Iran đặt tên lửa phòng không S-200 lên bệ di động

Cải tiến này giúp tăng đáng kể khả năng chiến đấu của quân đội Iran.

Truyền thông Iran ngày 8/7 dẫn tin từ Ban Chỉ huy căn cứ Phòng không "Khatam al-Anbiya” cho biết, nước này đã hoàn tất chương trình hiện đại hóa hệ thống tên lửa phòng không S-200. Cụ thể, S-200 sẽ được đặt trên bệ di động và cải tiến một số chỉ tiêu.

Iran đang lên kế hoạch đưa tất cả các tên lửa phòng không và pháo lên bệ di động. Cải tiến này giúp tăng đáng kể khả năng chiến đấu của quân đội Iran. 

Theo dự kiến, phiên bản mới của tổ hợp được phát triển tại Nga nêu trên sẽ được thử nghiệm vào cuối năm 2013 hoặc đầu năm 2014 trong khuôn khổ cuộc tập trận "Velayat - 5"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran thử thành công tên lửa phòng không S-200
Iran thử thành công tên lửa phòng không S-200

(VOV) -Vụ thử tên lửa được thực hiện vào ngày thứ 3 của cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn mang tên “Modafe”.

Iran thử thành công tên lửa phòng không S-200

Iran thử thành công tên lửa phòng không S-200

(VOV) -Vụ thử tên lửa được thực hiện vào ngày thứ 3 của cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn mang tên “Modafe”.

Iran xác nhận thử thành công tên lửa S-200 tự chế tạo
Iran xác nhận thử thành công tên lửa S-200 tự chế tạo

Truyền thông quốc gia Iran ngày 21/11 đưa tin nước này đã thử thành công tên lửa đất đối không S-200 phiên bản tự chế mới nhất trong cuộc tập trận kéo dài 5 ngày.  

Iran xác nhận thử thành công tên lửa S-200 tự chế tạo

Iran xác nhận thử thành công tên lửa S-200 tự chế tạo

Truyền thông quốc gia Iran ngày 21/11 đưa tin nước này đã thử thành công tên lửa đất đối không S-200 phiên bản tự chế mới nhất trong cuộc tập trận kéo dài 5 ngày.  

Tàu chiến Mỹ ở vùng Vịnh là “miếng mồi ngon” cho tên lửa Iran
Tàu chiến Mỹ ở vùng Vịnh là “miếng mồi ngon” cho tên lửa Iran

Iran khẳng định tên lửa của mình có thế đánh trúng mục tiêu là các tàu chiến Mỹ tại vùng Vịnh trong vài phút.

Tàu chiến Mỹ ở vùng Vịnh là “miếng mồi ngon” cho tên lửa Iran

Tàu chiến Mỹ ở vùng Vịnh là “miếng mồi ngon” cho tên lửa Iran

Iran khẳng định tên lửa của mình có thế đánh trúng mục tiêu là các tàu chiến Mỹ tại vùng Vịnh trong vài phút.

Mỹ xây trạm radar ở Qatar phòng thủ tên lửa Iran
Mỹ xây trạm radar ở Qatar phòng thủ tên lửa Iran

Qatar là nơi đặt căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở khu vực Trung Đông

Mỹ xây trạm radar ở Qatar phòng thủ tên lửa Iran

Mỹ xây trạm radar ở Qatar phòng thủ tên lửa Iran

Qatar là nơi đặt căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở khu vực Trung Đông