IPU 144: ASEAN+3 tìm kiếm giải pháp hòa bình xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Các quốc gia ASEAN+3 nhất trí đề cử Indonesia sẽ là thành viên của Ủy ban soạn thảo các hạng mục khẩn cấp của IPU, bao gồm cả việc thảo luận giải quyết xung đột Nga-Ukraine.

Ngày 20/3, tại Diễn đàn ASEAN+3 bên lề Đại hội đồng Liên minh nghị viện Thế giới lần thứ 144 (IPU 144) được tổ chức tại Bali, Indonesia từ ngày 20-24/3/2022, Quốc hội các nước đã đề xuất các giải pháp hòa bình cho vấn đề giữa Nga và Ukraine.

Tham dự cuộc họp có đại diện quốc hội của các quốc gia thành viên ASEAN bao gồm Indonesia, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam cùng với ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.

Phát biểu sau cuộc họp, ông Fadli Zon, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Liên nghị viện, Hạ viện Indonesia cho biết, các quốc gia ASEAN+3 đã nhất trí đề cử Indonesia sẽ là thành viên của Ủy ban soạn thảo các hạng mục khẩn cấp của IPU, bao gồm cả việc thảo luận giải quyết xung đột Nga-Ukraine.

Mục đích của hạng mục khẩn cấp là nhằm tăng cường đoàn kết nghị viện thông qua ngoại giao hiệu quả trong việc giải quyết các xung đột đe dọa hòa bình, dân chủ và nhân quyền trên thế giới.

Dự thảo nghị quyết do Indonesia soạn thảo có tựa đề "Vai trò của Nghị viện trong việc hỗ trợ giải pháp hòa bình cho xung đột Nga và Ukraine” đã được các quốc gia ASEAN+3 thông qua và sẽ đưa ra thảo luận tại cuộc họp nhóm Châu Á-Thái Bình Dương (APG).

Theo ông Fadli Zon, xung đột Nga-Ukraine là một vấn khá phức tạp mang nền tảng lịch sử, văn hóa, kinh tế. Indonesia cho rằng cần tìm giải pháp toàn diện bởi cuộc xung đột hiện nay đã khiến làn sóng tị nạn dâng cao, đe dọa tính mạng của nhiều dân thường. Do đó, Quốc hội các nước cần đóng vai trò làm cầu nối giải quyết xung đột.

Ông Fadli khẳng định, mặc dù phái đoàn Nga và Ukraine không tham dự Đại hội đồng IPU lần này, nhưng cũng không làm giảm cam kết của các nước thành viên IPU trong việc tiếp tục thảo luận về giải quyết xung đột ở Nga và Ukraine.

Indonesia đề xuất thành lập một Ủy ban đặc biệt để hòa giải giữa Nga và Ukraine. Lập trường của Indonesia trong cuộc khủng hoảng Nga và Ukraine là không đứng về phía bất kỳ quốc gia nào. 

Đại hội đồng Liên minh nghị viện Thế giới lần thứ 144 (IPU 144) là sự kiện quốc tế trực tiếp đầu tiên mà Indonesia đăng cai tổ chức sau 2 năm đóng cửa do đại dịch Covid-19. 115 quốc gia tham dự sẽ thảo luận về “Chương trình nghị sự xanh” với chủ đề: “Hướng tới mức phát thải ròng bằng 0-Vận động Nghị viện hành động chống biến đổi khí hậu” nhằm tìm kiếm các giải pháp để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và các tác động, đại dịch Covid-19 và các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs), bình đẳng giới, dân chủ, nhân quyền, và hòa bình thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Belarus: Phương Tây đã đẩy Ukraine đến cuộc chiến này
Tổng thống Belarus: Phương Tây đã đẩy Ukraine đến cuộc chiến này

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 19/3 nhận định, các nước phương Tây đã đẩy chính phủ Ukraine đến cuộc chiến hiện nay.

Tổng thống Belarus: Phương Tây đã đẩy Ukraine đến cuộc chiến này

Tổng thống Belarus: Phương Tây đã đẩy Ukraine đến cuộc chiến này

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 19/3 nhận định, các nước phương Tây đã đẩy chính phủ Ukraine đến cuộc chiến hiện nay.

Ukraine chuẩn bị nhận thêm tên lửa Javelin và Stinger từ Mỹ
Ukraine chuẩn bị nhận thêm tên lửa Javelin và Stinger từ Mỹ

VOV.VN - Thư ký Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine, ông Oleksiy Danilov ngày 19/3 cho biết, Ukraine sẽ nhận thêm các lô vũ khí mới của Mỹ trong vài ngày tới, bao gồm cả tên lửa Javelin và Stinger.

Ukraine chuẩn bị nhận thêm tên lửa Javelin và Stinger từ Mỹ

Ukraine chuẩn bị nhận thêm tên lửa Javelin và Stinger từ Mỹ

VOV.VN - Thư ký Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine, ông Oleksiy Danilov ngày 19/3 cho biết, Ukraine sẽ nhận thêm các lô vũ khí mới của Mỹ trong vài ngày tới, bao gồm cả tên lửa Javelin và Stinger.

Chiến sự leo thang, Nga – Ukraine đang hướng tới đàm phán toàn diện
Chiến sự leo thang, Nga – Ukraine đang hướng tới đàm phán toàn diện

VOV.VN - Một cuộc đàm phán toàn diện và một thỏa thuận an ninh toàn diện đang được Nga và Ukraine hướng tới. Tuy nhiên, tiến trình đối thoại sẽ phải mất ít nhất “vài tuần”nữa trong khi các hành lang nhân đạo liên tục được thiết lập giữa bối cảnh chiến sự leo thang.

Chiến sự leo thang, Nga – Ukraine đang hướng tới đàm phán toàn diện

Chiến sự leo thang, Nga – Ukraine đang hướng tới đàm phán toàn diện

VOV.VN - Một cuộc đàm phán toàn diện và một thỏa thuận an ninh toàn diện đang được Nga và Ukraine hướng tới. Tuy nhiên, tiến trình đối thoại sẽ phải mất ít nhất “vài tuần”nữa trong khi các hành lang nhân đạo liên tục được thiết lập giữa bối cảnh chiến sự leo thang.