Iran kêu gọi Saudi Arabia không tăng sản lượng khai thác dầu

Iran hy vọng Saudi Arabia sẽ xem xét kỹ nhằm tránh những “quyết định sai lầm”.

Ngày 17/1, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Ali-Akbar Salehi kêu gọi Saudi Arabia xem xét lại việc tăng sản lượng khai thác dầu để bù đắp thiếu hụt nguồn cung nếu lệnh cấm vận của phương Tây nhằm vào việc xuất khẩu dầu mỏ của Iran thành hiện thực.

"Chúng tôi hy vọng các nước trong khu vực Vịnh Ba Tư, đặc biệt là Saudi Arabia, quốc gia mà chúng tôi luôn có mối quan hệ tốt nhất tránh những quyết định sai lầm ", hãng tin bán chính thức Mehr trích dẫn lời ông Salehi.

Trước đó, ngày 16/1, Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia Ali al-Naimi nói với CNN rằng, Saudi Arabia có thể sẽ tăng sản lượng khai thác dầu của mình  lên hơn 2 triệu thùng/ngày nếu phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt về xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

Iran hiện xuất khẩu khoảng 2,6 triệu thùng dầu/ngày, trong đó 500.000 thùng xuất sang các nước thuộc Liên minh châu Âu như Hy Lạp, Italy và Tây Ban Nha (tương ứng mức nhập của các quốc gia trên là khoảng 25%, 13% và 10% dầu từ Iran).

Ngày 15/1, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohammad-Ali Khatibi đã cảnh báo “những hậu quả đáng tiếc” nếu các quốc gia vùng Vịnh tăng sản lượng khai thác dầu để bù đắp lượng thiếu hụt do các lệnh cấm vận của phương Tây nhằm vào ngành xuất khẩu dầu mỏ của Iran có hiệu lực.

Theo một báo cáo do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về chương trình hạt nhân của Iran công bố tháng 11/2011, Mỹ, Anh và Canada đã công bố lệnh trừng phạt mới chống Tehran và vẫn đang làm việc để áp đặt một lệnh cấm vận xuất khẩu dầu thô của Iran.

Các nước phương Tây nghi ngờ rằng chương trình hạt nhân của Iran vì mục đích quân sự, nhưng Tehran bác bỏ các tuyên bố trên và khẳng định, chương trình hạt nhân của nước này là vì mục đích hòa bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên