Iran kêu gọi P4 + 1 thực hiện các biện pháp thiết thực

VOV.VN -Iran cho rằng, thay vì yêu cầu nước này đơn phương tuân thủ hiệp định đa phương, EU nên duy trì các nghĩa vụ, bao gồm bình thường hóa quan hệ kinh tế.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi ngày 10/5, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các cam kết với P4+1 và kêu gọi châu Âu thực hiện các hành động thiết thực trong các lĩnh vực dầu khí.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi  kêu gọi P4 + 1 thực hiện các biện pháp thiết thực. Ảnh IRNA

Ông Araqchi nhấn mạnh các cam kết được quy định trong bốn tuyên bố của ủy ban chung Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận và nhấn mạnh Iran đã thể hiện đầy đủ sự tự kiềm chế nhưng châu Âu đã không tận dụng các cơ hội của mình. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif nói rằng Liên minh châu Âu nên duy trì các nghĩa vụ. Ông nói thêm rằng thay vì yêu cầu Iran đơn phương tuân thủ hiệp định đa phương, EU nên duy trì các nghĩa vụ - bao gồm bình thường hóa quan hệ kinh tế.

Trước đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã tuyên bố đình chỉ một số cam kết theo thỏa thuận và cho các bên tham gia thỏa thuận 60 ngày để thực hiện các cam kết và khôi phục lợi ích của Iran theo hiệp định quốc tế nếu không nước này sẽ trở lại làm giàu uranium.

Trước động thái này, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Federica Mogherini cùng với các bộ trưởng ngoại giao của Pháp, Đức và Anh đã ra tuyên bố chung bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với thỏa thuận hạt nhân của Iran. Tuyên bố khẳng định vẫn hoàn toàn cam kết bảo tồn và thực hiện đầy đủ JCPOA, một thành tựu quan trọng để không phổ biến hạt nhân toàn cầu và là lợi ích của tất cả các bên.

Trong diễn biến liên quan, Trung Quốc nhấn mạnh rằng JCPOA là một thỏa thuận đa phương được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phê chuẩn, cần được thực thi đầy đủ và hiệu quả nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Trung Đông. Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo JCPOA và làm việc với tất cả các bên liên quan để bảo tồn và thực hiện thỏa thuận này. Trung Quốc nhấn mạnh một lần nữa rằng đối thoại và tham vấn thay vì xung đột và đối đầu là chìa khóa của vấn đề và bày tỏ sự hối tiếc về chủ nghĩa đơn phương của Mỹ./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm 10/5 tuyên bố sẽ không tiến hành đàm phán với Mỹ.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm 10/5 tuyên bố sẽ không tiến hành đàm phán với Mỹ.

Iran nói EU nên tuân thủ nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận hạt nhân
Iran nói EU nên tuân thủ nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Đây là phản ứng của Iran đối với một tuyên bố của Liên minh châu Âu đưa ra trước đó, đề nghị  Iran cần tuân thủ thỏa thuận hạt nhân.

Iran nói EU nên tuân thủ nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận hạt nhân

Iran nói EU nên tuân thủ nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Đây là phản ứng của Iran đối với một tuyên bố của Liên minh châu Âu đưa ra trước đó, đề nghị  Iran cần tuân thủ thỏa thuận hạt nhân.

Tàu sân bay Mỹ có thể tới eo biển Hormuz bất chấp căng thẳng với Iran
Tàu sân bay Mỹ có thể tới eo biển Hormuz bất chấp căng thẳng với Iran

VOV.VN - Phó Đô đốc, Tư lệnh Hạm đội 5 của Mỹ Jim Malloy cho biết sẵn sàng đưa tàu sân bay tới eo biển Hormuz nếu cần thiết.

Tàu sân bay Mỹ có thể tới eo biển Hormuz bất chấp căng thẳng với Iran

Tàu sân bay Mỹ có thể tới eo biển Hormuz bất chấp căng thẳng với Iran

VOV.VN - Phó Đô đốc, Tư lệnh Hạm đội 5 của Mỹ Jim Malloy cho biết sẵn sàng đưa tàu sân bay tới eo biển Hormuz nếu cần thiết.

Mỹ điều thêm tên lửa Patriot tới Trung Đông nhằm đối phó với Iran
Mỹ điều thêm tên lửa Patriot tới Trung Đông nhằm đối phó với Iran

VOV.VN - Đây là một trong các động thái của Mỹ nhằm đối phó với cái mà Washington cho là mối đe dọa gia tăng từ Iran.

Mỹ điều thêm tên lửa Patriot tới Trung Đông nhằm đối phó với Iran

Mỹ điều thêm tên lửa Patriot tới Trung Đông nhằm đối phó với Iran

VOV.VN - Đây là một trong các động thái của Mỹ nhằm đối phó với cái mà Washington cho là mối đe dọa gia tăng từ Iran.