Iran lên án Mỹ thử hạt nhân chưa tới hạn

AFP dẫn trang web của đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin Tehran ngày 8/12 đã lên án việc Mỹ tiến hành vụ thử hạt nhân chưa tới hạn.

Người phát ngộ Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast "đã lên án vụ thử hạt nhân gần đây của Mỹ," tuyên bố điều này cho thấy Mỹ "không có ý định giải giáp hoàn toàn như yêu cầu của công luận quốc tế."

Ông Mehmanparast cho biết thêm: "Iran là nạn nhân của vũ khí hủy diệt hàng loạt (trong cuộc chiến năm 1980-1988 với Iraq dưới thời Tổng thống Saddam Hussein), sẽ tuân thủ sắc lệnh của nhà lãnh đạo tối cao nước này về việc cấm sản xuất, tàng trữ hoặc sử dụng các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt", ám chỉ tới sắc lệnh tôn giáo năm 2005 của Đại giáo chủ Ali Khamenei, trong đó ông Khamenei tuyên bố bom nguyên tử là đi ngược lại những giáo lý của đạo Hồi.

Trước đó, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết ngày 5/12, họ đã tiến hành một vụ thử "chưa tới hạn" tại một khu vực dưới lòng đất ở Nevada để nghiên cứu hoạt động của các vật liệu hạt nhân mà không làm xảy ra một vụ nổ hạt nhân./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ hoan nghênh quyết định không thử hạt nhân của Triều Tiên
Mỹ hoan nghênh quyết định không thử hạt nhân của Triều Tiên

Tuy nhiên, Mỹ sẽ đánh giá các hành động của Triều Tiên chứ không phải dựa trên lời nói.  

Mỹ hoan nghênh quyết định không thử hạt nhân của Triều Tiên

Mỹ hoan nghênh quyết định không thử hạt nhân của Triều Tiên

Tuy nhiên, Mỹ sẽ đánh giá các hành động của Triều Tiên chứ không phải dựa trên lời nói.  

Mỹ thử hạt nhân chưa tới hạn lần đầu sau 22 tháng
Mỹ thử hạt nhân chưa tới hạn lần đầu sau 22 tháng

Mỹ cho rằng, một vụ thử hạt nhân chưa tới hạn sẽ không gây ra phản ứng dây chuyền tạo ra một vụ nổ hạt nhân.

Mỹ thử hạt nhân chưa tới hạn lần đầu sau 22 tháng

Mỹ thử hạt nhân chưa tới hạn lần đầu sau 22 tháng

Mỹ cho rằng, một vụ thử hạt nhân chưa tới hạn sẽ không gây ra phản ứng dây chuyền tạo ra một vụ nổ hạt nhân.

"Triều Tiên có thể sớm thử hạt nhân hoặc tên lửa"
"Triều Tiên có thể sớm thử hạt nhân hoặc tên lửa"

Hàn Quốc lo ngại Triều Tiên có thể tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống nước này dự kiến diễn ra tháng 12 tới.

"Triều Tiên có thể sớm thử hạt nhân hoặc tên lửa"

"Triều Tiên có thể sớm thử hạt nhân hoặc tên lửa"

Hàn Quốc lo ngại Triều Tiên có thể tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống nước này dự kiến diễn ra tháng 12 tới.

IAEA: Iran ngụy trang xóa dấu vết vụ thử hạt nhân
IAEA: Iran ngụy trang xóa dấu vết vụ thử hạt nhân

(VOV) -Cơ sở hạt nhân Parchin đã được bao phủ lớp che chắn màu hồng để tránh máy ảnh vệ tinh của IAEA.

IAEA: Iran ngụy trang xóa dấu vết vụ thử hạt nhân

IAEA: Iran ngụy trang xóa dấu vết vụ thử hạt nhân

(VOV) -Cơ sở hạt nhân Parchin đã được bao phủ lớp che chắn màu hồng để tránh máy ảnh vệ tinh của IAEA.

LHQ hối thúc các nước phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân
LHQ hối thúc các nước phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân

(VOV) -Cộng đồng quốc tế tăng cường những nỗ lực nhằm hướng tới mục tiêu về “một thế giới không có vũ khí hạt nhân”.

LHQ hối thúc các nước phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân

LHQ hối thúc các nước phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân

(VOV) -Cộng đồng quốc tế tăng cường những nỗ lực nhằm hướng tới mục tiêu về “một thế giới không có vũ khí hạt nhân”.