lớp từ đó lại bị rẻ rúng một cách vô lý.