Iran bác tin đồn về rò rỉ phóng xạ

(VOV) -Iran nói rằng trận động đất tại miền Nam nước này hồi tuần trước không ảnh hưởng đến Nhà máy điện hạt nhân Bushehr

Phó Chủ tịch Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Ahmadian đã bác bỏ những tin đồn “vô căn cứ” về khả năng rò rỉ phóng xạ tại Nhà máy điện hạt nhân Bushehr sau trận động đất tại miền Nam nước này hồi tuần trước.

Ông Ahmadian khẳng định, nhà máy Bushehr được thiết kế với khả năng chịu được trận động đất 8 độ richter và đạt các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của quốc tế.

Ông Ahmadian cho biết, Trung tâm Hệ thống An toàn Hạt nhân Iran (hoạt động dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) đang làm nhiệm vụ giám sát tính an toàn của nhà máy điện hạt nhân Bushehr./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran bắt tay vào tái thiết sau động đất lớn
Iran bắt tay vào tái thiết sau động đất lớn

(VOV) - Những người sống sót được phát hơn 5.000 lều bạt, cùng hàng nghìn chăn màn, 73.000 chai nước, 1.000 hộp thực phẩm

Iran bắt tay vào tái thiết sau động đất lớn

Iran bắt tay vào tái thiết sau động đất lớn

(VOV) - Những người sống sót được phát hơn 5.000 lều bạt, cùng hàng nghìn chăn màn, 73.000 chai nước, 1.000 hộp thực phẩm

Iran thử thành công 3 loại tên lửa tự sản xuất
Iran thử thành công 3 loại tên lửa tự sản xuất

(VOV) - Thiếu tướng Kioumars Heydari cho biết, 3 loại tên lửa này do quân đội Iran và ngành công nghiệp quốc phòng phát triển.

Iran thử thành công 3 loại tên lửa tự sản xuất

Iran thử thành công 3 loại tên lửa tự sản xuất

(VOV) - Thiếu tướng Kioumars Heydari cho biết, 3 loại tên lửa này do quân đội Iran và ngành công nghiệp quốc phòng phát triển.

Iran hoàn tất cứu hộ động đất
Iran hoàn tất cứu hộ động đất

(VOV) - Lực lượng cứu hộ Iran đã dựng các khu nhà tạm cho người dân, phân phối nhu yếu phẩm và phòng ngừa dịch bệnh.

Iran hoàn tất cứu hộ động đất

Iran hoàn tất cứu hộ động đất

(VOV) - Lực lượng cứu hộ Iran đã dựng các khu nhà tạm cho người dân, phân phối nhu yếu phẩm và phòng ngừa dịch bệnh.