Iran khẳng định kiểm soát Hormuz, Mỹ để ngỏ khả năng nối lại hoạt động quân sự

VOV.VN - Iran hôm qua (30/5) tuyên bố tiếp tục thực thi quyền quản lý hoàn toàn đối với eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động can thiệp quân sự từ bên ngoài. Động thái cứng rắn này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

 

Theo hãng thông tấn IRNA, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran khẳng định các lực lượng vũ trang nước này đang quản lý toàn diện hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Iran yêu cầu tất cả tàu thương mại, tàu chở hàng và tàu chở dầu phải di chuyển theo các tuyến đường được chỉ định và được Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cấp phép trước khi đi qua khu vực. Tuyên bố cũng nhấn mạnh bất kỳ hành động nào của các lực lượng hải quân nước ngoài nhằm can thiệp vào việc quản lý eo biển Hormuz hoặc cản trở giao thông hàng hải sẽ phải đối mặt với phản ứng từ lực lượng vũ trang Iran.

Theo phía Iran, trong vòng 24 giờ qua đã có 20 tàu được phép đi qua tuyến đường thủy chiến lược này dưới sự phối hợp của Hải quân IRGC và các cơ quan hàng hải nước này. Cùng ngày, Iran còn cảnh báo có thể rút khỏi thỏa thuận đang đàm phán với Mỹ nếu nước này không chấm dứt các biện pháp phong tỏa hàng hải và giải phóng các tài sản của Iran đang bị đóng băng ở nước ngoài.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, ông Saeed Ajorlou, thành viên Ủy ban Truyền thông của đoàn đàm phán Iran, cho biết hai bên vẫn chưa thống nhất dự thảo cuối cùng dù khoảng cách trong đàm phán đã thu hẹp đáng kể. Việc dỡ bỏ phong tỏa hệ thống cảng biển của Iran và cho phép Tehran tiếp cận các nguồn tài chính bị phong tỏa là điều kiện then chốt để tiến trình đàm phán có thể tiếp tục. Phía Iran hiện tại vẫn khẳng định trước mắt nước này sẽ tập trung vào việc chấm dứt chiến sự.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nhấn mạnh: "Ngay lúc này, việc trao đổi thông điệp vẫn đang diễn ra, nhưng chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Về các vấn đề khác đã được đề cập, bao gồm cả vấn đề hạt nhân, tôi xin nhắc lại rằng ở giai đoạn này, chúng tôi đang tập trung vào việc chấm dứt chiến sự. Do đó, chúng tôi không có gì để nói về chi tiết của vấn đề hạt nhân vào thời điểm này”.

Về phía Mỹ, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth khẳng định Mỹ vẫn duy trì khả năng nối lại các hoạt động quân sự nếu cần thiết. Ông nhấn mạnh mọi thỏa thuận phải bảo đảm Iran từ bỏ vĩnh viễn chương trình vũ khí hạt nhân, mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và chấp nhận các cơ chế kiểm chứng quốc tế. Ông Hegseth cho rằng, Iran hiểu rõ các yêu cầu của Mỹ, đồng thời bày tỏ tin tưởng Tổng thống Donald Trump sẽ đạt được một thỏa thuận.

 “Iran hiểu rất rõ những kỳ vọng của chúng ta, và đó là trách nhiệm của nhóm đàm phán. Họ đang hướng về phía chúng ta. Các cuộc đàm phán đã mang lại hiệu quả. Tôi nghĩ họ biết cần phải đi đến đâu. Và tôi khá tự tin về điều này, về Tổng thống của chúng ta, người luôn đạt được những thỏa thuận tuyệt vời, và cuối cùng đó sẽ là điều ông ấy tự hào để bảo vệ, để đảm bảo rằng Iran, quốc gia mà ai cũng biết không nên có vũ khí hạt nhân, sẽ không bao giờ sở hữu được vũ khí hạt nhân”.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã vô hiệu hóa một tàu hàng treo cờ Gambia đang trên đường tới một cảng của Iran bằng tên lửa Hellfire sau khi con tàu không phản hồi nhiều cảnh báo từ phía Mỹ. CENTCOM khẳng định vụ tấn công đã khiến con tàu không thể tiếp tục hành trình, song chưa công bố thông tin về thương vong.

Những diễn biến mới cho thấy căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn ở mức cao, bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm một thỏa thuận toàn diện sau nhiều tháng đối đầu quân sự tại khu vực Trung Đông.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thời sự quốc tế sáng 31/5: Mỹ cảnh báo tấn công Iran trở lại
Thời sự quốc tế sáng 31/5: Mỹ cảnh báo tấn công Iran trở lại

VOV.VN - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Washington sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công vào Iran nếu không đạt được thỏa thuận, trong lúc đàm phán giữa hai nước vẫn vướng nhiều bất đồng lớn.

Thời sự quốc tế sáng 31/5: Mỹ cảnh báo tấn công Iran trở lại

Thời sự quốc tế sáng 31/5: Mỹ cảnh báo tấn công Iran trở lại

VOV.VN - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Washington sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công vào Iran nếu không đạt được thỏa thuận, trong lúc đàm phán giữa hai nước vẫn vướng nhiều bất đồng lớn.

Cảnh báo cứng rắn của Iran và các kịch bản nếu ngoại giao thất bại
Cảnh báo cứng rắn của Iran và các kịch bản nếu ngoại giao thất bại

VOV.VN - Trong khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang tiến gần khả năng đạt được một thỏa thuận, Tehran ngày càng phát đi tín hiệu rằng bất kỳ cuộc xung đột mới nào cũng sẽ rất khác so với cuộc chiến vừa qua.

Cảnh báo cứng rắn của Iran và các kịch bản nếu ngoại giao thất bại

Cảnh báo cứng rắn của Iran và các kịch bản nếu ngoại giao thất bại

VOV.VN - Trong khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang tiến gần khả năng đạt được một thỏa thuận, Tehran ngày càng phát đi tín hiệu rằng bất kỳ cuộc xung đột mới nào cũng sẽ rất khác so với cuộc chiến vừa qua.

“Đốt” hàng nghìn tên lửa tại Iran, Mỹ mất bao lâu để lấp đầy kho vũ khí?
“Đốt” hàng nghìn tên lửa tại Iran, Mỹ mất bao lâu để lấp đầy kho vũ khí?

VOV.VN - Chiến dịch quân sự nhằm vào Iran được cho là đã khiến Mỹ tiêu tốn lượng lớn tên lửa và đạn dược. Dù Washington khẳng định vẫn duy trì ưu thế quân sự tuyệt đối, nhiều chuyên gia nhận định quá trình tái bổ sung kho vũ khí có thể kéo dài nhiều năm.

“Đốt” hàng nghìn tên lửa tại Iran, Mỹ mất bao lâu để lấp đầy kho vũ khí?

“Đốt” hàng nghìn tên lửa tại Iran, Mỹ mất bao lâu để lấp đầy kho vũ khí?

VOV.VN - Chiến dịch quân sự nhằm vào Iran được cho là đã khiến Mỹ tiêu tốn lượng lớn tên lửa và đạn dược. Dù Washington khẳng định vẫn duy trì ưu thế quân sự tuyệt đối, nhiều chuyên gia nhận định quá trình tái bổ sung kho vũ khí có thể kéo dài nhiều năm.