Iran bắt giữ nghi phạm ám sát nhà khoa học hạt nhân

VOV.VN - Lực lượng an ninh Iran đã nhận dạng và bắt giữ một số nghi phạm liên quan tới vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh.

Những kẻ đứng đằng sau vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh  “đã được Iran nhận dạng và chắc chắn những người này sẽ nhận được sự đáp trả xác đáng”, ông Hossein Amir Abdullahian trợ lý đặc biệt về các vấn đề quốc tế của Chủ tịch Quốc hội Iran cho biết khi trả lời phỏng vấn hãng thông tấn ISNA.

Ông không nêu cụ thể về các nghi phạm hay có bao nhiêu người đã bị bắt giữ. Các thông tin chi tiết sẽ được công bố khi hoàn tất điều tra.

Nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh bị ám sát khi đang di chuyển trên ô tô tới Absard, phía đông Tehran hôm 27/11. Chính phủ Iran cho rằng Israel đứng đằng sau vụ ám sát này. Một số báo cáo của Iran cho rằng, ông Fakhrizadeh bị sát hại bằng súng máy điều khiển qua vệ tinh cùng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ nhận diện khuôn mặt.

Ông Abdullahian nói rằng, có các bằng chứng cho thấy Israel có liên quan tới việc lên kế hoạch và thực hiện vụ ám sát này, và rằng phía Israel sẽ không thể thực hiện được vụ việc mà không có sự phối hợp với tình báo Mỹ.

Một số quan chức giấu tên trong chính quyền Trump nói với CNN và New York Times rằng Israel đứng đằng sau vụ tấn công, nhưng từ chối tiết lộ Mỹ có biết trước về vụ ám sát này hay không.

Israel đã từng xác định ông Fakhrizadeh là người đứng đầu chương trình phát triển vũ khí hạt nhân Iran. Giới chức Iran nhiều lần khẳng định nước này đang theo đuổi công nghệ năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình chứ không phải vũ khí hạt nhân. Ít nhất 4 nhà khoa học khác của Iran đã bị ám sát trong thập kỷ qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà khoa học hạt nhân Iran bị ám sát bằng súng máy được điều khiển qua vệ tinh
Nhà khoa học hạt nhân Iran bị ám sát bằng súng máy được điều khiển qua vệ tinh

VOV.VN - Phó tổng tư lệnh IRGC Sardar Ali Fadavi nói với hãng thông tấn YJC rằng vụ ám sát được tiến hành với trí tuệ nhân tạo (AI) và nhận diện khuôn mặt.

Nhà khoa học hạt nhân Iran bị ám sát bằng súng máy được điều khiển qua vệ tinh

Nhà khoa học hạt nhân Iran bị ám sát bằng súng máy được điều khiển qua vệ tinh

VOV.VN - Phó tổng tư lệnh IRGC Sardar Ali Fadavi nói với hãng thông tấn YJC rằng vụ ám sát được tiến hành với trí tuệ nhân tạo (AI) và nhận diện khuôn mặt.

'Cha đẻ' vũ khí hạt nhân Iran - “Mục tiêu” của nhiều chính quyền và cơ quan tình báo
'Cha đẻ' vũ khí hạt nhân Iran - “Mục tiêu” của nhiều chính quyền và cơ quan tình báo

VOV.VN - Theo một báo cáo của Mỹ năm 2007, công việc giảng dạy của nhà khoa học Iran Mohsen Fakhrizadeh chỉ là bình phong cho vai trò của ông ta trong việc phát triển vũ khí hạt nhân của Tehran.

'Cha đẻ' vũ khí hạt nhân Iran - “Mục tiêu” của nhiều chính quyền và cơ quan tình báo

'Cha đẻ' vũ khí hạt nhân Iran - “Mục tiêu” của nhiều chính quyền và cơ quan tình báo

VOV.VN - Theo một báo cáo của Mỹ năm 2007, công việc giảng dạy của nhà khoa học Iran Mohsen Fakhrizadeh chỉ là bình phong cho vai trò của ông ta trong việc phát triển vũ khí hạt nhân của Tehran.

Mỹ-Iran tiếp tục căng thẳng trong tháng cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống Trump
Mỹ-Iran tiếp tục căng thẳng trong tháng cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống Trump

VOV.VN - Theo các nhà phân tích, quan hệ Mỹ và Iran sẽ khó có thể được cải thiện chừng nào hai bên chưa tạo dựng được lòng tin lẫn nhau, đặc biệt sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

Mỹ-Iran tiếp tục căng thẳng trong tháng cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống Trump

Mỹ-Iran tiếp tục căng thẳng trong tháng cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống Trump

VOV.VN - Theo các nhà phân tích, quan hệ Mỹ và Iran sẽ khó có thể được cải thiện chừng nào hai bên chưa tạo dựng được lòng tin lẫn nhau, đặc biệt sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.