Iran cáo buộc phương Tây tấn công kinh tế

(VOV) - Lãnh đạo nước này khẳng định “kẻ thù đang muốn gây sức ép hòng bóp nghẹt nhà nước Iran”.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hôm 2/10 tái khẳng định nước này sẽ không lùi bước trong chương trình phát triển hạt nhân, bất chấp những khó khăn về kinh tế do các lệnh trừng phạt của phương Tây gây ra.

 

Đương kim Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad (ảnh: Tân Hoa xã)

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Tehran, Tổng thống Ahmadinejad khẳng định không một người dân Iran nào muốn từ bỏ quyền phát triển hạt nhân của nước mình và rằng Iran sẽ không bao giờ khuất phục trước sức ép từ bên ngoài. Nhà lãnh đạo Iran cũng đồng thời cáo buộc phương Tây tiến hành chiến tranh kinh tế chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Theo ông, "các thế lực thù địch chống Iran" đang nhằm vào lĩnh vực ngân hàng và dầu mỏ của Iran nhằm gia tăng sức ép đối với Tehran.

 “Họ đang áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu dầu của Iran”, ông Ahmadinejad nói. “Đây là một cuộc chiến mà kẻ thù của Iran muốn thông qua đó gây sức ép hòng bóp nghẹt nhà nước Iran. Nhưng cần phải khẳng định rằng, Iran không phụ thuộc nhiều vào lĩnh vực xuất khẩu.”

Cũng tại buổi họp báo, Tổng thống Iran đã nhắc lại tuyên bố đưa ra trước đó khi ông tham dự khóa họp thường niên lần thứ 67 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ở thành phố New York (Mỹ) rằng Nhà nước Hồi giáo có thể xem xét tiến hành đối thoại trực tiếp với Mỹ về quan hệ song phương với những điều kiện cụ thể. Theo ông, các mối quan hệ quốc tế đều xây dựng trên nguyên tắc đối thoại, song các cuộc đối thoại này phải dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran bác bỏ cáo buộc can thiệp vào các nước trong khu vực
Iran bác bỏ cáo buộc can thiệp vào các nước trong khu vực

(VOV) - Căng thẳng leo thang giữa Iran và khối Arab liên quan đến các tranh chấp đảo.

Iran bác bỏ cáo buộc can thiệp vào các nước trong khu vực

Iran bác bỏ cáo buộc can thiệp vào các nước trong khu vực

(VOV) - Căng thẳng leo thang giữa Iran và khối Arab liên quan đến các tranh chấp đảo.

Tòa Iran buộc tội Trưởng đại diện hãng tin Reuters
Tòa Iran buộc tội Trưởng đại diện hãng tin Reuters

Trưởng đại diện hãng tin Reuters tại Tehran bị buộc tội tuyên truyền chống phá Iran.

Tòa Iran buộc tội Trưởng đại diện hãng tin Reuters

Tòa Iran buộc tội Trưởng đại diện hãng tin Reuters

Trưởng đại diện hãng tin Reuters tại Tehran bị buộc tội tuyên truyền chống phá Iran.

Phát triển vũ khí hủy diệt không phải là lựa chọn của Iran
Phát triển vũ khí hủy diệt không phải là lựa chọn của Iran

(VOV) - Iran nhiều lần tuyên bố không theo đuổi các mục tiêu quân sự trong chương trình hạt nhân vì hòa bình của mình.

Phát triển vũ khí hủy diệt không phải là lựa chọn của Iran

Phát triển vũ khí hủy diệt không phải là lựa chọn của Iran

(VOV) - Iran nhiều lần tuyên bố không theo đuổi các mục tiêu quân sự trong chương trình hạt nhân vì hòa bình của mình.

Iran chuẩn bị đối phó với chiến tranh điện tử
Iran chuẩn bị đối phó với chiến tranh điện tử

(VOV) - Tuyên bố của Iran đưa ra trong thời điểm Israel thời gian qua liên tục đưa ra những lời đe dọa nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Iran chuẩn bị đối phó với chiến tranh điện tử

Iran chuẩn bị đối phó với chiến tranh điện tử

(VOV) - Tuyên bố của Iran đưa ra trong thời điểm Israel thời gian qua liên tục đưa ra những lời đe dọa nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Iraq chặn máy bay từ Iran nghi ngờ chuyển vũ khí tới Syria
Iraq chặn máy bay từ Iran nghi ngờ chuyển vũ khí tới Syria

(VOV) - Iraq sẽ không chấp nhận trở thành một điểm trung chuyển hay cửa ngõ tiếp tay cho việc hỗ trợ vũ khí hay tài chính cho Syria.

Iraq chặn máy bay từ Iran nghi ngờ chuyển vũ khí tới Syria

Iraq chặn máy bay từ Iran nghi ngờ chuyển vũ khí tới Syria

(VOV) - Iraq sẽ không chấp nhận trở thành một điểm trung chuyển hay cửa ngõ tiếp tay cho việc hỗ trợ vũ khí hay tài chính cho Syria.