Indonesia và Anh tăng cường hợp tác song phương, đa phương và chống Covid-19

VOV.VN - Hai bên cam kết hỗ trợ hoạt động của các nền tảng hợp tác đa phương như Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Liên minh vaccine (GAVI) và Liên minh đổi mới chuẩn bị dịch bệnh (CEPI).

Trong chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh hôm qua (14/10), Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi và Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã bàn bạc về việc thúc đẩy hợp tác song phương, đa phương và hợp tác trong lĩnh vực vaccine Covid-19.

Phát biểu tại buổi họp báo trực tuyến sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết, đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai Ngoại trưởng sau cuộc họp trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Anh vào tháng 9/2019. Tại cuộc họp, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác song phương và đa phương trong nhiều lĩnh vực.

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi nhấn mạnh: "Vương Quốc Anh là đối tác chiến lược của Indonesia từ năm 2012 và là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Indonesia từ châu Âu. Với tư cách là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc), chúng tôi cũng nhất trí ưu tiên chủ nghĩa đa phương và đồng ý tăng cường hợp tác đối phó Covid-19.Hai bên nhất trí tinh thần hợp tác là điều quan trọng cần được tiếp tục cùng cố trong bối cảnh các nước trên thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, đặc biệt là đại dịch Covid-19”.

Ngoại trưởng Indonesia cho biết, về vấn đề song phương, năm 2019, Indonesia và Vương quốc Anh đã ký Biên bản ghi nhớ về Đối tác Nghiên cứu và Đổi mới cùng với Biên bản ghi nhớ và Kế hoạch Hành động về “Kháng thuốc chống vi khuẩn”.

Trên phương diện đa phương, hai nước có cùng cam kết hỗ trợ hoạt động của các nền tảng hợp tác đa phương như Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Liên minh vaccine (GAVI) và Liên minh đổi mới chuẩn bị dịch bệnh (CEPI) trong khuôn khổ Cơ sở COVAX, đặc biệt liên quan đến việc tiếp cận bình đẳng với vắc xin an toàn và giá cả phải chăng. Đối với ASEAN, Vương quốc Anh đã cam kết ủng hộ 1 triệu bảng Anh cho Quỹ Ứng phó Covid-19.

Về hợp tác thương mại, Indonesia bày tỏ quan ngại về kế hoạch áp đặt các biện pháp thẩm định với một số mặt hàng nông nghiệp của Indonesia bao gồm dầu cọ, cà phê, gỗ và các sản phẩm từ gỗ. Theo Ngoại trưởng Retno Marsudi, các chính sách này có khả năng trở thành hàng rào phi thuế quan đối với hàng xuất khẩu của Indonesia sang Anh. Indonesia đề nghị hai bên thảo luận về cơ chế "công nhận lẫn nhau" đối với các chính sách của mỗi quốc gia, liên quan đến tính bền vững của chuỗi cung ứng. Về hợp tác đầu tư, có ít nhất ba nhà đầu tư Anh quan tâm đến việc đầu tư vào năng lượng tái tạo ở Indonesia.

Cũng trong chuyến thăm Anh, Ngoại trưởng Indonesia đã có buổi làm việc với Giám đốc điều hành Liên minh đổi mới chuẩn bị dịch bệnh (CEPI) và các công ty dược phẩm y tế của Anh quốc. Theo Giám đốc điều hành CEPI, kết quả thẩm định với công ty dược phẩm Bio Farma của Indonesia cho kết quả tốt, do vậy CEPI sẵn sàng hợp tác với Bio Farma trong việc sản xuất vaccine. Như một hình thức cam kết của Indonesia với các nỗ lực đa phương nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận vắc xin bình đẳng với giá cả phải chăng, trong cuộc họp với CEPI, Indonesia đã bày tỏ mong muốn trở thành một phần của Hội đồng các nhà đầu tư CEPI.

Nhân chuyến thăm, Indonesia đã ký hợp đồng với công ty AstraZeneca  mua 100 triệu liều vaccine AZ, một trong những ứng cử viên vaccine được WHO công nhận, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ 3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia, Philippines tăng cường lực lượng ở Biển Đông đối phó với Trung Quốc
Indonesia, Philippines tăng cường lực lượng ở Biển Đông đối phó với Trung Quốc

VOV.VN - Trước tình hình Biển Đông đang nóng trở lại do hành vi gây hấn của Trung Quốc, Indonesia và Philippines đã tăng cường lực lượng để ứng phó xung đột có thể xảy ra và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Indonesia, Philippines tăng cường lực lượng ở Biển Đông đối phó với Trung Quốc

Indonesia, Philippines tăng cường lực lượng ở Biển Đông đối phó với Trung Quốc

VOV.VN - Trước tình hình Biển Đông đang nóng trở lại do hành vi gây hấn của Trung Quốc, Indonesia và Philippines đã tăng cường lực lượng để ứng phó xung đột có thể xảy ra và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Indonesia yêu cầu xét nghiệm Covid-19 với sinh viên tham gia biểu tình
Indonesia yêu cầu xét nghiệm Covid-19 với sinh viên tham gia biểu tình

VOV.VN - Ngoài ra, các trường đại học cũng cần xây dựng nơi cách ly độc lập dành cho các sinh viên mắc Covid-19.

Indonesia yêu cầu xét nghiệm Covid-19 với sinh viên tham gia biểu tình

Indonesia yêu cầu xét nghiệm Covid-19 với sinh viên tham gia biểu tình

VOV.VN - Ngoài ra, các trường đại học cũng cần xây dựng nơi cách ly độc lập dành cho các sinh viên mắc Covid-19.

Indonesia tung 3,3 ngàn tỷ Rupiah xử lý tác động Covid-19 với ngành du lịch
Indonesia tung 3,3 ngàn tỷ Rupiah xử lý tác động Covid-19 với ngành du lịch

VOV.VN - Chính phủ Indonesia sẽ phân phối gói kích thích du lịch trị giá 3,3 nghìn tỷ Rupiah cho các doanh nghiệp du lịch và chính quyền địa phương để giúp cải thiện việc thực hiện các quy trình y tế tại các điểm du lịch.

Indonesia tung 3,3 ngàn tỷ Rupiah xử lý tác động Covid-19 với ngành du lịch

Indonesia tung 3,3 ngàn tỷ Rupiah xử lý tác động Covid-19 với ngành du lịch

VOV.VN - Chính phủ Indonesia sẽ phân phối gói kích thích du lịch trị giá 3,3 nghìn tỷ Rupiah cho các doanh nghiệp du lịch và chính quyền địa phương để giúp cải thiện việc thực hiện các quy trình y tế tại các điểm du lịch.