Iran đề xuất kéo dài đàm phán với P5+1 qua thời hạn chót

VOV.VN - Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vẫn hy vọng các bên có thể đạt được thỏa thuận vào thời hạn chót 20/7 tới.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif hôm qua (15/7) đưa ra đề xuất kéo dài các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này qua thời hạn chót 20/7.

Một vòng đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 (Ảnh: alalam)

Phát biểu sau hai ngày đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) tại tại Vienna, Áo, ông Zarif cho biết, cuộc đàm phán đã đạt nhiều tiến triển và tiến trình đàm phán có thể được tiếp tục. Phái đoàn đàm phán của Iran nghiêng về khả năng cần thêm thời gian để các bên có thể đạt được các giải pháp.   

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu sau cuộc đàm phán ở Vienna nói rằng đã có “những tiến triển rõ rệt”, nhưng vẫn còn khác biệt. Tuy nhiên, ông Kerry hy vọng các bên có thể đạt được thỏa thuận vào thời hạn chót 20/7 tới, đồng thời cho biết sẽ thảo luận về vấn đề này với Tổng thống Barack Obama và các nhà lãnh đạo trong Quốc hội Mỹ.

Trong các cuộc đàm phán hiện nay, giữa Iran và phương Tây vẫn còn bất đồng về số lượng máy ly tâm mà Iran có thể giữ lại để phục vụ cho hoạt động làm giàu urani cũng như cấu trúc của lò phản ứng nước nặng Arak của Iran. Mục đích của các cuộc đàm phán là hạn chế chương trình hạt nhân của Iran để đổi lại việc phương Tây dỡ bỏ cấm vận đối với Iran. 

Lâu nay, phương Tây nghi ngờ Iran theo đuổi việc sản xuất và sở hữu vũ khí hạt nhân, trong khi Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ vì mục đích hòa bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thứ trưởng Ngoại giao Iran: Tehran không cho phép Iraq bị chia tách
Thứ trưởng Ngoại giao Iran: Tehran không cho phép Iraq bị chia tách

VOV.VN - Iran cho rằng, bất kỳ nỗ lực nào để chia tách Iraq là việc làm đi ngược lại Hiến pháp của nước này và không có lợi cho bất kỳ ai.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran: Tehran không cho phép Iraq bị chia tách

Thứ trưởng Ngoại giao Iran: Tehran không cho phép Iraq bị chia tách

VOV.VN - Iran cho rằng, bất kỳ nỗ lực nào để chia tách Iraq là việc làm đi ngược lại Hiến pháp của nước này và không có lợi cho bất kỳ ai.

Đàm phán hạt nhân Iran bước vào tuần làm việc nước rút
Đàm phán hạt nhân Iran bước vào tuần làm việc nước rút

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, rất khó để các bên có thể đạt được thỏa thuận cuối cùng trước thời hạn chót vì bất đồng hiện vẫn còn rất lớn.

Đàm phán hạt nhân Iran bước vào tuần làm việc nước rút

Đàm phán hạt nhân Iran bước vào tuần làm việc nước rút

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, rất khó để các bên có thể đạt được thỏa thuận cuối cùng trước thời hạn chót vì bất đồng hiện vẫn còn rất lớn.

Iran và P5+1 sẵn sàng với tốc độ tối đa để hướng tới thỏa thuận
Iran và P5+1 sẵn sàng với tốc độ tối đa để hướng tới thỏa thuận

VOV.VN - Trong 2 ngày qua, Mỹ và Iran đã có những cuộc tiếp xúc trực tiếp thúc đẩy những nỗ lực cuối để tìm kiếm một thỏa thuận hạt nhân khi thời hạn chót 20/7 đến gần.

Iran và P5+1 sẵn sàng với tốc độ tối đa để hướng tới thỏa thuận

Iran và P5+1 sẵn sàng với tốc độ tối đa để hướng tới thỏa thuận

VOV.VN - Trong 2 ngày qua, Mỹ và Iran đã có những cuộc tiếp xúc trực tiếp thúc đẩy những nỗ lực cuối để tìm kiếm một thỏa thuận hạt nhân khi thời hạn chót 20/7 đến gần.

Vẫn còn nhiều bất đồng giữa Iran và P5+1
Vẫn còn nhiều bất đồng giữa Iran và P5+1

VOV.VN - Phương Tây và Iran vẫn còn nhiều bất đồng về số lượng máy li tâm mà Iran có quyền giữ lại…

Vẫn còn nhiều bất đồng giữa Iran và P5+1

Vẫn còn nhiều bất đồng giữa Iran và P5+1

VOV.VN - Phương Tây và Iran vẫn còn nhiều bất đồng về số lượng máy li tâm mà Iran có quyền giữ lại…

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ họp báo về đàm phán hạt nhân Iran
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ họp báo về đàm phán hạt nhân Iran

VOV.VN - Bà Wendy Sherman đã chia sẻ những kỳ vọng của phương Tây tại vòng đàm phán hạt nhân lần này.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ họp báo về đàm phán hạt nhân Iran

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ họp báo về đàm phán hạt nhân Iran

VOV.VN - Bà Wendy Sherman đã chia sẻ những kỳ vọng của phương Tây tại vòng đàm phán hạt nhân lần này.

Ngoại trưởng Mỹ và Iran gặp nhau bên lề cuộc đàm phán hạt nhân
Ngoại trưởng Mỹ và Iran gặp nhau bên lề cuộc đàm phán hạt nhân

VOV.VN -Iran vẫn khẳng định theo đuổi chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình và muốn phương Tây nhanh chóng hủy bỏ các biện pháp trừng phạt liên quan

Ngoại trưởng Mỹ và Iran gặp nhau bên lề cuộc đàm phán hạt nhân

Ngoại trưởng Mỹ và Iran gặp nhau bên lề cuộc đàm phán hạt nhân

VOV.VN -Iran vẫn khẳng định theo đuổi chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình và muốn phương Tây nhanh chóng hủy bỏ các biện pháp trừng phạt liên quan

Ngoại trưởng Mỹ Kerry: Người Iran rất cứng rắn trong đàm phán hạt nhân
Ngoại trưởng Mỹ Kerry: Người Iran rất cứng rắn trong đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Ông Kerry đưa ra nhận xét này khi trả lời phóng viên trong buổi họp báo ngày 15/7 ở Vienna (Áo) về cuộc đàm phán hạt nhân Iran tại đây.

Ngoại trưởng Mỹ Kerry: Người Iran rất cứng rắn trong đàm phán hạt nhân

Ngoại trưởng Mỹ Kerry: Người Iran rất cứng rắn trong đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Ông Kerry đưa ra nhận xét này khi trả lời phóng viên trong buổi họp báo ngày 15/7 ở Vienna (Áo) về cuộc đàm phán hạt nhân Iran tại đây.

P5+1 chuẩn bị nhóm họp đánh giá tiến trình đàm phán với Iran
P5+1 chuẩn bị nhóm họp đánh giá tiến trình đàm phán với Iran

VOV.VN - Giới chức Pháp ngày 9/7 cho rằng tiến trình đàm phán hiện nay gặp nhiều khó khăn trong khi phía Nga bày tỏ tin tưởng các bên đang đạt được “những tiến bộ rõ rệt”.

P5+1 chuẩn bị nhóm họp đánh giá tiến trình đàm phán với Iran

P5+1 chuẩn bị nhóm họp đánh giá tiến trình đàm phán với Iran

VOV.VN - Giới chức Pháp ngày 9/7 cho rằng tiến trình đàm phán hiện nay gặp nhiều khó khăn trong khi phía Nga bày tỏ tin tưởng các bên đang đạt được “những tiến bộ rõ rệt”.