Iran hạn chế người dùng Internet

(VOV) -Iran vừa hạn chế người dùng Internet trong nước truy cập vào trang web tìm kiếm Google cùng dịch vụ thư điện tử gmail.

Nhiều trang web khác nhau của phương Tây cũng bị chặn bởi tường lửa. Động thái hạn chế truy cập Internet mới nhất của Iran diễn ra khi làn sóng biểu tình phản đối bộ phim nhạo báng đạo Hồi được sản xuất tại Mỹ tiếp tục dâng cao trong thế giới Hồi giáo.

Ngoài Google và gmail, Iran còn kiểm duyệt trang YouTube thuộc sở hữu của hãng Google, các trang web của hãng tin  BBC của Anh, CNN của Mỹ cùng nhiều trang web xã hội khác, trong đó có Facebook và Twitter./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran chặn trang web "sứ quán ảo" của Mỹ
Iran chặn trang web "sứ quán ảo" của Mỹ

Trang web "sứ quán ảo" với thông điệp đây sẽ là nơi để người dân Mỹ và người dân Iran trao đổi "cởi mở mà không phải e ngại điều gì".

Iran chặn trang web "sứ quán ảo" của Mỹ

Iran chặn trang web "sứ quán ảo" của Mỹ

Trang web "sứ quán ảo" với thông điệp đây sẽ là nơi để người dân Mỹ và người dân Iran trao đổi "cởi mở mà không phải e ngại điều gì".