Iran chuẩn bị mở đại sứ quán tại Somalia

(VOV) - Việc Iran mở đại sứ quán tại Somalian thể hiện cam kết của nước này trong việc hỗ trợ chính phủ và người dân Somalia.

Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi đang có chuyến thăm Somalia, cho biết nước này sẽ mở đại sứ quán tại thủ đô Mogadishu, nhằm tăng cường quan hệ song phương và giúp bảo đảm an ninh cho Somalia và cam kết giúp nước này phát triển các lĩnh vực y tế, nông nghiệp và giáo dục.

Ngoại trưởng Iran (trái) và Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud tham dự một cuộc họp báo ở Mogadishu hôm 14/11 (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với báo giới tại Mogadishu, Ngoại trưởng Salehi cho biết: “Iran sẽ mở đại sứ quán tại Somalian hằm thể hiện cam kết của chúng tôi về việc hỗ trợ chính phủ và người dân Somalia. Tôi muốn nhắc lại rằng, chúng tôi luôn ủng hộ Somalia trong việc khôi phục phát triển sau khi kết thúc cuộc khủng hoảng kéo dài 20 năm qua”.

Sau 20 năm rơi vào tình trạng không có chính phủ trung ương kể từ khi Tổng thống Mohamed Siyad Barre bị phế truất năm 1991, đến nay, Somalia đã thành lập được chính phủ mới. Ngày 13/11, Quốc hội Somalia đã thông qua danh sách nội các mới gồm 10 thành viên của tân Thủ tướng Abdi Farah Shirdon Said. Dự kiến chính phủ mới của Somalia sẽ tuyên thệ nhậm chức vào tuần tới.

Việc Somalia thành lập chính phủ mới và được quốc hội nước này thông qua đã chấm dứt 8 năm hoạt động của chính phủ quá độ được phương Tây hậu thuẫn ở đất nước nghèo đói và nhiều xung đột này của châu Phi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên