Iran cảnh báo tấn công nếu Mỹ không thực hiện thỏa thuận
VOV.VN - Iran sẽ gia tăng căng thẳng tại eo biển Hormuz và các khu vực lân cận, đồng thời có thể phát động một cuộc tấn công nếu Mỹ không thực hiện đầy đủ các điều khoản trong thỏa thuận hòa bình tạm thời trong vòng vài tuần tới, một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters ngày 17/8.
Theo quan chức này, nếu Mỹ không đáp ứng thời hạn do Iran đặt ra và các nỗ lực ngoại giao thất bại, Iran sẽ tiến hành một cuộc tấn công quân sự “đúng lúc và chính xác” nhằm phá vỡ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với nước này.
Các nỗ lực ngoại giao nhằm đưa Tehran và Washington trở lại bàn đàm phán theo thỏa thuận đạt được hồi tháng 6 đang rơi vào bế tắc trong những tuần gần đây. Ngoại trưởng Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không được mở cửa trở lại cho đến khi Mỹ quay lại thực hiện thỏa thuận, trong khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo Iran có thể phải đối mặt với mức độ cô lập kinh tế chưa từng có.
“Trong thời hạn ngắn, chỉ vài tuần, do Iran đặt ra, Mỹ phải thực hiện đầy đủ tất cả các điều khoản của thỏa thuận. Đây là điều kiện tiên quyết để tiếp tục đàm phán với Mỹ”, quan chức Iran nói với Reuters.
Quan chức này cho biết các bên trung gian sẽ chuyển tới Washington và các quốc gia trong khu vực những thông tin chi tiết về thời hạn mà Tehran đưa ra.
“Các thực thể Iran phải chuẩn bị cho khả năng căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz và khu vực rộng lớn hơn, bởi Iran sẵn sàng đưa ra quyết định và hành động đối với những vấn đề khó khăn”, quan chức này cảnh báo.
Theo quan chức Iran, Tehran đang chuyển từ chính sách phòng thủ sang thế chủ động tấn công do ngày càng mất niềm tin vào hiệu quả của các nỗ lực ngoại giao với Washington.
“Thực tế đã chứng minh rằng Mỹ không nghiêm túc trong việc duy trì lệnh ngừng bắn và sẽ không cam kết bất kỳ thỏa thuận nào. Vì vậy, gây sức ép lên đối phương hoặc dựa vào các bên trung gian với hy vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài là không khả thi”, quan chức này nói.