Indonesia và Singapore ký hiệp định về vùng thông tin bay, dẫn độ và quốc phòng 

VOV.VN - Hiện nay, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất tại Indonesia. Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2021, khoản đầu tư của Singapore vào Indonesia đạt trị giá 7,3 tỷ USD. 

Tại Hội nghị hẹp cấp cao Indonesia – Singapore tại đảo Bitan thuộc tỉnh quần đảo Riau của Indonesia, hôm nay, (25/1), Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Tổng thống Indonesia, Joko Widodo đã tái khẳng định tăng cường hợp tác cùng có lợi giữa hai quốc gia, trong đó hoàn thành ký kết 3 thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Tại cuộc gặp, ba văn kiện quan trọng được ký kết bao gồm Thỏa thuận về việc điều chỉnh ranh giới vùng thông tin bay Indonesia-Singapore ( Flight Information Region -FIR); Hiệp định dẫn độ và Tuyên bố chung giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước về Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng năm 2007 và Thỏa thuận thực hiện khu vực huấn luyện quân sự.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết ba vấn đề quan trọng này đã nằm trong chương trình nghị sự song phương của hai bên vài thập kỷ và đã đến lúc tán thành một khuôn khổ giải quyết vì nhu cầu và lợi ích chung của cả hai bên. Thủ tướng Singapore nhấn mạnh, việc ký kết các thỏa thuận này thể hiện sức mạnh và sự trưởng thành trong quan hệ Singapore-Indonesia.

Theo thỏa thuận về quản lý không phận, Singapore và Indonesia đã đồng ý thiết lập lại ranh giới giữa Vùng thông tin bay Jakarta (FIR) và FIR Singapore. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực trong 25 năm và có thể được gia hạn khi có sự đồng ý của cả hai bên. Tổng thống Indonesia, Joko Widodo cho biết, với sự chấp thuận Vùng thông tin bay (FIR) cùng việc ký kết thỏa thuận này, phạm vi Vùng thông tin bay của Jakarta sẽ bao phủ toàn bộ không phận lãnh thổ của Indonesia, đặc biệt là ở vùng biển xung quanh quần đảo Riau và quần đảo Natuna. Ông hy vọng với thỏa thuận Vùng thông tin bay, hai nước có thể thiết lập hợp tác hàng không chặt chẽ hơn nữa, đặc biệt là trong các lĩnh vực thực thi pháp luật, an toàn hàng không và quốc phòng trên nguyên tắc cùng có lợi.

Singapore và Indonesia cũng đã đi đến ký kết Thỏa thuận hợp tác quốc phòng năm 2007, cũng như Thỏa thuận triển khai giữa các lực lượng vũ trang của hai nước về các khu vực huấn luyện quân sự, như một phần của thỏa thuận song phương. Với việc ký kết các thỏa thuận này, hợp tác quốc phòng hai bên sẽ có hiệu lực trong 25 năm, giúp củng cố mối quan hệ chiến lược giữa các cơ sở quốc phòng của thông qua tăng cường hợp tác và tương tác chặt chẽ hơn giữa quân đội hai bên. 

Là một phần của thỏa thuận, Lực lượng Vũ trang Singapore sẽ tiếp tục tiến hành huấn luyện quân sự và tập trận tại Indonesia "với sự tôn trọng hoàn toàn" đối với chủ quyền lãnh thổ của nước này, bao gồm cả quần đảo, lãnh hải và không phận.

Singapore và Indonesia cũng đã ký kết Hiệp ước dẫn độ, cho phép cả hai quốc gia đều có quyền dẫn độ đối với một danh sách đầy đủ các hành vi phạm tội. Hiệp ước dẫn độ không có thời hạn.

Ngoài ra, một loạt các thỏa thuận cũng được các nhà lãnh đạo hai nước Indonesia và Singapore ký kết trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế, tài chính, năng lượng và giáo dục.

Hiện nay, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất tại Indonesia. Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2021, khoản đầu tư của Singapore vào Indonesia đạt trị giá 7,3 tỷ USD. Tại cuộc gặp, hai bên tiếp tục thống nhất khoản đầu tư mới của Singapore sang Indonesia trị giá 9,2 tỷ USD.

Ngoài các vấn đề song phương, hai bên cũng bày tỏ sự quan tâm tới tình hình khu vực Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã bày tỏ quan ngại về tình hình ở Myanmar. Nhà lãnh đạo Indonesia năm điểm đồng thuận ASEAN và an toàn và phúc lợi của người dân Myanmar sẽ tiếp tục là mối quan tâm chính Indonesia. Cả Indonesia và Singapore đều muốn sử dụng sự đồng thuận của ASEAN để kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Myanmar.

Đây là lần đầu tiên Hội nghị hẹp cấp cao Indonesia – Singapore được tổ chức sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Lần cuối cùng hai bên tổ chức Hội nghị là năm 2019 tại Singapore./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Singapore tới Indonesia, dự Hội nghị hẹp cấp cao Indonesia – Singapore
Thủ tướng Singapore tới Indonesia, dự Hội nghị hẹp cấp cao Indonesia – Singapore

VOV.VN - Hôm nay (25/1), Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tới đảo Bitan thuộc quần đảo Riau của Indonesia để dự Hội nghị hẹp cấp cao Indonesia – Singapore, lần đầu tiên được nối lại kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Thủ tướng Singapore tới Indonesia, dự Hội nghị hẹp cấp cao Indonesia – Singapore

Thủ tướng Singapore tới Indonesia, dự Hội nghị hẹp cấp cao Indonesia – Singapore

VOV.VN - Hôm nay (25/1), Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tới đảo Bitan thuộc quần đảo Riau của Indonesia để dự Hội nghị hẹp cấp cao Indonesia – Singapore, lần đầu tiên được nối lại kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Indonesia nhấn mạnh với Campuchia 5 điểm đồng thuận của ASEAN về vấn đề Myanmar
Indonesia nhấn mạnh với Campuchia 5 điểm đồng thuận của ASEAN về vấn đề Myanmar

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 22/1 đã nhấn mạnh việc thực hiện năm điểm đồng thuận của ASEAN về vấn đề Myanmar với Thủ tướng Campuchia Hun Sen. 

Indonesia nhấn mạnh với Campuchia 5 điểm đồng thuận của ASEAN về vấn đề Myanmar

Indonesia nhấn mạnh với Campuchia 5 điểm đồng thuận của ASEAN về vấn đề Myanmar

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 22/1 đã nhấn mạnh việc thực hiện năm điểm đồng thuận của ASEAN về vấn đề Myanmar với Thủ tướng Campuchia Hun Sen. 

Indonesia ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron
Indonesia ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron

VOV.VN - Bộ Y tế Indonesia ngày 22/1 thông báo hai ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron. 

Indonesia ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron

Indonesia ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron

VOV.VN - Bộ Y tế Indonesia ngày 22/1 thông báo hai ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron.