Indonesia thắt chặt giao thức y tế trước bầu cử khu vực 2020

VOV.VN - Một ngày trước cuộc bầu cử đồng thời khu vực năm 2020 của Indonesia, một số công việc chuẩn bị vẫn đang được thực hiện. Khoảng 2 triệu nhân viên sẽ được huy động để phục vụ cuộc bầu cử này.

Ngày mai, Indonesia sẽ bước vào cuộc bầu cử đồng thời. Tính đến thời điểm hiện tại, các công việc hậu cần cho cuộc bầu cử đã đạt trên 83%, trong đó bao gồm phân phối thiết bị y tế cho 298.939 điểm bỏ phiếu tại 309 tỉnh thành trên cả nước. Dự kiến, công tác phân phối thiết bị y tế và đồ bảo hộ y tế sẽ hoàn thành trong đêm nay (8/12). Các điểm bỏ phiếu đều được trang bị khẩu trang, nước rửa tay, máy đo nhiệt độ và chất khử trùng.

Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử đồng thời, có khoảng 1000 cán bộ phục vụ bầu cử đã mắc và tử vong Covid-19, trong đó có cả lực lượng an ninh. Bên cạnh đó, 62 khu vực trên toàn Indonesia đang liệt trong danh sách nguy cơ cao với Covid-19 do đó Ủy ban bầu cử Indonesia phải tăng cường kiểm tra giao thức y tế tại các điểm bầu cử. Theo ông Mochammad Afifudin, chuyên viên Ủy ban giám sát bầu cử Indonesia, tính đến ngày hôm qua có 1.420 điểm bỏ phiếu không tuân thủ các quy trình y tế tiêu chuẩn.

Hơn 2 triệu nhân viên phục vụ bầu cử đã được huy động đều phải trải qua các xét nghiệm nhanh Covid-19 để đảm bảo những người phục vụ bầu cử không phải là nguồn lây lan dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban Tổng tuyển cử Indonesia, ông Budiman Arief nhấn mạnh, việc thắt chặt giao thức y tế làm tăng niềm tin cử tri để họ không ngại đến các điểm bỏ phiếu.

Có 100,3 triệu người Indonesia đã đăng ký quyền cử tri. Ủy Ban Tổng tuyển của Indonesia nhắm mục tiêu 77,5% cử tri tham gia vào các cuộc bầu cử khu vực giữa thời gian đại dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm ảnh Việt Nam-Indonesia tăng cường hiểu biết giữa người dân hai nước
Triển lãm ảnh Việt Nam-Indonesia tăng cường hiểu biết giữa người dân hai nước

VOV.VN - Triển lãm trưng bày 50 bức ảnh về chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Indonesia và chuyến thăm của Tổng thống Soekarno đến Việt Nam, cùng với 180 ảnh phản ánh sự phát triển của quan hệ Việt Nam và Indonesia trong hơn 65 năm qua

Triển lãm ảnh Việt Nam-Indonesia tăng cường hiểu biết giữa người dân hai nước

Triển lãm ảnh Việt Nam-Indonesia tăng cường hiểu biết giữa người dân hai nước

VOV.VN - Triển lãm trưng bày 50 bức ảnh về chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Indonesia và chuyến thăm của Tổng thống Soekarno đến Việt Nam, cùng với 180 ảnh phản ánh sự phát triển của quan hệ Việt Nam và Indonesia trong hơn 65 năm qua

Indonesia bắt Bộ trưởng Xã hội nghi tham nhũng trợ cấp xã hội Covid-19
Indonesia bắt Bộ trưởng Xã hội nghi tham nhũng trợ cấp xã hội Covid-19

VOV.VN - Ủy ban Chống bỏ Tham nhũng Indonesia đã bắt giam Bộ trưởng Xã hội nước này để điều tra nghi tham nhũng tiền trợ cấp xã hội trong xử lý dịch Covid-19.

Indonesia bắt Bộ trưởng Xã hội nghi tham nhũng trợ cấp xã hội Covid-19

Indonesia bắt Bộ trưởng Xã hội nghi tham nhũng trợ cấp xã hội Covid-19

VOV.VN - Ủy ban Chống bỏ Tham nhũng Indonesia đã bắt giam Bộ trưởng Xã hội nước này để điều tra nghi tham nhũng tiền trợ cấp xã hội trong xử lý dịch Covid-19.

Indonesia tiếp nhận 1,2 triệu liều vaccine Covid-19 đầu tiên do Sinovac sản xuất 
Indonesia tiếp nhận 1,2 triệu liều vaccine Covid-19 đầu tiên do Sinovac sản xuất 

VOV.VN - Nằm trong nỗ lực ngăn chặn dịch Covid-19, ngày hôm qua (6/12), Indonesia đã tiếp nhận những liều vaccine Covid-19 Sinovac đầu tiên từ Trung Quốc.

Indonesia tiếp nhận 1,2 triệu liều vaccine Covid-19 đầu tiên do Sinovac sản xuất 

Indonesia tiếp nhận 1,2 triệu liều vaccine Covid-19 đầu tiên do Sinovac sản xuất 

VOV.VN - Nằm trong nỗ lực ngăn chặn dịch Covid-19, ngày hôm qua (6/12), Indonesia đã tiếp nhận những liều vaccine Covid-19 Sinovac đầu tiên từ Trung Quốc.