Iran bác khả năng đàm phán trực tiếp với Mỹ về vấn đề hạt nhân
VOV.VN - Giới chức Iran ngày 25/2 bác bỏ khả năng nước này và Mỹ sẽ tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp về vấn đề hạt nhân của Iran.
Nhận định này được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra trong buổi họp báo chung sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, người đang có chuyến thăm Tehran.
Trong tuyên bố của mình, Ngoại trưởng Iran khẳng định sẽ không có các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tehran và Washington trong bối cảnh Chính quyền Mỹ tiếp tục thực thi chiến lược "gây áp lực tối đa" đối với quốc gia Hồi giáo này.
Phát biểu của ông Araghchi được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố áp đặt trừng phạt đối với hơn 30 cá nhân và phương tiện, với cáo buộc tham gia hoạt động vận chuyển các sản phẩm liên quan đến dầu mỏ của Iran.
Động thái này được coi là bước hiện thực hóa chiến lược "gây áp lực tối đa" mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tái khởi động hồi đầu tháng.
Trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ kết thúc vào đầu năm 2021, ông Donald Trump đã tích cực triển khai chính sách "gây áp lực tối đa" với Iran, bao gồm việc đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử có tên gọi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) vào năm 2018 và tái áp đặt nhiều lệnh trừng phạt chống Tehran.