Iran cảnh báo tấn công lợi ích sống còn của Mỹ
VOV.VN - Iran lên án gay gắt việc Mỹ áp đặt thêm trừng phạt chống nước này, đồng thời cảnh báo sẽ tập kích các huyết mạch năng lượng và lợi ích cốt lõi của Mỹ nếu Washington hiện thực hóa những đe dọa tấn công hạ tầng của Tehran.
Tuyên bố trên truyền hình nhà nước Iran tối 24/8, người phát ngôn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Mohibbi cảnh báo nếu Mỹ thực hiện các đe dọa nhắm vào hạng tầng của Iran, đòn giáng trả của Tehran sẽ đánh thẳng vào các điểm nút huyết mạch năng lượng và lợi ích sống còn của Washington. Ông Mohibbi đồng thời khẳng định Iran vẫn đang tiếp tục sản xuất các tên lửa thông minh và dẫn đường để tập kích Mỹ, trái ngược hoàn toàn với tuyên bố của Washington rằng kho vũ khí của Tehran đã bị cạn kiệt.
Trước đó, IRGC cũng ra tuyên bố lên án Mỹ áp đạt trừng phạt chống Iran. Tuyên bố cáo buộc Mỹ đang tìm cách reo rắc sự tuyệt vọng trong dân chúng, gây áp lực lên cuộc sống người dân và làm suy yếu lòng tin trong xã hội Iran. IRGC khẳng định tất cả các cơ quan chính phủ và khối ngành ở Iran, trong đó có kinh tế, thương mại, dầu mỏ, công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng và ngoại giao, đều đã chuẩn bị phương án sẵn sàng để đối phó và vô hiệu hóa các lệnh trừng phạt của Washington.
Tương tự, Bộ trưởng Kinh tế Iran Ali Madanizadeh cũng ra tuyên bố khẳng định kế hoạch áp đặt trừng phạt mới của Mỹ chống Iran sẽ thất bại. Ông cho biết Iran đã xây dựng một kế hoạch 2 năm để đối phó trừng phạt mới của Mỹ. Các tuyên bố và cảnh báo của Iran đưa ra trong bối Bộ Tài chính Mỹ chiều 24/8 công bố mở rộng phạm vi áp dụng các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với các tổ chức và cá nhân có quan hệ giao dịch với Iran. Biện pháp trừng phạt mới tập trung vào 5 lĩnh vực gồm gồm tài sản kỹ thuật số, công nghệ, vàng, hàng không và vận tải biển. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định các biện pháp mới nằm trong chiến dịch trừng phạt hà khắc chưa từng có với tên gọi “D-Day kinh tế”. Mục tiêu nhằm cô lập Iran về tài chính và cắt đứt mọi nguồn lực giúp quốc gia Hồi giáo duy trì nền kinh tế.
Trái ngược với phản ứng gay gắt của giới chức Iran, Chính phủ Israel đã lên tiếng hoan nghênh và ca ngợi biện pháp trừng phạt mới của Mỹ. Trong một tuyên bố chính thức, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng động thái của Mỹ sẽ khiến chế độ tại Iran phải trả một giá rất đắt.