Indonesia xây bức tường biển khổng lồ dài 700km

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã quyết định xây dựng một bức tường biển khổng lồ trải dài 700km từ Banten đến Đông Java.

Bức tường biển nằm trong danh sách các Dự án chiến lược quốc gia của Indonesia nhằm hiện thực hóa an ninh năng lượng và lương thực.

Đặc phái viên của Tổng thống về Khí hậu và Năng lượng cho biết, Tổng thống Prabowo đã quyết định triển khai một số chương trình, bao gồm xây dựng một bức tường biển khổng lồ. Chương trình này nhằm mục đích bảo vệ các cánh đồng lúa ở bờ biển phía bắc của Đảo Java.

Kế hoạch xây dựng bức tường biển khổng lồ đã được triển khai từ năm 1994 do chính phủ nhận thức được những nguy cơ mực nước biển dâng cao. Việc xây dựng bức tường biển khổng lồ để bảo vệ người dân và các khu kinh tế chủ yếu nằm ở phía bắc Java khỏi lũ lụt do thủy triều. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa được thực hiện. Đặc phái viên của Tổng thống về Khí hậu và Năng lượng cho biết, việc xây dựng bức tường biển khổng lồ này có thể mất từ 10 đến 20 năm. Việc phát triển các khu sản xuất lương thực ở Kalimantan hoặc Papua sẽ là vô ích nếu hàng triệu cánh đồng lúa bị ngập do mực nước biển dâng cao.

Trước đó, Tổng thống Prabowo đã chỉ đạo xem xét việc xây dựng một bức tường biển khổng lồ kéo dài từ Jakarta đến Cirebon như một phần của Chương trình Chiến lược Quốc gia (PSN) vào năm 2025. Bộ trưởng điều phối Kinh tế Airlangga Hartarto cho biết, việc xây dựng dự án tường biển khổng lồ sẽ kết nối với các bờ kè kiểm soát lũ lụt và thủy triều hiện có ở một số khu vực. Chương trình tài trợ cho bức tường biển sẽ được thực hiện thông qua chương trình Hợp tác giữa Chính phủ và Doanh nghiệp (KPBU). Dự án lớn dự kiến​ tiêu tốn khoảng 600.000 tỷ Rp đến 700.000 tỷ Rp và đã thu hút được một số nhà đầu tư.

Bờ biển phía bắc Java trải dài 5 tỉnh và bao gồm 28 huyện/thành phố. Đường bờ biển dài 1.800km, là nơi sinh sống của 43 triệu người, bao gồm 200.000 ngư dân và người nuôi cá, đóng góp vào sản lượng cá 2,5 triệu tấn, trị giá 45.000 tỷ Rp. Tuy nhiên, bờ biển phía bắc phải đối mặt với những thách thức như sụt lún đất với tốc độ trung bình 1-2cm mỗi năm và lũ lụt do thủy triều từ 5 đến 200cm. Những vấn đề này đã gây ra thiệt hại về kinh tế, khoảng 29,1 tỷ Rp trong các hoạt động kinh tế liên quan đến rừng ngập mặn tại Pemalang Regency vào năm 2020.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia chưa nhận được thông báo chính thức về việc dừng viện trợ từ Mỹ
Indonesia chưa nhận được thông báo chính thức về việc dừng viện trợ từ Mỹ

VOV.VN -Indonesia sẽ không suy đoán về kế hoạch đóng băng các khoản tài trợ và cho vay nước ngoài của Mỹ, trong khi chờ đợi bất kỳ thông báo chính thức nào từ Mỹ. Đây là phản hồi của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia liên quan đến thông báo của Mỹ gần đây dừng ngay lập tức hầu hết các khoản viện trợ trên thế giới

Indonesia chưa nhận được thông báo chính thức về việc dừng viện trợ từ Mỹ

Indonesia chưa nhận được thông báo chính thức về việc dừng viện trợ từ Mỹ

VOV.VN -Indonesia sẽ không suy đoán về kế hoạch đóng băng các khoản tài trợ và cho vay nước ngoài của Mỹ, trong khi chờ đợi bất kỳ thông báo chính thức nào từ Mỹ. Đây là phản hồi của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia liên quan đến thông báo của Mỹ gần đây dừng ngay lập tức hầu hết các khoản viện trợ trên thế giới

Indonesia ban hành hướng dẫn sử dụng AI trong lĩnh vực báo chí
Indonesia ban hành hướng dẫn sử dụng AI trong lĩnh vực báo chí

VOV.VN - Hội đồng Báo chí Indonesia đã ban hành hướng dẫn về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực báo chí. Hướng dẫn này nhằm đảm bảo việc sử dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo một cách có đạo đức và minh bạch, đồng thời duy trì tính chính xác của báo chí trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng.

Indonesia ban hành hướng dẫn sử dụng AI trong lĩnh vực báo chí

Indonesia ban hành hướng dẫn sử dụng AI trong lĩnh vực báo chí

VOV.VN - Hội đồng Báo chí Indonesia đã ban hành hướng dẫn về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực báo chí. Hướng dẫn này nhằm đảm bảo việc sử dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo một cách có đạo đức và minh bạch, đồng thời duy trì tính chính xác của báo chí trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng.

Chính phủ Indonesia cam kết hoàn thành “thủ đô chính trị” Nusantara vào năm 2028
Chính phủ Indonesia cam kết hoàn thành “thủ đô chính trị” Nusantara vào năm 2028

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto mới phê duyệt khoản ngân sách 48,8 ngàn tỷ rupiah (tương đương 3 tỷ USD) để xây dựng các cơ quan lập pháp và tư pháp, cũng như hệ thống giao thông kết nối ở thành phố Nusantara, phát triển thành “thủ đô chính trị” hoàn chỉnh vào năm 2028.

Chính phủ Indonesia cam kết hoàn thành “thủ đô chính trị” Nusantara vào năm 2028

Chính phủ Indonesia cam kết hoàn thành “thủ đô chính trị” Nusantara vào năm 2028

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto mới phê duyệt khoản ngân sách 48,8 ngàn tỷ rupiah (tương đương 3 tỷ USD) để xây dựng các cơ quan lập pháp và tư pháp, cũng như hệ thống giao thông kết nối ở thành phố Nusantara, phát triển thành “thủ đô chính trị” hoàn chỉnh vào năm 2028.