Iran gián tiếp cáo buộc Israel là khủng bố hạt nhân

(VOV) - Ngoại trưởng Salehi cũng cáo buộc Israel và Mỹ đã ám sát 4 nhà khoa học Iran kể từ năm 2010 nhằm phá hoại chương trình hạt nhân của Iran.

Tất cả các quốc gia đều có quyền ngăn chặn các cuộc tấn công hoặc  nguy cơ bị tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân hòa bình tại quốc gia mình - Đây là khẳng định của Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi đưa ra tại cuộc họp cấp cao của Liên Hợp Quốc về khủng bố hạt nhân trong khuôn khổ phiên họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 67 đang diễn ra tại Mỹ ngày 28/9. Ông cũng đồng thời gián tiếp cáo buộc Israel là khủng bố hạt nhân và vi phạm luật pháp quốc tế.

Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi (Ảnh: Reuters)

“Theo quan điểm của tôi, khủng bố hạt nhân là hành vi bằng cách này hay cách khác nhằm chống lại các cơ sở hạt nhân hoặc sử dụng và đe dọa sử dụng vũ khí hoặc vật liệu hạt nhân để làm chết hoặc gây sát thương cho người, làm hư hại các cơ sở vật chất, phá hoại môi trường, làm hủy hoại cơ sở hạt nhân. Những hành vi như vậy là biểu hiện của khủng bố hạt nhân, là sự vi phạm nghiêm trọng hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Tất cả các quốc gia đều có nghĩa vụ pháp lý ngăn chặn các cuộc tấn công hoặc nguy cơ bị tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân vì mục đích hòa bình”, ông Salehi nói.

Ngoại trưởng Salehi cũng cáo buộc Israel và Mỹ đã ám sát 4 nhà khoa học Iran kể từ năm 2010 nhằm phá hoại chương trình hạt nhân của Iran.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Iran đưa ra trong bối cảnh có những đồn đoán về khả năng Israel sẽ sớm tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Trước đó, ngày 27/9. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại phiên họp Đại Hội đồng đã đưa ra một thời hạn chót đối với chương trình hạt nhân Iran, nhấn mạnh rằng trong chưa đầy 1 năm qua, Iran đã chuẩn bị có thể sản xuất vũ khí hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran sẵn sàng thỏa thuận về kho chứa urani
Iran sẵn sàng thỏa thuận về kho chứa urani

(VOV) - Tổng thống Iran cho rằng, vấn đề hạt nhân chỉ là cái cớ để một số thế lực phá hoại chính phủ nước này.

Iran sẵn sàng thỏa thuận về kho chứa urani

Iran sẵn sàng thỏa thuận về kho chứa urani

(VOV) - Tổng thống Iran cho rằng, vấn đề hạt nhân chỉ là cái cớ để một số thế lực phá hoại chính phủ nước này.

Mỹ cảnh báo thời hạn cho Iran sắp hết
Mỹ cảnh báo thời hạn cho Iran sắp hết

(VOV) - Tổng thống Obama khẳng định, Mỹ sẽ làm mọi điều cần thiết để ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Mỹ cảnh báo thời hạn cho Iran sắp hết

Mỹ cảnh báo thời hạn cho Iran sắp hết

(VOV) - Tổng thống Obama khẳng định, Mỹ sẽ làm mọi điều cần thiết để ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Iran kêu gọi Liên Hợp Quốc cải cách về cơ cấu
Iran kêu gọi Liên Hợp Quốc cải cách về cơ cấu

(VOV) - Nếu LHQ không tái cơ cấu thì sự giao lưu quốc tế, tinh thần hợp tác toàn cầu, cũng như vị thế của cơ quan này sẽ dần bị lu mờ.

Iran kêu gọi Liên Hợp Quốc cải cách về cơ cấu

Iran kêu gọi Liên Hợp Quốc cải cách về cơ cấu

(VOV) - Nếu LHQ không tái cơ cấu thì sự giao lưu quốc tế, tinh thần hợp tác toàn cầu, cũng như vị thế của cơ quan này sẽ dần bị lu mờ.

Trung Quốc kêu gọi đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran
Trung Quốc kêu gọi đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran

(VOV) - Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng các nước cần tăng cường các nỗ lực ngoại giao, duy trì đối thoại.

Trung Quốc kêu gọi đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran

Trung Quốc kêu gọi đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran

(VOV) - Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng các nước cần tăng cường các nỗ lực ngoại giao, duy trì đối thoại.

Quốc tế đặc biệt quan tâm vấn đề hạt nhân Iran
Quốc tế đặc biệt quan tâm vấn đề hạt nhân Iran

(VOV) - Đại diện EU đã bày tỏ ý kiến sau hội đàm của Nhóm P5+1.

Quốc tế đặc biệt quan tâm vấn đề hạt nhân Iran

Quốc tế đặc biệt quan tâm vấn đề hạt nhân Iran

(VOV) - Đại diện EU đã bày tỏ ý kiến sau hội đàm của Nhóm P5+1.