LHQ hối thúc các nước phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân

(VOV) -Cộng đồng quốc tế tăng cường những nỗ lực nhằm hướng tới mục tiêu về “một thế giới không có vũ khí hạt nhân”.

Các vụ thử hạt nhân vẫn là mối đe dọa đối với sức khỏe loài người và sự ổn định trên toàn cầu, và các quốc gia trên thế giới cần tham gia ký kết và phê chuẩn Hiệp ước toàn cầu về cấm thử nghiệm hạt nhân.

Đây là thông điệp của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đưa ra ngày 6/9 trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhằm hướng tới kỷ niệm Ngày quốc tế chống thử hạt nhân (29/8).

Một vụ thử hạt nhân (Ảnh minh hoạ)

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường những nỗ lực nhằm hướng tới mục tiêu về “một thế giới không có vũ khí hạt nhân”.

"Các vụ thử hạt nhân là mối đe dọa đối với sức khỏe con người và sự ổn định trên toàn cầu. Nó để lại những hậu quả tai hại và lâu dài. Hiệp ước cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện nhận được sự ủng hộ đông đảo trên toàn cầu, nhưng nó vẫn chưa có hiệu lực. Tôi hối thúc các nước vẫn chưa ký kết và phê chuẩn Hiệp ước này không nên trì hoãn thêm nữa. Trong khi chờ đợi Hiệp ước này có hiệu lực, tôi kêu gọi tất cả các quốc gia trên toàn thế giới ủng hộ lệnh cấm hiện nay đối với các vụ nổ thử nghiệm hạt nhân", ông Ban Ki-moon nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran từ chối cho đại diện các nước thăm các cơ sở hạt nhân
Iran từ chối cho đại diện các nước thăm các cơ sở hạt nhân

Hôm nay (28/8), chính phủ Iran khẳng định nước này không có kế hoạch cho phép đại diện các nước thành viên Phong trào Không liên kết (NAM) đến thăm các cơ sở hạt nhân của nước này.

Iran từ chối cho đại diện các nước thăm các cơ sở hạt nhân

Iran từ chối cho đại diện các nước thăm các cơ sở hạt nhân

Hôm nay (28/8), chính phủ Iran khẳng định nước này không có kế hoạch cho phép đại diện các nước thành viên Phong trào Không liên kết (NAM) đến thăm các cơ sở hạt nhân của nước này.

Binh chủng tên lửa Nga tập trận răn đe hạt nhân
Binh chủng tên lửa Nga tập trận răn đe hạt nhân

(VOV) - Hơn 8.000 binh sĩ cùng 300 đơn vị vũ khí, kỹ thuật quân sự và chuyên dụng tham gia cuộc tập trận

Binh chủng tên lửa Nga tập trận răn đe hạt nhân

Binh chủng tên lửa Nga tập trận răn đe hạt nhân

(VOV) - Hơn 8.000 binh sĩ cùng 300 đơn vị vũ khí, kỹ thuật quân sự và chuyên dụng tham gia cuộc tập trận

 Iran không bao giờ tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân
Iran không bao giờ tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân

Tuy nhiên, Iran sẽ không bao giờ từ bỏ quyền hợp pháp sử dụng  năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.  

 Iran không bao giờ tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân

Iran không bao giờ tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân

Tuy nhiên, Iran sẽ không bao giờ từ bỏ quyền hợp pháp sử dụng  năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.  

Nhật Bản cần 50.000 tỷ yên để bỏ điện hạt nhân
Nhật Bản cần 50.000 tỷ yên để bỏ điện hạt nhân

(VOV) - Nhật Bản có thể sẽ đầu tư phát triển nguồn năng lượng tái sinh để thay thế năng lượng hạt nhân.

Nhật Bản cần 50.000 tỷ yên để bỏ điện hạt nhân

Nhật Bản cần 50.000 tỷ yên để bỏ điện hạt nhân

(VOV) - Nhật Bản có thể sẽ đầu tư phát triển nguồn năng lượng tái sinh để thay thế năng lượng hạt nhân.

Israel sẽ đưa vấn đề hạt nhân Iran ra Đại hội đồng LHQ
Israel sẽ đưa vấn đề hạt nhân Iran ra Đại hội đồng LHQ

(VOV) - Thủ tướng nước này sẽ phát biểu coi Iran là “mối đe dọa lớn nhất đối với hoà bình thế giới”.

Israel sẽ đưa vấn đề hạt nhân Iran ra Đại hội đồng LHQ

Israel sẽ đưa vấn đề hạt nhân Iran ra Đại hội đồng LHQ

(VOV) - Thủ tướng nước này sẽ phát biểu coi Iran là “mối đe dọa lớn nhất đối với hoà bình thế giới”.

Nổ tại nhà máy điện hạt nhân Pháp
Nổ tại nhà máy điện hạt nhân Pháp

Đây là nhà máy của Công ty điện lực Pháp - Tập đoàn điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Nổ tại nhà máy điện hạt nhân Pháp

Nổ tại nhà máy điện hạt nhân Pháp

Đây là nhà máy của Công ty điện lực Pháp - Tập đoàn điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.