Iran ca ngợi ảnh hưởng toàn cầu ngày càng tăng của các nước BRICS

VOV.VN - Đây là tuyên bố được một quan chức ngoại giao Iran đưa ra tại Hội nghị chuyên đề về quan hệ giữa Iran với các nước BRICS do Bộ Ngoại giao Iran tổ chức ngày 8/8.

Ngày 8/8, Trung tâm Nghiên cứu Chính trị của Bộ Ngoại giao Iran đã tổ chức Hội nghị với chủ đề “Iran và BRICS: triển vọng của quan hệ đối tác và hợp tác” nhằm đánh giá tiềm năng hợp tác chung giữa Iran và nhóm các nước BRICS, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Hội nghị có sự tham dự của các quan chức Bộ Ngoại giao Iran và nhóm đại sứ các nước thường trú tại Tehran.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Iran về các vấn đề kinh tế Mehdi Safri cho rằng, năng lực tập thể của các nước BRICS đã nâng cao vị thế của khối này trong cộng đồng quốc tế.

Liên quan việc hợp tác song phương, ông Safri cho rằng, mặc dù phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nghiêm khắc, nhưng Iran có tiềm năng to lớn trong việc hợp tác với các nước BRICS trong lĩnh vực giao thông vận tải, năng lượng, dịch vụ kỹ thuật và công trình, đồng thời bày tỏ sự sẵn sàng của Iran trong việc làm sâu sắc thêm quan hệ kinh tế với khối này.

Theo ông Safri, khối BRICS có thể nâng cao ảnh hưởng toàn cầu bằng cách tăng cường hợp tác với các nước khác, đồng thời nhấn mạnh rằng Iran hoan nghênh mọi động thái và đóng góp nhằm củng cố chủ nghĩa đa phương ở cấp độ toàn cầu.

Phát biểu trong cuộc họp báo bên lề Hội nghị, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian xác nhận rằng, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi sẽ tham gia cuộc họp sắp tới của các nhà lãnh đạo BRICS. Liên quan triển vọng gia nhập BRICS, Ngoại trưởng Iran cho biết, nước này vẫn đang ở giai đoạn đầu của lộ trình.

Trước đó vào tháng 6 vừa qua, trong cuộc họp của các ngoại trưởng các nước BRICS tại thành phố Cape Town, Nam Phi, Ngoại trưởng Iran cho rằng, mối quan hệ chính trị và kinh tế giữa Iran và các nước BRICS đã đạt đến mức rất tốt và khối lượng trao đổi thương mại đã vượt quá 30 tỷ USD.

BRICS là một nhóm các quốc gia bao gồm Nga, Trung Quốc, Brazil, Nam Phi và Ấn Độ, được thành lập vào năm 2006 với mục đích tăng cường quan hệ kinh tế thông qua giao dịch bằng đồng nội tệ và giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. Nhóm BRICS chiếm khoảng 23% nền kinh tế toàn cầu và 18% thương mại quốc tế. Một số quốc gia đang tìm cách gia nhập khối kinh tế khổng lồ này như Iran, Saudi Arabia, Algeria, Argentina và Indonesia.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

BRICS có thể sẽ kết nạp 5 thành viên mới vào tháng 8
BRICS có thể sẽ kết nạp 5 thành viên mới vào tháng 8

VOV.VN - Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) có thể sẽ công bố quyết định kết nạp thêm 5 thành viên mới tại Hội nghị Thượng đỉnh của nhóm vào tháng 8 ở Nam Phi. Động thái này sẽ hoàn tất kế hoạch mở rộng của nhóm vốn bị đình hoãn khá lâu.

BRICS có thể sẽ kết nạp 5 thành viên mới vào tháng 8

BRICS có thể sẽ kết nạp 5 thành viên mới vào tháng 8

VOV.VN - Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) có thể sẽ công bố quyết định kết nạp thêm 5 thành viên mới tại Hội nghị Thượng đỉnh của nhóm vào tháng 8 ở Nam Phi. Động thái này sẽ hoàn tất kế hoạch mở rộng của nhóm vốn bị đình hoãn khá lâu.

Honduras đề nghị gia nhập Ngân hàng Phát triển mới của BRICS
Honduras đề nghị gia nhập Ngân hàng Phát triển mới của BRICS

VOV.VN - Ngày 10/6, Tổng thống Honduras - Xiomara Castro đã chính thức đề nghị gia nhập Ngân hàng Phát triển mới (NDB) của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS.

Honduras đề nghị gia nhập Ngân hàng Phát triển mới của BRICS

Honduras đề nghị gia nhập Ngân hàng Phát triển mới của BRICS

VOV.VN - Ngày 10/6, Tổng thống Honduras - Xiomara Castro đã chính thức đề nghị gia nhập Ngân hàng Phát triển mới (NDB) của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS.

Các nước BRICS khuyến khích sử dụng đồng nội tệ trong thương mại quốc tế
Các nước BRICS khuyến khích sử dụng đồng nội tệ trong thương mại quốc tế

VOV.VN - Ngày 1/6, các ngoại trưởng BRICS (các nước nền kinh tế mới nổi bao gồm Brasil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) đã đưa ra một tuyên bố chung hoan nghênh việc sử dụng đồng nội tệ trong thương mại quốc tế.

Các nước BRICS khuyến khích sử dụng đồng nội tệ trong thương mại quốc tế

Các nước BRICS khuyến khích sử dụng đồng nội tệ trong thương mại quốc tế

VOV.VN - Ngày 1/6, các ngoại trưởng BRICS (các nước nền kinh tế mới nổi bao gồm Brasil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) đã đưa ra một tuyên bố chung hoan nghênh việc sử dụng đồng nội tệ trong thương mại quốc tế.

Lệnh bắt giữ ông Putin của ICC gây khó cho Nam Phi trước thềm thượng đỉnh BRICS
Lệnh bắt giữ ông Putin của ICC gây khó cho Nam Phi trước thềm thượng đỉnh BRICS

VOV.VN - Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor cho biết, quốc gia này đang xem xét các lựa chọn nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin - người bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ - đến dự hội nghị thượng đỉnh BRICS.

Lệnh bắt giữ ông Putin của ICC gây khó cho Nam Phi trước thềm thượng đỉnh BRICS

Lệnh bắt giữ ông Putin của ICC gây khó cho Nam Phi trước thềm thượng đỉnh BRICS

VOV.VN - Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor cho biết, quốc gia này đang xem xét các lựa chọn nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin - người bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ - đến dự hội nghị thượng đỉnh BRICS.