Iran đổ lỗi cho Mỹ về việc gây bế tắc trong đàm phán thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran ngày 8/5 ra tuyên bố khẳng định Chính quyền Mỹ cần phải chịu trách nhiệm trong việc gây bế tắc quá trình đàm phán khôi phục Thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) được ký kết năm 2015.

Trong tuyên bố, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian nhận định, “chính sách gây áp lực tối đa” trong quá trình đàm phán của Mỹ là nguyên nhân chính gây ra cục diện bế tắc trong thỏa thuận hiện nay.

Tuyên bố trên được nhà lãnh đạo ngoại giao Iran đưa ra sau cuộc điện đàm với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong ngày 8/5. Ông cũng kêu gọi Mỹ nhanh chóng đưa ra những quyết định "thực tế" hơn để có cách tiếp cận thiện chí, nhằm đạt được thỏa thuận càng sớm càng tốt.

Ngoại trưởng Iran cũng cho biết Mỹ và Iran vẫn đang tiếp tục trao đổi các thông điệp về việc khôi phục thỏa thuận JCPOA thông qua sự trung gian của Liên minh châu Âu (EU).

Trước đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, ông Josep Borrell cũng cho biết đang tìm kiếm giải pháp để chấm dứt thế bế tắc hiện nay, vốn đe dọa hủy hoại những nỗ lực ngoại giao của châu Âu hơn một năm qua để đạt được một thỏa thuận hồi sinh thỏa thuận hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nỗ lực cuối cùng của EU nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran
Nỗ lực cuối cùng của EU nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) ngày 7/5 cho biết đang triển khai những nỗ lực cuối cùng nhằm cứu thỏa thuận hạt nhân Iran vốn đang đứng trước bờ vực đổ vỡ. 

Nỗ lực cuối cùng của EU nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran

Nỗ lực cuối cùng của EU nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) ngày 7/5 cho biết đang triển khai những nỗ lực cuối cùng nhằm cứu thỏa thuận hạt nhân Iran vốn đang đứng trước bờ vực đổ vỡ. 

EU tung “viên đạn cuối” nhằm cứu thỏa thuận hạt nhân Iran
EU tung “viên đạn cuối” nhằm cứu thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang triển khai những nỗ lực cuối cùng nhằm cứu thỏa thuận hạt nhân Iran vốn đang đứng trước bờ vực đổ vỡ sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi hồi năm 2018.

EU tung “viên đạn cuối” nhằm cứu thỏa thuận hạt nhân Iran

EU tung “viên đạn cuối” nhằm cứu thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang triển khai những nỗ lực cuối cùng nhằm cứu thỏa thuận hạt nhân Iran vốn đang đứng trước bờ vực đổ vỡ sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi hồi năm 2018.

Iran tiếp tục đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân
Iran tiếp tục đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Ngày 1/5, Iran cam kết sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 cho đến khi các lợi ích quốc gia của nước này được bảo vệ hoàn toàn và toàn diện.

Iran tiếp tục đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân

Iran tiếp tục đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Ngày 1/5, Iran cam kết sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 cho đến khi các lợi ích quốc gia của nước này được bảo vệ hoàn toàn và toàn diện.