Iran đồng ý nối lại đàm phán hạt nhân với nhóm P5+1

(VOV) - Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Đức) nhất trí tổ chức đàm phán trong tháng này.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Saeed Jalili hôm 4/1 cho biết, Iran đồng ý nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran với 6 nước trong nhóm P5+1 trong tháng 1 năm nay.

Phát biểu trước báo giới, ông Jalili , người cũng là trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran, nói rằng, Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Đức) nhất trí tổ chức đàm phán trong tháng này nhưng chưa thống nhất về thời gian và địa điểm tổ chức. Ông Jalili cũng nhấn mạnh rằng, Iran sẽ tiếp tục bảo vệ quyền hợp pháp của nước này trong phát triển công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình. Trong khi đó, Liên minh châu Âu cũng tuyên bố, đàm phán hạt nhân với Iran sẽ được nối lại “rất sớm”.

Trước đó, Iran và nhóm P5+1 tổ chức một số vòng đàm phán, tập trung vào chương trình hạt nhân của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên