Iran: Ít nhất 80 lính Mỹ thiệt mạng sau vụ tấn công tên lửa

VOV.VN - Iran cho biết có những thiệt hại lớn đối với căn cứ Ain al-Assad của Mỹ ở Iraq và ít nhất 80 lính Mỹ thiệt mạng.

Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran ít nhất 80 nhân viên quân sự Mỹ đã thiệt mạng tại căn cứ Ein al-Assad sau vụ tấn công tên lửa. Cố vấn cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran Hamid Reza Moghaddamir cho biết tất cả các tên lửa của Iran đã bắn trúng mục tiêu một cách chính xác và nhắm vào các căn cứ quan trọng nhất của Mỹ ở Iraq. Cố vấn Moghaddamir cho rằng cuộc tấn công đã chứng minh sự yếu kém của các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Tên lửa Iran tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq - Ảnh IRNA

Các quan chức Iran tiếp tục cảnh báo, bất kỳ hành động khiêu khích mới của người Mỹ cùng đồng minh trong khu vực sẽ bị phản ứng đáp trả mạnh mẽ. Thiếu tướng Mohammad Baqeri - Tham mưu trưởng Các Lực lượng Vũ trang Iran cho biết vụ tấn công sáng nay chỉ là một phần nhỏ trong khả năng của lực lượng vũ trang Iran.

Phía Mỹ hiện chưa đưa ra thông tin cụ thể về những thiệt hại sau đòn tấn công tên lửa của Iran.

Tổng thống Trump mới chỉ thông báo ngắn gọn trên Twitter: “Mọi thứ đều ổn! Tên lửa đã được phóng từ Iran vào 2 căn cứ quân sự đặt tại Iraq. Giờ đây việc đánh giá thương vong và hư hại đang diễn ra. Cho đến nay, vẫn rất tốt! Chúng tôi có quân đội mạnh nhất và được trang bị tốt nhất thế giới cho tới thời điểm này! Tôi sẽ chính thức ra tuyên bố vào sáng mai”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dấu hiệu Iran muốn hòa bình dù họ phóng nhiều tên lửa vào căn cứ Mỹ
Dấu hiệu Iran muốn hòa bình dù họ phóng nhiều tên lửa vào căn cứ Mỹ

VOV.VN - Sáng ngày 8/1/2020, Iran phóng hàng loạt tên lửa vào 2 căn cứ Mỹ ở Iraq. Nhưng ngay cả khi đó Iran vẫn có dấu hiệu kiềm chế và mong muốn hòa bình.

Dấu hiệu Iran muốn hòa bình dù họ phóng nhiều tên lửa vào căn cứ Mỹ

Dấu hiệu Iran muốn hòa bình dù họ phóng nhiều tên lửa vào căn cứ Mỹ

VOV.VN - Sáng ngày 8/1/2020, Iran phóng hàng loạt tên lửa vào 2 căn cứ Mỹ ở Iraq. Nhưng ngay cả khi đó Iran vẫn có dấu hiệu kiềm chế và mong muốn hòa bình.

Không có thương vong cho lực lượng an ninh Iraq sau vụ tấn công của Iran
Không có thương vong cho lực lượng an ninh Iraq sau vụ tấn công của Iran

VOV.VN - Giới chức Iraq đã xác nhận thông tin này sau khi một đánh giá sơ bộ trước đó cho biết có khả năng có thương vong đối với lực lượng an ninh nước này.

Không có thương vong cho lực lượng an ninh Iraq sau vụ tấn công của Iran

Không có thương vong cho lực lượng an ninh Iraq sau vụ tấn công của Iran

VOV.VN - Giới chức Iraq đã xác nhận thông tin này sau khi một đánh giá sơ bộ trước đó cho biết có khả năng có thương vong đối với lực lượng an ninh nước này.

Sự trả thù đầu tiên của Iran sau cái chết của Tướng Soleimani
Sự trả thù đầu tiên của Iran sau cái chết của Tướng Soleimani

VOV.VN - Sáng sớm 8/1, Iran tấn công vào 2 căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq, đúng 5 ngày sau khi tướng Soleimani bị sát hại trong cuộc không kích của Mỹ ở Baghdad.

Sự trả thù đầu tiên của Iran sau cái chết của Tướng Soleimani

Sự trả thù đầu tiên của Iran sau cái chết của Tướng Soleimani

VOV.VN - Sáng sớm 8/1, Iran tấn công vào 2 căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq, đúng 5 ngày sau khi tướng Soleimani bị sát hại trong cuộc không kích của Mỹ ở Baghdad.