Iran cáo buộc Saudi Arabia đang hỗ trợ “tích cực” cho khủng bố

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran khẳng định có bằng chứng Saudi Arab đang hỗ trợ các nhóm khủng bố hoạt động ở gần khu vực biên giới phía Đông và Tây của Iran.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif hôm qua (13/6) cho biết, nước này đã có được thông tin cho thấy Saudi Arabia đang “tích cực” ủng hộ các nhóm khủng bố ở dọc biện giới phía đông của Iran.

Phát biểu tại buổi khai mạc Diễn đàn Oslo ở Na Uy, ông Zarif nhắc lại những "cảnh báo" của giới chức Saudi Arabia hồi tháng trước về các cuộc tấn công khủng bố xảy ra ngày 7/6 ở thủ đô Tehran. Ngoại trưởng Zarif khẳng định Iran có bằng chứng tin rằng Saudi Arabia đang hỗ trợ các nhóm khủng bố hoạt động ở các gần khu vực biên giới phía Đông và Tây của Iran. 

Binh sĩ Iran có mặt tại khu vực tòa nhà Quốc hội khi vụ tấn công xảy ra. Ảnh: Reuters
Trước khi Iran bị tấn công khủng bố, Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia có những phát ngôn ám chỉ sẽ có một "trận chiến" với Iran. Ngoại trưởng Saudi Arab ngày 6/6 còn tuyên bố rằng Iran đáng bị trừng phạt vì cái mà ông gọi là can thiệp quá sâu vào vấn đề khu vực.

Chỉ vài giờ sau đó, vào sáng 7/6, hai vụ tấn công khủng bố đã xảy ra ở thủ đô Tehran làm ít nhất 17 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương. Nhóm khủng bố Hồi giáo IS, có liên quan với hệ tư tưởng cực đoan ở Saudi Arabia Wanhabi lên tiếng thừa nhận thực hiện hai vụ tấn công. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã thẳng thừng cáo buộc Saudi Arabia đứng sau vụ tấn công và thề sẽ trả đũa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran tin chắc Mỹ sẽ vẫn phải tuân theo thỏa thuận hạt nhân
Iran tin chắc Mỹ sẽ vẫn phải tuân theo thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối cùng cũng sẽ phải tuân theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 vì chính lợi ích của chính quốc gia này.

Iran tin chắc Mỹ sẽ vẫn phải tuân theo thỏa thuận hạt nhân

Iran tin chắc Mỹ sẽ vẫn phải tuân theo thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối cùng cũng sẽ phải tuân theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 vì chính lợi ích của chính quốc gia này.

Iran bắt giữ thêm 6 nghi phạm liên quan đến vụ khủng bố ở Tehran
Iran bắt giữ thêm 6 nghi phạm liên quan đến vụ khủng bố ở Tehran

VOV.VN - Lực lượng an ninh Iran ngày 11/6 đã bắt giữ thêm 6 đối tượng liên quan tới vụ tấn công khủng bố ở Tehran khiến 17 người thiệt mạng.

Iran bắt giữ thêm 6 nghi phạm liên quan đến vụ khủng bố ở Tehran

Iran bắt giữ thêm 6 nghi phạm liên quan đến vụ khủng bố ở Tehran

VOV.VN - Lực lượng an ninh Iran ngày 11/6 đã bắt giữ thêm 6 đối tượng liên quan tới vụ tấn công khủng bố ở Tehran khiến 17 người thiệt mạng.

Iran mở thêm đường bay và gửi lương thực tới Qatar
Iran mở thêm đường bay và gửi lương thực tới Qatar

VOV.VN - Iran đã mở thêm các chuyến bay và gửi lương thực tới Qatar trong bối cảnh các quốc gia vùng Vịnh đã cắt đứt quan hệ ngoại giao và đang cô lập Qatar.

Iran mở thêm đường bay và gửi lương thực tới Qatar

Iran mở thêm đường bay và gửi lương thực tới Qatar

VOV.VN - Iran đã mở thêm các chuyến bay và gửi lương thực tới Qatar trong bối cảnh các quốc gia vùng Vịnh đã cắt đứt quan hệ ngoại giao và đang cô lập Qatar.

Iran, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục “chìa tay” giúp đỡ Qatar
Iran, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục “chìa tay” giúp đỡ Qatar

VOV.VN - Iran và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn “chìa tay” giúp đỡ về phía Qatar bất chấp làn sóng đồng loạt “tẩy chay” từ phía các quốc gia vùng Vịnh.

Iran, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục “chìa tay” giúp đỡ Qatar

Iran, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục “chìa tay” giúp đỡ Qatar

VOV.VN - Iran và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn “chìa tay” giúp đỡ về phía Qatar bất chấp làn sóng đồng loạt “tẩy chay” từ phía các quốc gia vùng Vịnh.

Nga, Iran phản ứng trước việc Mỹ coi Iran là “mối đe dọa lớn”
Nga, Iran phản ứng trước việc Mỹ coi Iran là “mối đe dọa lớn”

VOV.VN - Mỹ hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) coi vấn đề Iran là “ưu tiên hàng đầu”. Nga, Iran đã lập tức phản ứng.

Nga, Iran phản ứng trước việc Mỹ coi Iran là “mối đe dọa lớn”

Nga, Iran phản ứng trước việc Mỹ coi Iran là “mối đe dọa lớn”

VOV.VN - Mỹ hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) coi vấn đề Iran là “ưu tiên hàng đầu”. Nga, Iran đã lập tức phản ứng.