Indonesia sử dụng trí tuệ nhân tạo để giảm ùn tắc giao thông

VOV.VN - Thủ đô Jakarta của Indonesia nằm trong số các thành phố đối mặt với tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng nhất thế giới.

Văn phòng Giao thông Vận tải Jakarta đang lên kế hoạch sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để kiểm soát lưu lượng và giảm bớt tắc nghẽn giao thông.

Dự kiến Văn phòng Giao thông Vận tải Jakarta sẽ hợp tác với công ty Google để triển khai công nghệ Trí tuệ nhân tạo tại một số ngã tư ở thủ đô. Theo đó, Google sẽ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để phân tích lưu lượng giao thông tại các giao lộ. Trí tuệ nhân tạo sẽ đưa ra các khuyến nghị về khoảng thời gian bật đèn đỏ, đèn xanh… chuyển dữ liệu đến Văn phòng Giao thông vận tải và áp dụng vào tình hình thực tế. Đề xuất này sẽ điều chỉnh mật độ phương tiện để tránh ùn tắc trên các tuyến đường nhất là vào giờ cao điểm. Người đứng đầu bộ phận quản lý hệ thống kiểm soát giao thông của Văn phòng giao thông vận tải Jakarta Emanuel Kristanto cho biết chưa thể đưa ra lời giải thích chi tiết về hoạt động của trí tuệ nhân tạo vì thuộc thẩm quyền của công ty công cụ tìm kiếm Google.

Xử lý tình trạng ùn tắc là một trong những nhiệm vụ Tổng thống Indonesia Joko Widodo giao cho chính quyền Jakarta. Cảnh sát thủ đô Jakarta nhận định lưu lượng giao thông ở Jakarta đạt mức cao. Tình trạng tắc nghẽn ở Jakarta đã lên tới khoảng 48% trong năm nay so với mức 34% của năm 2021. Vì vậy, cảnh sát đã đưa ra một số sáng kiến, như điều chỉnh giờ hành chính cho người lao động ở Jakarta để giảm tắc nghẽn.

Sự hợp tác giữa chính quyền Jakarta và công ty công nghệ Google được kỳ vọng sẽ giúp giảm tắc nghẽn giao thông, vốn là nguyên nhân thường xuyên khiến nhiều người dân Jakarta phàn nàn, đặc biệt là trong giờ cao điểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia sẽ tăng cường năng lực an ninh hàng hải
Indonesia sẽ tăng cường năng lực an ninh hàng hải

VOV.VN - Indonesia sẽ tăng cường năng lực an ninh hàng hải để hiện thực hóa tầm nhìn của chính quyền Tổng thống Joko Widodo về việc đưa quốc gia này trở thành “Trục hàng hải toàn cầu”.

Indonesia sẽ tăng cường năng lực an ninh hàng hải

Indonesia sẽ tăng cường năng lực an ninh hàng hải

VOV.VN - Indonesia sẽ tăng cường năng lực an ninh hàng hải để hiện thực hóa tầm nhìn của chính quyền Tổng thống Joko Widodo về việc đưa quốc gia này trở thành “Trục hàng hải toàn cầu”.

Indonesia sơ tán khẩn cấp hàng nghìn người gần núi lửa Semeru
Indonesia sơ tán khẩn cấp hàng nghìn người gần núi lửa Semeru

VOV.VN - Hiện chưa có báo cáo thương vong liên quan tới vụ núi lửa Semeru phun trào. Người dân đã được yêu cầu không đi lại trong bán kính 8 km tính từ núi lửa.

Indonesia sơ tán khẩn cấp hàng nghìn người gần núi lửa Semeru

Indonesia sơ tán khẩn cấp hàng nghìn người gần núi lửa Semeru

VOV.VN - Hiện chưa có báo cáo thương vong liên quan tới vụ núi lửa Semeru phun trào. Người dân đã được yêu cầu không đi lại trong bán kính 8 km tính từ núi lửa.

Indonesia nâng mức cảnh báo cao nhất đối với núi lửa Semeru
Indonesia nâng mức cảnh báo cao nhất đối với núi lửa Semeru

VOV.VN - Chính quyền Indonesia hôm nay nâng mức cảnh báo cao nhất sau khi núi lửa Semeru tại tỉnh Đông Java phun các cột khói tro bụi cao đến 15km.

Indonesia nâng mức cảnh báo cao nhất đối với núi lửa Semeru

Indonesia nâng mức cảnh báo cao nhất đối với núi lửa Semeru

VOV.VN - Chính quyền Indonesia hôm nay nâng mức cảnh báo cao nhất sau khi núi lửa Semeru tại tỉnh Đông Java phun các cột khói tro bụi cao đến 15km.

Indonesia sắp phê chuẩn luật cấm sống thử trước hôn nhân
Indonesia sắp phê chuẩn luật cấm sống thử trước hôn nhân

VOV.VN - Quốc hội Indonesia dự kiến thông qua Bộ luật hình sự mới trong tháng 12 này với một số điểm chú ý như quan hệ tình dục ngoài hôn nhân có thể bị phạt một năm tù giam và cấm sống thử trước hôn nhân.

Indonesia sắp phê chuẩn luật cấm sống thử trước hôn nhân

Indonesia sắp phê chuẩn luật cấm sống thử trước hôn nhân

VOV.VN - Quốc hội Indonesia dự kiến thông qua Bộ luật hình sự mới trong tháng 12 này với một số điểm chú ý như quan hệ tình dục ngoài hôn nhân có thể bị phạt một năm tù giam và cấm sống thử trước hôn nhân.

Indonesia giới thiệu “xe buýt hồng” dành riêng hành khách nữ
Indonesia giới thiệu “xe buýt hồng” dành riêng hành khách nữ

VOV.VN - Công ty vận tải Transjakarta của Indonesia vừa thông báo bổ sung 10 chiếc xe buýt màu hồng dành riêng cho hành khách nữ.

Indonesia giới thiệu “xe buýt hồng” dành riêng hành khách nữ

Indonesia giới thiệu “xe buýt hồng” dành riêng hành khách nữ

VOV.VN - Công ty vận tải Transjakarta của Indonesia vừa thông báo bổ sung 10 chiếc xe buýt màu hồng dành riêng cho hành khách nữ.