Iran cam kết tăng cường hợp tác với IAEA

VOV.VN - Đây được xem là một động thái nhằm làm dịu căng thẳng giữa Iran với các cường quốc phương Tây về vấn đề hạt nhân.

Ngày 16/9, phát biểu tại trụ sở Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tại thành phố Vienne, Áo, Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi khẳng định, Iran sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Cơ quan Liên Hợp Quốc nhằm làm sáng tỏ bản chất chương trình hạt nhân của nước này.

Ông Salehi khẳng định Iran sẽ tiếp tục hợp tác với IAEA (Ảnh: AFP)


Đây được xem là một động thái nhằm làm dịu căng thẳng với các cường quốc phương Tây  trước 10 ngày tới sẽ diễn ra các cuộc đàm phán chính thức giữa Iran và Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Ông Salehi nói: “Tôi  muốn gửi đi một thông điệp của Tổng thống mới đắc cử Iran rằng, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường và mở rộng hợp tác với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Mong muốn của chúng tôi là chấm dứt cái được gọi là hồ sơ hạt nhân Iran”.

Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran cũng một lần nữa khẳng định quyền “không thể tước bỏ” của nước này được phát triển hạt nhân dân sự.  

Tuy nhiên, ông Salehi không thông báo về khả năng nước này ngừng hoạt động làm giàu urani, mà chỉ nhấn mạnh, đây là một trong những vấn đề sẽ được thảo luận tại các cuộc đàm phán.

Bên cạnh cuộc gặp tại Vienne, các cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và Đức) cũng sẽ diễn ra trong những tuần tới../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran tăng thêm 1.000 máy ly tâm làm giàu urani
Iran tăng thêm 1.000 máy ly tâm làm giàu urani

VOV.VN - Các máy ly tâm hiện đại này sẽ được lắp đặt ở tổ hợp ngầm Natanz và sẵn sàng vận hành thử nghiệm.

Iran tăng thêm 1.000 máy ly tâm làm giàu urani

Iran tăng thêm 1.000 máy ly tâm làm giàu urani

VOV.VN - Các máy ly tâm hiện đại này sẽ được lắp đặt ở tổ hợp ngầm Natanz và sẵn sàng vận hành thử nghiệm.

Iran khởi động cách tiếp cận mới trong đàm phán hạt nhân
Iran khởi động cách tiếp cận mới trong đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Iran vừa giao trọng trách này cho Ngoại trưởng Zarif - người dẫn đầu đoàn đàm phán hạt nhân của Iran.

Iran khởi động cách tiếp cận mới trong đàm phán hạt nhân

Iran khởi động cách tiếp cận mới trong đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Iran vừa giao trọng trách này cho Ngoại trưởng Zarif - người dẫn đầu đoàn đàm phán hạt nhân của Iran.

Iran sẵn sàng giải tỏa lo ngại phương Tây về hạt nhân
Iran sẵn sàng giải tỏa lo ngại phương Tây về hạt nhân

VOV.VN - Tuy nhiên Iran cũng nói rõ sẽ theo đuổi phát triển hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Iran sẵn sàng giải tỏa lo ngại phương Tây về hạt nhân

Iran sẵn sàng giải tỏa lo ngại phương Tây về hạt nhân

VOV.VN - Tuy nhiên Iran cũng nói rõ sẽ theo đuổi phát triển hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Iran hợp tác với IAEA nhưng không từ bỏ năng lượng hạt nhân
Iran hợp tác với IAEA nhưng không từ bỏ năng lượng hạt nhân

VOV.VN - Tân Đại sứ Iran tại IAEA nhấn mạnh sẽ giải tỏa nghi ngờ của phương Tây về chương trình hạt nhân dân sự.

Iran hợp tác với IAEA nhưng không từ bỏ năng lượng hạt nhân

Iran hợp tác với IAEA nhưng không từ bỏ năng lượng hạt nhân

VOV.VN - Tân Đại sứ Iran tại IAEA nhấn mạnh sẽ giải tỏa nghi ngờ của phương Tây về chương trình hạt nhân dân sự.

Tổng thống Mỹ tiếp tục cảnh báo Iran
Tổng thống Mỹ tiếp tục cảnh báo Iran

VOV.VN -Ông Obama vừa viết một bức thư cho Tổng thống Iran, trong đó cảnh báo Iran về chương trình hạt nhân của nước này.

Tổng thống Mỹ tiếp tục cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ tiếp tục cảnh báo Iran

VOV.VN -Ông Obama vừa viết một bức thư cho Tổng thống Iran, trong đó cảnh báo Iran về chương trình hạt nhân của nước này.