Indonesia tiếp tục lộ trình di dời thủ đô sau khi trì hoãn vì Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Indonesia tiếp tục lộ trình di dời thủ đô đất nước từ Jakarta ở đảo Java sang miền Đông Kalimantan trước đó bị trì hoãn do đại dịch Covid-19.

Theo ông Fadjroel Rachman, người phát ngôn của Tổng thống Indonesia, “siêu dự án dời đô” trị giá 466.000 tỷ Rupiah sẽ đánh dấu bằng việc khởi công xây dựng Dinh Tổng thống mới ở quận Sepaku, thành phố Bắc Penajam Paser, tỉnh Đông Kalimantan vào năm nay. Hiện nay, chính phủ đang chờ hoàn thiện các quy định để xác định thời điểm bắt đầu xây dựng thủ đô. Giai đoạn đầu của việc xây dựng thủ đô mới sẽ được ưu tiên xây dựng tòa nhà cho Cơ quan công quyền và một số tòa nhà chính phủ.

Vào tháng 5/2020, Cơ quan Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia thông báo hoãn việc xây thủ đô mới và chuyển trọng tâm của chính phủ sang xử lý đại dịch Covid-19, tuy nhiên việc quy hoạch vẫn được thực hiện. Trong năm qua, chính phủ Indonesia chuẩn bị ba kế hoạch lớn bao gồm quy hoạch tổng thể, nghiên cứu môi trường chiến lược và các quy hoạch không gian. Theo người đứng đầu quan Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia, ông Suharso, trong năm 2021, Indonesia sẽ thực hiện phục hồi hệ sinh thái, mua đất và cơ sở hạ tầng cũng như nghiên cứu chi tiết về thiết kế và kỹ thuật.

Tháng 1/2021, Indonesia ban hành Dự luật Thành phố Thủ đô Quốc gia, 1 trong 33 dự luật ưu tiên của Chương trình Lập pháp Quốc gia sẽ được thảo luận trong năm nay. Ngân sách nhà nước Indonesia năm 2021 cũng dành 414.000 tỷ Rupiah cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, cao hơn chi cho y tế và bảo trợ xã hội.  Bên cạnh đó, chính phủ Indonesia cũng kêu gọi đầu tư tư nhân và các doanh nghiệp để giảm tải áp lực cho ngân sách nhà nước trong việc xây dựng thủ đô mới.

Ngày 16/8/2019, Tổng thống Indonesia ra quyết định rời đô đến đảo Kalimantan trong bối cảnh hòn đảo Java với 135 triệu người sinh sống, nơi có mật độ dân số cao nhất toàn cầu, đang trở nên quá tải, trong khi thủ đô Jakarta trên đảo Java đang chìm xuống biển với tốc độ nhanh nhất thế giới. Jakarta - thủ đô của Indonesia với dân số gần 10 triệu người thường xuyên xảy ra tắc đường nghiêm trọng, gây thiệt hại hơn 7 tỷ USD mỗi năm. Bên cạnh đó, với tốc độ sụt lún 20 cm/năm kết hợp với nước biển dâng cao, các chuyên gia ước tính đến năm 2050, 95% diện tích Jakarta sẽ chìm dưới mực nước biển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tích hợp phương thức vận tải giúp Jakarta (Indonesia) đạt giải Giao thông bền vững
Tích hợp phương thức vận tải giúp Jakarta (Indonesia) đạt giải Giao thông bền vững

VOV.VN - Thủ đô Jakarta của Indonesia đã đánh bại các thành phố lớn trên thế giới, trở thành thành phố đầu tiên ở Đông Nam Á giành giải thường Giao thông bền vững năm 2021. Vì sao thành phố vốn nổi tiếng với vấn nạn tắc đường lại đạt được thành tích đáng khích lệ như vậy?

Tích hợp phương thức vận tải giúp Jakarta (Indonesia) đạt giải Giao thông bền vững

Tích hợp phương thức vận tải giúp Jakarta (Indonesia) đạt giải Giao thông bền vững

VOV.VN - Thủ đô Jakarta của Indonesia đã đánh bại các thành phố lớn trên thế giới, trở thành thành phố đầu tiên ở Đông Nam Á giành giải thường Giao thông bền vững năm 2021. Vì sao thành phố vốn nổi tiếng với vấn nạn tắc đường lại đạt được thành tích đáng khích lệ như vậy?

Ngư dân Indonesia bắt được cá mập đột biến có hình mặt người
Ngư dân Indonesia bắt được cá mập đột biến có hình mặt người

VOV.VN - Truyền thông Indonesia ngày 24/2 đưa tin, một ngư dân Indonesia có tên Abdulla Nulun đã bắt được một con cá mập đột biến với khuôn mặt giống mặt người ở vùng biển Đông Nusa Tenggara, Indonesia.

Ngư dân Indonesia bắt được cá mập đột biến có hình mặt người

Ngư dân Indonesia bắt được cá mập đột biến có hình mặt người

VOV.VN - Truyền thông Indonesia ngày 24/2 đưa tin, một ngư dân Indonesia có tên Abdulla Nulun đã bắt được một con cá mập đột biến với khuôn mặt giống mặt người ở vùng biển Đông Nusa Tenggara, Indonesia.

Khám phá hiện tượng kì thú tại đường xích đạo chạy qua Indonesia
Khám phá hiện tượng kì thú tại đường xích đạo chạy qua Indonesia

VOV.VN - Tượng đài Xích đạo, nằm trên Đường Khatulistiwa (nghĩa là Xích đạo), cách trung tâm thành phố Pontianak 3 Km về phía Bắc.

Khám phá hiện tượng kì thú tại đường xích đạo chạy qua Indonesia

Khám phá hiện tượng kì thú tại đường xích đạo chạy qua Indonesia

VOV.VN - Tượng đài Xích đạo, nằm trên Đường Khatulistiwa (nghĩa là Xích đạo), cách trung tâm thành phố Pontianak 3 Km về phía Bắc.