Indonesia sẽ tự sản xuất vaccine Covid-19 đáp ứng nhu cầu nội địa

VOV.VN - Hôm qua (2/7), Indonesia tuyên bố sẽ tự sản xuất vaccine Covid-19 để đáp ứng nhu cầu nội địa.

Trong một cuộc họp báo ngày hôm qua (2/7), người đứng đầu nhóm nghiên cứu quốc gia về Covid-19 của Indonesia cho biết, vaccine Covid-19 sẽ do Indonesia sản xuất từ trong nước dành cho chính nhu cầu của người dân quốc gia vạn đảo. 

indonesia se tu san xuat vaccine covid-19 dap ung nhu cau noi dia  hinh 1
(Ảnh minh họa : kompas.com)

Trưởng phòng nghiên cứu và đổi mới Covid-19, Bộ nghiên cứu và công nghệ Indonesia, ông Ali Ghufron Mukti cho biết, Indonesia cần đáp ứng nhu cầu vaccine của riêng mình vì lo ngại về việc phân phối vaccine toàn cầu do nước ngoài sản xuất sẽ không đồng đều.

Ông Ali Ghufron cho biết, nhóm nghiên cứu đã phát triển vaccine bằng phương pháp tái tổ hợp protein sử dụng chủng virus SARS-CoV-2 từ Indonesia. Phương pháp này được chọn vì Indonesia đã có công nghệ. Theo ông Ali Ghufron, công ty dược phẩm nhà nước Bio Farma đã hợp tác với công ty dược phẩm sinh học Trung Quốc Sinovac Biotech để phát triển vaccine. Ngoài ra, công ty dược phẩm Kalbe Farma và công ty công nghệ sinh học Hàn Quốc Genexine cũng đang hợp tác để sản xuất vaccine.

Nhóm nhiên cứu vaccine Indonesia đã đưa ra chi phí ước tính của vaccine Covid-19 nội địa là 75.000 Rupiah. Để sản xuất hàng loạt vaccine đáp ứng nhu cầu của 267 triệu người dân Indonesia, nhóm nghiên cứu cần khoảng 26,4 nghìn tỷ Rupiah. Chi phí cao đòi hỏi sự nỗ lực, hợp tác từ tất cả các bên. Dự kiến, quá trình thử nghiệm tiền lâm sàng vaccine mới sẽ bắt đầu vào cuối năm 2020 và đưa vào sản xuất hàng loạt vào giữa năm sau. 

Chính phủ Indonesia đã bắt đầu thảo luận về nghiên cứu vaccine vào tháng 3/2020, nhưng không tuyên bố ý định phát triển và sản xuất vaccine chỉ dành riêng cho Indonesia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Covid-19 và cúm mùa: Hệ thống y tế Mỹ bên bờ vực sụp đổ
Covid-19 và cúm mùa: Hệ thống y tế Mỹ bên bờ vực sụp đổ

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 và cúm mùa có thể nhanh chóng khiến hệ thống y tế của Mỹ hoàn toàn quá tải.

Covid-19 và cúm mùa: Hệ thống y tế Mỹ bên bờ vực sụp đổ

Covid-19 và cúm mùa: Hệ thống y tế Mỹ bên bờ vực sụp đổ

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 và cúm mùa có thể nhanh chóng khiến hệ thống y tế của Mỹ hoàn toàn quá tải.

Mỹ thu mua gần như tất cả thuốc remdesivir chữa Covid-19 trên toàn cầu
Mỹ thu mua gần như tất cả thuốc remdesivir chữa Covid-19 trên toàn cầu

VOV.VN - Không quốc gia nào khác có thể mua thuốc remdesivir vốn có hiệu quả trong việc điều trị Covid-19 ít nhất là trong 3 tháng tới.

Mỹ thu mua gần như tất cả thuốc remdesivir chữa Covid-19 trên toàn cầu

Mỹ thu mua gần như tất cả thuốc remdesivir chữa Covid-19 trên toàn cầu

VOV.VN - Không quốc gia nào khác có thể mua thuốc remdesivir vốn có hiệu quả trong việc điều trị Covid-19 ít nhất là trong 3 tháng tới.

Thị trưởng Indonesia quỳ gối trước bác sĩ vì bất lực với Covid-19
Thị trưởng Indonesia quỳ gối trước bác sĩ vì bất lực với Covid-19

VOV.VN - Bất lực trong quản lí đại dịch Covid-19, Thị trưởng thành phố Surabaya của Indonesia mới đây đã phải quỳ gối xin lỗi các bác sĩ.

Thị trưởng Indonesia quỳ gối trước bác sĩ vì bất lực với Covid-19

Thị trưởng Indonesia quỳ gối trước bác sĩ vì bất lực với Covid-19

VOV.VN - Bất lực trong quản lí đại dịch Covid-19, Thị trưởng thành phố Surabaya của Indonesia mới đây đã phải quỳ gối xin lỗi các bác sĩ.