Iran lần đầu tiên xác nhận các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ

VOV.VN - Quyền Ngoại trưởng Iran Ali Bagheri hôm qua xác nhận nước này đã tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ tại Oman. Đây là những cuộc thảo luận đầu tiên được xác nhận kể từ khi hai nước đạt được thoả thuận trao đổi tù nhân hồi tháng 9 năm ngoái.

Dù không tiết lộ thời gian cụ thể của các cuộc đàm phán, song theo Quyền Ngoại trưởng Iran Bagheri, các cuộc thảo luận với phương Tây về chương trình trình hạt nhân của nước này vẫn đang diễn ra. Ông Bagheri từng là nhà đàm phán hàng đầu của Iran về vấn đề hạt nhân.

Trước đó hồi tháng 3, Thời báo Tài chính (Financial Times) của Anh dẫn lời các nguồn tin cho biết, ông Bagheri đã tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ tại Oman hồi đầu năm 2024, trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Hai bên đã thảo luận về một loạt vấn đề, trong đó có chương trình hạt nhân của Iran và các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào tàu Mỹ ở Biển Đỏ. 

Trong khi đó, hãng tin CNN của Mỹ cho biết, hiện có một sự chuyển hướng trong cách tiếp cận của Mỹ đối với Iran trong nỗ lực ngăn chặn một cuộc xung đột lan rộng ở Trung Đông. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng từng tuyên bố, Mỹ không muốn thấy xung đột leo thang, cũng như không có ý định leo thang căng thẳng.

Cũng trong ngày hôm qua, tại cuộc họp Hội đồng thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ba nước gồm Anh, Pháp và Đức đã đưa ra một dự thảo nghị quyết yêu cầu Iran cung cấp những giải thích đáng tin cậy về "dấu vết của urani" được tìm thấy tại 2 địa điểm chưa được khai báo tại nước này, cũng như đảo ngược quyết định về việc hạn chế các cuộc thanh sát.

Theo Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi, cơ quan này dự kiến sẽ bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết vào cuối tuần này. Ông đồng thời thừa nhận, hợp tác giữa IAEA và Iran đã suy giảm nghiêm trọng trong những năm gần đây: “Tôi sẽ không ký vào bất kỳ báo cáo nào nói rằng Iran có một số máy ly tâm hoặc các bộ phận của máy ly tâm nếu tôi không thể nhìn thấy nó. Các điều kiện đã thay đổi rất nhiều kể từ năm 2015, thời điểm mà chúng ta biết chính xác Iran đang có bao nhiêu máy ly tâm, số lượng vật liệu hạt nhân là bao nhiêu. Tất cả những điều đó chỉ là vấn đề phỏng đoán ở một số khu vực và các chuyên gia đều đang nỗ lực.”

IAEA cho rằng Iran đang làm giàu urani đến độ tinh khiết 60%. Con số này thấp hơn mức 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân, song lại cao hơn nhiều so với mức giới hạn 3,67% mà Iran cam kết trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Tuy nhiên, Iran nhiều lần khẳng định nước này hoàn toàn minh bạch trong vấn đề hạt nhân và năm 2022 đã lên án mạnh mẽ một nghị quyết của IAEA yêu cầu nước này hợp tác điều tra. Iran dự kiến sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống vào ngày 28/6 tới và theo Tổng giám đốc IAEA Grossi, ông sẵn sàng thảo luận với chính quyền mới của Iran.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo ngại vấn đề hạt nhân Iran: Châu Âu đệ trình nghị quyết lên IAEA
Lo ngại vấn đề hạt nhân Iran: Châu Âu đệ trình nghị quyết lên IAEA

VOV.VN - Tại cuộc họp Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) diễn ra ngày 3/6, tại Vienna, Áo, châu Âu đã đệ trình dự thảo nghị quyết lên án Iran không hợp tác trong khuôn khổ IAEA liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. 

Lo ngại vấn đề hạt nhân Iran: Châu Âu đệ trình nghị quyết lên IAEA

Lo ngại vấn đề hạt nhân Iran: Châu Âu đệ trình nghị quyết lên IAEA

VOV.VN - Tại cuộc họp Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) diễn ra ngày 3/6, tại Vienna, Áo, châu Âu đã đệ trình dự thảo nghị quyết lên án Iran không hợp tác trong khuôn khổ IAEA liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. 

Cố vấn Iran thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào Syria
Cố vấn Iran thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào Syria

VOV.VN - Truyền thông Iran đưa tin, một cố vấn an ninh nước này đã thiệt mạng trong cuộc không kích xảy ra hôm qua (3/6) của Israel vào thành phố Aleppo ở phía Bắc Syria.

Cố vấn Iran thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào Syria

Cố vấn Iran thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào Syria

VOV.VN - Truyền thông Iran đưa tin, một cố vấn an ninh nước này đã thiệt mạng trong cuộc không kích xảy ra hôm qua (3/6) của Israel vào thành phố Aleppo ở phía Bắc Syria.

Chi tiết mới về bí ẩn trong vụ rơi máy bay Tổng thống Iran Raisi
Chi tiết mới về bí ẩn trong vụ rơi máy bay Tổng thống Iran Raisi

VOV.VN - Đoàn Tổng thống Iran Raisi đi thăm vùng biên giáp với Azerbaijan có 3 chiếc máy bay. Sau khi trực thăng của ông Raisi bị rơi, những người trong đoàn đã tiết lộ những chi tiết mới về những bí ẩn liên quan đến tai nạn này.

Chi tiết mới về bí ẩn trong vụ rơi máy bay Tổng thống Iran Raisi

Chi tiết mới về bí ẩn trong vụ rơi máy bay Tổng thống Iran Raisi

VOV.VN - Đoàn Tổng thống Iran Raisi đi thăm vùng biên giáp với Azerbaijan có 3 chiếc máy bay. Sau khi trực thăng của ông Raisi bị rơi, những người trong đoàn đã tiết lộ những chi tiết mới về những bí ẩn liên quan đến tai nạn này.