Iran nêu điều kiện chấm dứt “ăn miếng trả miếng” với Israel

VOV.VN - Thông qua các bên trung gian, Iran đã gửi thông điệp tới Mỹ và Israel về điều kiện chấm dứt “ăn miếng trả miếng” với Tel Aviv.

Kênh truyền hình Kan của Israel ngày 14/10 dẫn nguồn thạo tin giấu tên cho biết, thông qua trung gian, Iran đã gửi đến Mỹ và Israel thông điệp rằng chu kỳ “ăn miếng, trả miếng” hiện tại giữa Iran và Israel chấm dứt nếu Tel Aviv phản ứng hạn chế với cuộc tấn công tên lửa hồi đầu tháng của Tehran.

Trước đó, Tehran cũng phát tín hiệu sẽ không trả đũa nếu Israel tấn công một số mục tiêu chiến lược quan trọng, ngoại trừ cơ sở hạ tầng dầu mỏ hoặc hạt nhân.

Phần thứ hai trong thông điệp của Iran đặc biệt đáng báo động. Iran phát tín hiệu, nếu một cuộc tấn công nhắm vào các tài sản quan trọng của họ, chẳng hạn như các mỏ dầu hoặc cơ sở hạt nhân, Tehran sẽ trả đũa, có thể bao gồm một cuộc tấn công lớn và vượt qua “ranh giới đỏ”. Điều đó làm dấy lên mối lo ngại về khả năng leo thang xung đột trong khu vực.

Cùng ngày, Washington Post dẫn các nguồn tin cho hay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Tel Aviv có kế hoạch tấn công các mục tiêu quân sự ở Iran hơn là các cơ sở hạt nhân hay dầu mỏ của Iran.

Theo nguồn tin, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Biden ngày 9/10, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông đang có kế hoạch nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự ở Iran. Điều này có nghĩa là Israel có thể sẽ thực hiện “một cuộc đáp trả hạn chế hơn nhằm ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện”.

Các nguồn tin nói rằng, kế hoạch của ông Netanyahu khiến Mỹ nhẹ nhõm.

Nếu Israel tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran, giá năng lượng có thể tăng mạnh. Một cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran có thể khiến căng thẳng leo thang hơn nữa và làm tăng nguy cơ Mỹ bị kéo vào các sự kiện đang  diễn ra hiện nay ở Trung Đông.

Hôm 2/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng, ông không ủng hộ Israel tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Theo các nguồn tin của Washington Post, quan điểm của ông Netanyahu trong cuộc điện đàm với lãnh đạo Mỹ đã “ôn hòa hơn” so với các cuộc thảo luận trước đây.

Washington Post cho rằng, một cuộc tấn công của Israel vào các mục tiêu quân sự ở Iran dự kiến diễn ra trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 5/11 tới.

Ngày 1/10, Iran tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào Israel để đáp trả các vụ ám sát những nhân vật chủ chốt trong ban lãnh đạo của Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Lebanon và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Tehran tuyên bố 90% số tên lửa đã bắn trúng mục tiêu được chỉ định, trong khi Israel nói rằng nước này đã đánh chặn hầu hết trong số khoảng 180 tên lửa do Iran phóng.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant sau đó tuyên bố nước này sẽ thực hiện một cuộc tấn công đáp trả “chết chóc, chính xác và bất ngờ” nhằm vào Iran.

Trong khi đó, lãnh đạo tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei cảnh báo, các cuộc tấn công đáp trả vào Israel trong trường hợp đó sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa.

Những tín hiệu mới của Israel và Iran cho thấy sự kiềm chế từ cả 2 phía để tránh một cuộc chiến tranh lan rộng trong khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel phát hiện đường hầm của Hezbollah cách căn cứ Liên Hợp Quốc chỉ 200m
Israel phát hiện đường hầm của Hezbollah cách căn cứ Liên Hợp Quốc chỉ 200m

VOV.VN - Quân đội Israel vừa công bố một đoạn băng hình về một đường hầm được cho là của lực lượng vũ trang Hezbollah, tại miền Nam Lebanon, cách căn cứ của Lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc (UNIFIL) chỉ khoảng 200m.

Israel phát hiện đường hầm của Hezbollah cách căn cứ Liên Hợp Quốc chỉ 200m

Israel phát hiện đường hầm của Hezbollah cách căn cứ Liên Hợp Quốc chỉ 200m

VOV.VN - Quân đội Israel vừa công bố một đoạn băng hình về một đường hầm được cho là của lực lượng vũ trang Hezbollah, tại miền Nam Lebanon, cách căn cứ của Lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc (UNIFIL) chỉ khoảng 200m.

Israel cam kết không tấn công cơ sở hạt nhân và dầu mỏ của Iran
Israel cam kết không tấn công cơ sở hạt nhân và dầu mỏ của Iran

VOV.VN - Truyền thông Israel đêm 14/10 cho biết giới chức nước này đã cam kết với chính quyền Mỹ về việc không tấn công các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ của Iran để tránh gây ảnh hưởng bất lợi tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tới đây.

Israel cam kết không tấn công cơ sở hạt nhân và dầu mỏ của Iran

Israel cam kết không tấn công cơ sở hạt nhân và dầu mỏ của Iran

VOV.VN - Truyền thông Israel đêm 14/10 cho biết giới chức nước này đã cam kết với chính quyền Mỹ về việc không tấn công các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ của Iran để tránh gây ảnh hưởng bất lợi tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tới đây.

Uy lực của hệ thống THAAD Mỹ sắp gửi cho Israel
Uy lực của hệ thống THAAD Mỹ sắp gửi cho Israel

VOV.VN - Mỹ đang có kế hoạch triển khai các hệ thống phòng không Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) tới Tel Aviv trong bối cảnh căng thẳng Israel-Iran leo thang. Mặc dù được coi là "sự bổ sung cho Patriot", THAAD có thể bảo vệ nhiều khu vực hơn nhờ sở hữu phạm vi tấn công rộng hơn Patriot.

Uy lực của hệ thống THAAD Mỹ sắp gửi cho Israel

Uy lực của hệ thống THAAD Mỹ sắp gửi cho Israel

VOV.VN - Mỹ đang có kế hoạch triển khai các hệ thống phòng không Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) tới Tel Aviv trong bối cảnh căng thẳng Israel-Iran leo thang. Mặc dù được coi là "sự bổ sung cho Patriot", THAAD có thể bảo vệ nhiều khu vực hơn nhờ sở hữu phạm vi tấn công rộng hơn Patriot.