Iran mong Mỹ có cái nhìn thực tế và tôn trọng với Tehran

VOV.VN -Tuyên bố trên được Iran đưa ra sau khi Tổng thống Obama tuyên bố vẫn có thể sử dụng biện pháp quân sự can thiệp vào nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Marziyeh Afkham cho biết, Tehran hy vọng rằng, Washington sẽ có cách tếp cận thực tế và tôn trọng với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Marziyeh Afkham (Ảnh: africanaute.com)

Trong cuộc họp báo hàng tuần diễn ra ở trụ sở Bộ Ngoại giao Iran ngày 1/10, khi được hỏi về phản ứng của Iran trước tuyên bố của Tổng thống Obama cho rằng, nước Mỹ vẫn có thể sử dụng biện pháp quân sự để chống lại Iran, bà Afkham nói: “Chúng tôi hy vọng Chính phủ Mỹ sẽ có cách làm việc với Iran dựa trên một chính sách thực tế và tôn trọng chúng tôi”.

Ngày 30/9, trong một cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Washington, Tổng thống Obama đã tuyên bố “không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự” để giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran.

Trước đó ngày 27/9, Tổng thống Iran Hassan Rowhani đã có cuộc điện đàm lịch sử với Tổng thống Mỹ Barrack Obama. Đây là cuộc điện đàm trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo 2 quốc gia này kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979.

Trong cuộc điện đàm, ông Obama và người đồng cấp phía Iran đã thống nhất quan điểm nghiêm túc trong việc tìm kiếm thỏa thuận về chương trình hạt nhân Tehran. Tuy nhiên trong cuộc gặp với ông Netanyahu, ông Obama cho biết, Mỹ sẽ “tham vấn chặt chẽ” với Israel và các đồng minh trong khu vực về quá trình đàm phán với Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết: “Theo quan điểm của chúng tôi, nước Mỹ đang phải đối mặt với một phép thử lớn và hiện giờ vẫn chưa rõ họ có thể cầm cự bao lâu trước sức ép của những con buôn chiến tranh”.

Bà Afkham cũng cho biết thêm rằng, khả năng hợp tác xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa Iran và Mỹ sẽ được xem xét nếu như Washington có thể chống lại áp lực từ phía những thế lực mà Iran gọi là “con buôn chiến tranh”.

Vị quan chức ngoại giao Iran cũng nói thêm rằng, việc Chế độ Tel Aviv tiếp tục gây sức ép lên Chính quyền Tổng thống Obama đã chỉ ra rằng, Israel ngày càng bị cô lập và sự tức giận của nước này càng cho thấy những chính sách của Iran đang được cộng đồng quốc tế hoan nghênh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran sẵn sàng đàm phán nếu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt
Iran sẵn sàng đàm phán nếu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt

VOV.VN - Iran sẵn sàng đàm phán về chương tình hạt nhân nếu Mỹ chấp nhận dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo này.

Iran sẵn sàng đàm phán nếu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt

Iran sẵn sàng đàm phán nếu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt

VOV.VN - Iran sẵn sàng đàm phán về chương tình hạt nhân nếu Mỹ chấp nhận dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo này.

Mỹ vẫn để ngỏ khả năng tấn công quân sự Iran
Mỹ vẫn để ngỏ khả năng tấn công quân sự Iran

VOV.VN - Mỹ cho rằng, tuyên bố của Iran phải được hiện thực hóa bằng những hành động nếu không, mọi khả năng vẫn có thể xảy ra.

Mỹ vẫn để ngỏ khả năng tấn công quân sự Iran

Mỹ vẫn để ngỏ khả năng tấn công quân sự Iran

VOV.VN - Mỹ cho rằng, tuyên bố của Iran phải được hiện thực hóa bằng những hành động nếu không, mọi khả năng vẫn có thể xảy ra.

Dư luận nóng lên sau cuộc điện đàm giữa Iran và Mỹ
Dư luận nóng lên sau cuộc điện đàm giữa Iran và Mỹ

VOV.VN - Mới chỉ 1 ngày sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Iran và Mỹ, lực lượng có tư tưởng cực đoan đã đưa ra những phản ứng tiêu cực.

Dư luận nóng lên sau cuộc điện đàm giữa Iran và Mỹ

Dư luận nóng lên sau cuộc điện đàm giữa Iran và Mỹ

VOV.VN - Mới chỉ 1 ngày sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Iran và Mỹ, lực lượng có tư tưởng cực đoan đã đưa ra những phản ứng tiêu cực.

Quan hệ Mỹ-Iran: Đằng sau những nụ cười
Quan hệ Mỹ-Iran: Đằng sau những nụ cười

VOV.VN - Tổng Mỹ Barak Obama và Tổng thống Iran Hassan Rowhani trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của 2 nước đối thoại sau hơn 3 thập kỉ.

Quan hệ Mỹ-Iran: Đằng sau những nụ cười

Quan hệ Mỹ-Iran: Đằng sau những nụ cười

VOV.VN - Tổng Mỹ Barak Obama và Tổng thống Iran Hassan Rowhani trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của 2 nước đối thoại sau hơn 3 thập kỉ.

Kho tên lửa tầm xa của Iran
Kho tên lửa tầm xa của Iran

VOV.VN - Với sự hỗ trợ công nghệ của Triều Tiên và Trung Quốc, Iran đã phát triển nhiều loại hỏa tiễn đáng gờm.

Kho tên lửa tầm xa của Iran

Kho tên lửa tầm xa của Iran

VOV.VN - Với sự hỗ trợ công nghệ của Triều Tiên và Trung Quốc, Iran đã phát triển nhiều loại hỏa tiễn đáng gờm.

Israel nghi ngờ thiện chí của Iran
Israel nghi ngờ thiện chí của Iran

VOV.VN -Israel cho rằng hành động “xuống thang” của Iran là đòn “tung hỏa mù” che giấu kế hoạch chế bom hạt nhân.

Israel nghi ngờ thiện chí của Iran

Israel nghi ngờ thiện chí của Iran

VOV.VN -Israel cho rằng hành động “xuống thang” của Iran là đòn “tung hỏa mù” che giấu kế hoạch chế bom hạt nhân.

Mỹ và Iran cần thêm nhiều nỗ lực để bình thường hóa quan hệ
Mỹ và Iran cần thêm nhiều nỗ lực để bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Iran Hassan Rowhani khó giúp cải thiện mối quan hệ 2 nước.

Mỹ và Iran cần thêm nhiều nỗ lực để bình thường hóa quan hệ

Mỹ và Iran cần thêm nhiều nỗ lực để bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Iran Hassan Rowhani khó giúp cải thiện mối quan hệ 2 nước.

Israel bắt giữ nghi phạm làm gián điệp cho Iran
Israel bắt giữ nghi phạm làm gián điệp cho Iran

VOV.VN - Nghi phạm đang mang theo các bức ảnh chụp nhiều địa điểm khác nhau, trong đó có Đại sứ quán Mỹ tại Israel.

Israel bắt giữ nghi phạm làm gián điệp cho Iran

Israel bắt giữ nghi phạm làm gián điệp cho Iran

VOV.VN - Nghi phạm đang mang theo các bức ảnh chụp nhiều địa điểm khác nhau, trong đó có Đại sứ quán Mỹ tại Israel.

Mỹ tin tưởng sớm đạt thỏa thuận với Iran
Mỹ tin tưởng sớm đạt thỏa thuận với Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 29/9 cho rằng, thỏa thuận liên quan tới chương trình hạt nhân Iran có thể đạt được sớm hơn dự kiến.

Mỹ tin tưởng sớm đạt thỏa thuận với Iran

Mỹ tin tưởng sớm đạt thỏa thuận với Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 29/9 cho rằng, thỏa thuận liên quan tới chương trình hạt nhân Iran có thể đạt được sớm hơn dự kiến.